Tại nhiều địa phương, công tác bảo vệ di tích, di sản có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, khoán trắng cho Ban Quản lý di tích; nhiều nơi thiếu nguồn lực, nhân sự để bảo vệ dẫn tới không quản lý xuể trong khi ý thức của du khách còn hạn chế.
Thông tin từ Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Long Thành, trên địa bàn huyện có 6 di tích xếp hạng và không có bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý, trưng bày trên địa bàn huyện.
Những người yêu văn hóa, đặc biệt là các bạn trẻ,…đã tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu thông tin về những bảo vật quốc gia Quảng Nam được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) những ngày qua.
Thông tin từ Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Tân Phú, qua rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia (BVQG), hiện tại địa phương chưa có nhà trưng bày và sưu tập những BVQG quý hiếm và chưa có sản phẩm BVQG.
Vụ xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng Bảo vật Quốc gia ngai vua triều Nguyễn ở Điện Thái Hòa hồi cuối tháng 5 vừa qua đã khiến dư luận bàng hoàng và bức xúc. Vấn đề đang được nhiều người quan tâm là cần phải làm gì và khi nào để bảo vật quốc gia không còn rơi vào cảnh... 'sửng sốt' nữa vì xót xa, phẫn uất vô cùng.
Sự cố ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại là lời cảnh tỉnh với toàn bộ hệ thống bảo tàng, di tích trên cả nước về những lỗ hổng trong khâu bảo vệ, trưng bày và kiểm soát hiện vật, di sản quý giá... Vậy các hiện vật quốc gia đang được các bảo tàng bảo quản thế nào?
HNN.VN - Các bảo vật quốc gia trên địa bàn TP.Huế thuộc nhiều chất liệu (vàng, đồng, đá, vải, gỗ…) với niên đại lịch sử, điều kiện bảo vệ và bảo quản khác nhau.
Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng rà soát toàn bộ các bảo vật quốc gia trên phạm vi cả nước. Động thái này nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy tối đa giá trị của những di sản quý báu này, góp phần vào sự phát triển bền vững của văn hóa dân tộc.
Tại Công văn số 5101/VPCP-KGVX ngày 10-6-2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc. Cùng với đó, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, di sản bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản, di tích; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 30-6-2025.
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại Công văn số 5101/VPCP-KGVX ngày 10-6-2025 liên quan đến công tác trưng bày, bảo quản bảo vật quốc gia.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ xâm phạm di sản và bảo vật quốc gia xảy ra tại nhiều địa phương, gây lo ngại sâu sắc trong dư luận.
Ngày 10/6/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký ban hành Công văn số 5101/VPCP-KGVX yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản các bảo vật quốc gia trên toàn quốc.
Ngày 10-6, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã có công văn yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, đảm bảo an ninh – an toàn cho các bảo vật quốc gia trên toàn quốc.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản các bảo vật quốc gia trên toàn quốc.
Những ngày cuối tuần qua, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành lắp đặt thí điểm hệ thống báo động khi có người xâm nhập khu vực bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn ở Điện Thái Hòa và xem đây là một trong những phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bảo vật.
Huế triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh, bảo quản và ứng phó rủi ro đối với 14 nhóm hiện vật quý được công nhận là bảo vật quốc gia.
Là địa phương có nhiều bảo vật quốc gia nhưng công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị thời gian qua còn đang bị xem nhẹ, trước tình trạng liên tiếp những vụ xâm hại di tích, bảo vật quốc gia xảy ra thời gian gần đây, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có động thái tăng cường công tác bảo vệ, tránh bị xâm hại.
Trước nguy cơ mất an toàn đối với các di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh di sản văn hóa.
Sau sự cố phá hoại nghiêm trọng 'Ngai vàng triều Nguyễn' ở Huế, giới chuyên môn lẫn công chúng trăn trở: giải pháp nào cho công tác bảo tồn di sản? Bởi đôi khi rủi ro đến ngay cả lúc bảo vật được bảo vệ ở mức cao nhất, đó là câu chuyện thường thấy trên thế giới.
Một số vụ việc di sản bị xâm phạm thời gian qua đã dấy lên nỗi lo lắng của ngành văn hóa và trong xã hội về tình trạng 'mong manh', nguy cơ bị tác động thường xuyên, bất ngờ của di sản, di tích, trong đó có các bảo vật quốc gia.
Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật quốc gia ngay trong tháng 6; trong đó tập trung đầy đủ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Dự kiến trong tháng 6, theo chỉ đạo của UBND TP Huế, các phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật quốc gia tại Huế sẽ được triển khai hoàn thiện. Trong đó, tập trung vào các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy nổ, thiên tai và các rủi ro khác.
Đối với các bảo vật quốc gia hiện nay đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UBND thành phố sẽ hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật ngay trong tháng 6/2025.
Sau sự cố bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại tại Điện Thái Hòa, UBND Tp.Huế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI trong phục vụ công tác bảo quản, trưng bày bảo vật.
Sự việc Bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị phá hoại ngay giữa điện Thái Hòa hôm 24-5 đã gây chấn động dư luận, đồng thời đặt ra nhiều lo ngại về công tác bảo quản, bảo tồn, bảo vệ các bảo vật quốc gia nói riêng và di sản văn hóa nói chung.
Liên quan đến vụ việc bảo vật quốc gia 'Ngai vàng triều Nguyễn' bị phá hoại, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền về những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn di sản và việc trưng bày hiện vật, nhất là các bảo vật quốc gia.
Vụ việc bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy gây chấn động dư luận cả nước. Đây là chiếc ngai vua nguyên vẹn, tinh xảo, là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại, được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015. Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo trong công tác bảo vệ những di sản, bảo vật quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang đề nghị các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
UBND thành phố Huế đã có Công văn số 6730/UBND-CN gửi Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về vụ việc bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn' bị xâm hại ngày 24/5/2025.
Liên tiếp hai vụ việc di sản bị xâm hại gần đây đang gióng lên hồi chuông về việc bảo vệ di tích, đặc biệt là các bảo vật quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia.
Sau liên tiếp các vụ việc di tích, bảo vật quốc gia bị xâm phạm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật...
Trong bối cảnh công tác bảo tồn di sản văn hóa đang ngày càng được quan tâm, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bảo vật quốc gia - những hiện vật mang giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học - đang đặt ra yêu cầu cấp thiết, đặc biệt sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến bảo vật 'Ngai vua triều Nguyễn' tại Điện Thái Hòa (Di tích Cố đô Huế) bị xâm hại.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia, hiện vật, cổ vật có giá trị.
Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) yêu cầu rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia trên toàn quốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát, đánh giá công tác bảo vệ bảo vật quốc gia, sau khi ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy.
Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn gửi các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Ngày 29/5, Bộ VH,TT&DL đã có công văn yêu cầu rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Sau vụ bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị phá hoại ngày 26/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo đảm an toàn với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý. Đại diện Bộ Văn hóa yêu cầu xây dựng phương án bảo vệ cụ thể, riêng biệt đối với từng bảo vật quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có công văn về rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương vừa ký văn bản 2373/BVHTTDL-DSVH về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Nhiều quốc gia trên thế giới luôn chú trọng đến công tác bảo tồn những kiệt tác, di sản và các hiện vật đặc biệt quý hiếm, thậm chí là nâng tầm 'bảo vật' lên ngang hàng biểu tượng quốc thể.
Chiều nay, 29/5, Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2373/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Những vụ việc nghiêm trọng như cháy chùa Phổ Quang (Phú Thọ) năm 2024 hay hành vi xâm phạm Ngai vua triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) vừa qua báo động thực trạng nguy cơ tổn thất các biểu tượng lịch sử và phơi bày khoảng trống trong cơ chế ứng phó và phục hồi bảo vật quốc gia.
Thành phố Huế vừa có văn bản gửi Bộ VHTTDL xin ý kiến về việc thành lập Hội đồng cấp quốc gia đánh giá và xây dựng phương án phục hồi bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vừa bị xâm hại.
Vụ việc xâm hại đặc biệt nghiêm trọng bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn ở Điện Thái Hòa (Huế) không chỉ là hồi chuông mang tính cảnh báo nghiêm khắc, mà qua đó còn cho thấy một hiện tượng cũng cần 'cảnh báo' không kém, đấy là nhiều địa phương chưa thực sự 'đọc, hiểu' và triển khai đầy đủ, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL về vấn đề này.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị về sự việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Huế vừa bị phá hoại và vụ đào trộm cổ vật tại lăng vua Lê Túc Tông (Thanh Hóa) mới đây, GS.TS Đỗ Thanh Bình – nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng đã đến lúc cần rà soát, xây dựng phương án bảo đảm chặt chẽ an ninh, an toàn trong khu vực các di tích.
Vụ việc phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về bảo tồn, bảo vệ di sản, nhất là trong bối cảnh nhiều di sản, bảo vật quốc gia liên tục bị phá hoại, hư hại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đã đến lúc không thể cứ thụ động trong việc bảo vệ di sản như thế này.
Sự cố liên quan đến ngai vàng của vua nhà Nguyễn ở Huế cần được nhìn nhận như một lời cảnh tỉnh đối với công tác bảo vệ di tích nói chung trên cả nước.
Việc xác lập chế độ bảo vệ đặc biệt tương ứng với nhóm bảo vật là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, ngành văn hóa và toàn xã hội.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4623/VPCP-KGVX (ngày 25/5/2025) truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến thông tin phản ánh về bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn'.
Ngày 24/5, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đề nghị Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia sau khi Ngai vàng Điện Thái Hòa (thành phố Huế) bị xâm hại.
Nguồn tin của phóng viên báo Nhân Dân cho biết, Cục Di sản văn hóa vừa có công văn số 566 /DSVH-DT yêu cầu xử lý vụ bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị xâm hại.