Sau sự cố ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại: Huế đẩy mạnh ứng dụng AI trong bảo vệ các bảo vật

Sau sự cố bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại tại Điện Thái Hòa, UBND Tp.Huế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI trong phục vụ công tác bảo quản, trưng bày bảo vật.

Ngày 1/6, thông tin từ UBND Tp.Huế, địa phương vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về vụ việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại ngày 24/5.

Lãnh đạo UBND Tp.Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố để kiểm tra công tác bảo vệ bảo vật.

Lãnh đạo UBND Tp.Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố để kiểm tra công tác bảo vệ bảo vật.

Theo đó, ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND Tp.Huế đã khẩn trương vào cuộc làm rõ, xử lý trách nhiệm, đồng thời ban hành nhiều chỉ đạo trọng tâm nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác bảo vệ di tích và bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại địa phương.

Cụ thể, một trong những nhiệm vụ cấp bách được thành phố triển khai là tổ chức họp Hội đồng đánh giá tình trạng bảo vật ngai vua triều Nguyễn, nhằm xác định mức độ hư hại và đề xuất phương án bảo quản, phục chế phù hợp. Các ý kiến chuyên môn sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét và quyết định phương án phục chế theo đúng quy định về bảo tồn di sản văn hóa.

Ngai phục chế tại điện Thái Hòa.

Ngai phục chế tại điện Thái Hòa.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật quốc gia trong tháng 6/2025. Kế hoạch bảo vệ phải bao gồm đầy đủ các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy nổ, thiên tai và các rủi ro khác, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bảo vật đang lưu giữ.

Đồng thời, Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện rà soát tổng thể công tác quản lý, bảo vệ, trưng bày di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các di tích trên địa bàn. Việc đánh giá này nhằm xác định các lỗ hổng trong khâu bảo vệ, trưng bày, vận hành nhân sự và thiết bị, qua đó đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp. Báo cáo kết quả rà soát sẽ được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 6/6/2025.

Huế sẽ ưu tiên bố trí kinh phí để cải tạo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI trong bảo quản, trưng bày bảo vật.

Huế sẽ ưu tiên bố trí kinh phí để cải tạo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI trong bảo quản, trưng bày bảo vật.

Đặc biệt, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ lâu dài, UBND Tp.Huế khẳng định sẽ ưu tiên bố trí kinh phí để cải tạo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác bảo quản, trưng bày bảo vật. Đáng chú ý, Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI như: Hệ thống cảm biến cảnh báo sớm, hàng rào ảo, hệ thống giám sát an ninh thông minh… đảm bảo các bảo vật được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng được giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện phương án tổng thể bảo vệ an ninh, an toàn cho toàn bộ đơn vị. Phương án này bao gồm việc tổ chức lại lực lượng bảo vệ, thiết kế lại quy trình tham quan, bố trí lại hệ thống trưng bày nhằm đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hiện vật và nâng cao trải nghiệm tham quan cho người dân, du khách.

Liên quan đến vụ việc, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế đã tiến hành thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 03 tháng đối với đối tượng xâm hại ngai vua là Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, đăng ký thường trú tại: tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, Tp.Huế) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điểm c, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc. Theo đó, 2 tập thể bị kiểm điểm, 4 lãnh đạo cao nhất của Trung tâm đều bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và 2 cán bộ bị kỷ luật khiển trách, 2 bảo vệ bị đuổi việc.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND Tp.Huế đã ký Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 về việc thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.

Trong ngày hôm nay (1/6), Hội đồng này sẽ tổ chức họp và trên cơ sở kết quả của phiên họp, UBND Tp.Huế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn theo đúng quy định.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-su-co-ngai-vang-trieu-nguyen-bi-xam-hai-hue-day-manh-ung-dung-ai-trong-bao-ve-cac-bao-vat-204250601143630814.htm