Sĩ quan trẻ nỗ lực tự học, tự rèn

Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X tổ chức vào cuối tháng 6-2020, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) là một trong những tập thể được Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020. Thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ sĩ quan trẻ đã nỗ lực phấn đấu tự học, tự rèn...

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày tham dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, song Trung tá Nguyễn Quốc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 vẫn vẹn nguyên cảm xúc vinh dự, tự hào khi được thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Hướng về phía cờ thi đua được treo ở vị trí trang trọng trong phòng truyền thống trung đoàn, anh chia sẻ, đó cũng là thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đạt được để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn 141 (10-11-1950 / 10-11-2020). "Để kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phân đội đẩy mạnh Phong trào TĐQT với nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, chúng tôi tập trung hướng vào việc tự học, tự rèn của đội ngũ sĩ quan trẻ vì đây là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong mọi nhiệm vụ"-Trung tá Nguyễn Quốc Trung cho biết.

Sáng kiến mô phỏng thiết bị phá vật cản FMV-B1 của Thượng úy Nguyễn Văn Phiến thiết thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Ảnh: NGUYỄN MINH.

Gần 23 giờ đêm nhưng phòng làm việc của Ban Chính trị trung đoàn vẫn sáng đèn. Sau tiếng gõ cửa, chúng tôi bước vào phòng thì thấy Thượng úy Trần Văn Cường, Trợ lý Tuyên huấn đang miệt mài chuẩn bị nội dung cho buổi nói chuyện thời sự tháng. Thượng úy Trần Văn Cường cho biết, để buổi nói chuyện thời sự mang lại hiệu quả tốt, ngoài tài liệu trên cấp, anh còn cập nhật nhiều thông tin liên quan để nội dung truyền đạt thêm sinh động, hấp dẫn.

Được biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước những công việc khó, Thượng úy Trần Văn Cường luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm của cán bộ đi trước, đồng thời tự tìm tòi, sáng tạo, tự học, rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ. Chính vì vậy, những năm trước đây, khi còn làm cán bộ chủ trì phân đội, đơn vị của Cường luôn dẫn đầu phong trào thi đua, 4 năm liên tục được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Với Thượng úy Nguyễn Văn Phiến, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, trước mọi công việc anh luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu để chiến sĩ noi theo. Trực tiếp huấn luyện bộ đội, Thượng úy Nguyễn Văn Phiến trăn trở khi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng trong huấn luyện chưa được nhiều. Anh đã mày mò, đề xuất ý tưởng, nghiên cứu thành công một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thiết thực, hiệu quả.

Một ví dụ điển hình về say mê cống hiến của Thượng úy Nguyễn Văn Phiến là: Khi huấn luyện đề mục “Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm đầu cầu” bằng phương pháp mở cửa mới, sử dụng thiết bị phá vật cản FMV-B1, trước đây đơn vị mới dừng lại ở bước huấn luyện lý thuyết, sau đó triển khai đội hình luyện tập, chưa có tài liệu mô phỏng hoạt động bay của tên lửa kéo và các mô-đun nổ nên bộ đội rất khó hình dung về nguyên lý, tính năng, kỹ chiến thuật của thiết bị này, dẫn đến việc tiếp thu bài còn hạn chế. Để khắc phục điều này, Thượng úy Nguyễn Văn Phiến mày mò nghiên cứu được thiết bị có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, gồm: Bệ phóng, bầu đốt bằng nhựa, nguồn điện 12V và bộ phận đánh lửa; tên lửa kéo mô phỏng bằng nhựa, mô-đun nổ mô phỏng bằng vải, dây hãm và bình xịt hơi cồn 90 độ. Khi kết nối quả đạn với thân thiết bị, người dùng nạp cồn khô vào buồng đốt, sau khi nén đầy khí, bật chốt sinh điện có tia lửa điện sẽ đốt toàn bộ lượng cồn khô trong buồng đốt, cồn cháy sinh ra lực đẩy đầu đạn lên không trung một khoảng cách gần 50m. Tiếp đó, mô-đun nổ trùm lên các lớp hàng rào đầu cầu giúp bộ đội được quan sát trực quan. Qua đó nội dung huấn luyện thêm phong phú, sinh động. Sáng kiến này đã được nhân rộng trong toàn sư đoàn, đồng thời giành giải ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2019.

Đó chỉ là hai trong nhiều tấm gương sĩ quan trẻ của Trung đoàn 141 luôn nỗ lực tự học, tự rèn, cống hiến xây dựng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/si-quan-tre-no-luc-tu-hoc-tu-ren-640537