Theo Ngân hàng Nhà nước đến nay phần lớn các tổ chức tín dụng đã gửi phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để cơ quan này có ý kiến/phê duyệt theo thẩm quyền.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/10/2013 ghi nhận không có sự điều chỉnh. Lãi suất cao nhất hiện nay chỉ còn 6,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi dài.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay, một số ý kiến nhận xét tỷ giá nhảy múa, nhưng thị trường phải chấp nhận cho lên xuống, nếu để cứng đơ thì đã không còn là kinh tế thị trường.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/10/2023 chứng kiến ông lớn Vietcombank giảm mạnh lãi suất huy động, đã xuất hiện kỳ hạn về dưới 3%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/10/2023 ghi nhận VIB và Sacombank điều chỉnh giảm sau thời gian dài giữ nguyên.
Việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hút ròng tiền về qua thị trường mở trong gần một tháng là một trong những lý do khiến lãi suất liên ngân hàng bật tăng, làm dấy lên lo ngại lãi suất cho vay sẽ khó giảm thêm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, vẫn còn những yếu tố khiến nhà điều hành sẽ kéo dài chuỗi hút ròng tiền.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/10 ghi nhận HDBank, PG Bank và Nam A Bank lần thứ hai giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10. Lãi suất giảm mạnh trong bối cảnh sắp đáo hạn tín phiếu.
Dù Ngân hàng Nhà nước đã hút về hơn 243.600 tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong vòng chưa đầy 1 tháng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn rất dồi dào.
Giá vàng trong nước những ngày qua lại có tín hiệu nóng, có thời điểm đã vượt ngưỡng 71 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước vẫn liên tục leo dốc thiết lập các đỉnh mới ngay cả trong những giai đoạn trồi sụt của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, sức hút của kênh đầu tư vàng có thể sẽ không duy trì lâu dài do vàng thường chỉ phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.
Lãi suất ngân hàng tháng 10/2023 đối với kỳ hạn gửi tiền 18 tháng dao động từ 4,4 - 6,8%/năm. Theo đó, với 500 triệu gửi tiết kiệm có thể nhận được mức lãi tối đa là 51 triệu.
Hiện nay, với các khoản tiền gửi thông thường lĩnh lãi cuối kỳ, không còn mức lãi suất 7%/năm, chỉ còn 11 ngân hàng duy trì lãi suất tiết kiệm trên 6%/năm.
VPBank trả cổ tức 10% bằng tiền mặt trong tháng 11; NHNN yêu cầu rà soát lại chất lượng tín dụng khi nợ xấu tăng cao; SHB được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/10 ghi nhận SCB và VietBank điều chỉnh. SCB đưa lãi suất tiền gửi các kỳ hạn về dưới ngưỡng 6%/năm. Trong khi ở nhóm 'Big4', mọi sự chú ý vẫn đang chờ vào động thái của Agribank.
Ngày 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe các báo cáo và cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, bao gồm cả việc đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
Phát biểu tại phiên họp sáng 16/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các nội dung kinh tế - xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, cuối năm 2022, chậm điều chỉnh tín dụng để tập trung đảm bảo an toàn hệ thống.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết từ nay đến cuối năm tín dụng sẽ có khả năng tăng lên do lĩnh vực xuất khẩu đang được đẩy mạnh.
Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, khi điều hành lãi suất, các công cụ chính sách tiền tệ phải căn cứ vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, dự báo xu hướng lạm phát thế giới, trong nước và yêu cầu ổn định tỷ giá, an toàn hệ thống…
Phát biểu tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xử lý các ngân hàng yếu kém là việc rất khó và cần có thời gian.
Ủy ban Kinh tế cho rằng việc quá chú trọng tới kiểm soát lạm phát là nguyên nhân khiến lãi suất cao, nhưng Thống đốc giải thích trong điều hành lãi suất, các công cụ chính sách tiền tệ phải căn cứ vào mục tiêu lạm phát. Nếu xu hướng lạm phát bùng lên thì chính sách tiền tệ có nhiệm vụ phòng ngừa, chuẩn bị xu hướng thắt chặt.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc xử lý ngân hàng yếu kém trong điều kiện bình thường đã khó, trong bối cảnh nửa nhiệm kỳ với kinh tế thế giới và trong nước vô cùng khó khăn thì còn khó hơn nữa. Do vậy, việc xử lý các ngân hàng yếu kém vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn tất.
Sáng 16/10, nêu ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đề nghị cân nhắc đến nhận định về một số hạn chế, bất cập trong điều hành chính sách tiền tệ.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ việc xử lý các ngân hàng yếu kém rất khó, cần có thời gian và vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất.
Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém diễn ra chậm trễ, theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền tệ và ảnh hưởng đến việc giảm chi phí và giảm lãi suất của các tổ chức tín dụng. Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được đề ra từ nhiệm kỳ trước, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thực hiện một cách triệt để.
Ủy ban Kinh tế đánh giá lạm phát thấp, lãi suất cao là nghịch lý, thể hiện bất cập trong điều hành chính sách tiền tệ. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì?
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16-10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu nhận định, việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng được thực hiện quá chậm là bất cập trong công tác điều hành, cần rút kinh nghiệm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã báo cáo giải trình thêm về vấn đề này.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, tháng 10/2022 có sự kiện xảy ra rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB. Lúc này Ngân hàng Nhà nước phải tập trung ưu tiên, đảm bảo an toàn hệ thống, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ như các ngân hàng trên thế giới.
Phát biểu tại phiên họp sáng 16/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các nội dung kinh tế - xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đề nghị xem xét, cân nhắc lại về một số đánh giá bất cập, hạn chế trong điều hành chính sách tiền tệ được nêu trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế.