Sen Thượng chú trọng bảo vệ, phòng chống cháy rừng

Xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) là xã biên giới có tổng diện tích tự nhiên hơn 17.300ha; trong đó 13.300ha đất lâm nghiệp có rừng (diện tích rừng phòng hộ 11.739,28ha, rừng sản xuất 1.565,88ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt 76%. Những năm qua, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được xã đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện.

Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền PCCCR cho người dân xã Sen Thượng.

Ông Chang Phạ Giá, Chủ tịch UBND xã Sen Thượng cho biết: Đầu mùa khô, UBND xã đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), PCCCR và quản lý lâm sản cấp xã với 28 thành viên, gồm các ban, đoàn thể xã, đại diện các lực lượng đứng chân trên địa bàn và đại diện các bản. Đồng thời, củng cố 16 tổ, đội PCCCR, QLBVR cấp thôn, bản của 7/7 chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn xã với 238 thành viên. Ban chỉ huy xã chủ động xây dựng và phân công các thành viên thực hiện trực theo lịch phòng cháy, chữa cháy rừng; kết hợp tuần tra bảo vệ rừng và tiến hành khảo sát các điểm biến động tăng rừng, giảm rừng. Nhờ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá, khai thác, lấn chiếm đất rừng để làm nương trái pháp luật. Bằng các dự án trồng rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống.

Từ đầu năm đến nay, kiểm lâm địa bàn cùng với tổ công tác phối hợp của xã, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của các cộng đồng tiến hành 83 lượt tuần tra với tổng số 371 lượt người tham gia; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác QLBVR, PCCCR, quản lý lâm sản tại 4/7 bản (Long San, Pa Ma, Lò San Chái, Sen Thượng). Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân dân trên địa bàn xã ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với diện tích rừng cộng đồng được Nhà nước giao quản lý và trách nhiệm chung đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn xã.

Thời gian qua, người dân xã Sen Thượng đã từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng cao. Nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang dần được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân trên địa bàn phụ thuộc vào canh tác trên nương nên cũng ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn xã. Trong khi đó Sen Thượng có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao, các điểm bản cách xa trung tâm xã, dân cư thưa thớt, phân bố không tập trung, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức, huy động lực lượng tuần tra, PCCCR. Các công trình phục vụ cho công tác PCCCR chưa có kinh phí đầu tư xây dựng, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn thiếu, khi xảy ra cháy rừng chủ yếu dựa vào công cụ thô sơ tại chỗ để chữa cháy nên hiệu quả chưa cao.

Ông Bạc Cầm Trung, kiểm lâm địa bàn xã Sen Thượng cho biết: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ tuần tra bảo vệ rừng của cộng đồng, các chủ rừng trong việc tuần tra rừng, kiểm soát, quản lý lâm sản và phát triển rừng. Trong đó chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác QLBVR, PCCCR và quản lý lâm sản đối với những cộng đồng có nguy cơ tiềm ẩn phá rừng, cháy rừng, khai thác rừng trên địa bàn. Phấn đấu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng hàng năm.

Bài, ảnh: Đức Kiên

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quan-ly-bao-ve-rung/207070/sen-thu%E1%BB%8Dng-chu-trong-b%E1%BA%A3o-v%E1%BA%B9-ph%C3%B2ng-chong-ch%C3%A1y-r%C3%B9ng