Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, nhất là với những quân nhân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó không chỉ kịp thời động viên, khích lệ, giúp đỡ các quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao mà còn tạo sự lan tỏa, ấm tình đồng chí, đồng đội trong các cơ quan, đơn vị.

Trời chuyển lạnh nhưng hôm ấy, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và gần 30 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã tập trung đông đủ. Ai nấy đều xúc động khi tham dự hội nghị trao quà và sổ tiết kiệm tặng các quân nhân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. 26 quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh mỗi người ở một vùng quê và hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng tựu trung đều rất khó khăn, thiếu thốn. Có người thì bản thân mắc bệnh hoặc bố mẹ, vợ con mắc bệnh hiểm nghèo; thu nhập, nơi ở và công việc không ổn định.

Đại úy Triệu Cần Triều, Trợ lý Tham mưu, Ban CHQS TP Tuyên Quang có con gái là cháu Triệu Nguyễn Như Quỳnh, sinh năm 2018. Từ khi chào đời, cháu đã bị bệnh bại não, nằm liệt một chỗ. Vợ chồng anh Triều đã chạy chữa nhiều nơi, đến nhiều bệnh viện, tốn không ít công sức, thời gian và tiền bạc nhưng căn bệnh quái ác không hề thuyên giảm, phải cần một người chuyên chăm sóc cháu. Từ đó, vợ anh cũng mất cơ hội làm việc, phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc con nên tất cả chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào đồng lương của chồng. Trong khi đó, vợ chồng anh Triều cũng chưa có đất, chưa có nhà riêng mà phải ở nhờ gia đình vợ tại tổ 4, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Đại úy Triệu Cần Triều, chỉ huy đơn vị đã lập danh sách báo cáo và được Bộ CHQS tỉnh quyết định tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

Cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, Đại úy Triệu Cần Triều xúc động: “Tôi và gia đình cảm ơn tấm lòng, tình cảm mà lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và các đồng đội đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của tôi. Đây là món quà ý nghĩa cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần, sẽ là động lực thôi thúc chúng tôi cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tặng quà các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá QNCN Trần Xuân Lượng, nhân viên hậu cần, Ban CHQS huyện Sơn Dương có hoàn cảnh vô cùng vất vả, khó khăn. Vợ chồng anh lấy nhau được một thời gian khá dài mới sinh con. Những tưởng niềm vui trọn vẹn khi vợ anh sinh được cháu trai đầu lòng vào năm 2000, nhưng từ khi sinh ra, cháu Trần Xuân Trung đã bị bệnh về máu. Đến năm 2009, vợ chồng anh Lượng sinh thêm cháu Trần Xuân Kiên với hy vọng cháu không bị bệnh tật. Nhưng nào ngờ, cháu cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh, hiện đang điều trị theo phác đồ của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Hai con mang trọng bệnh, tiền của, sức lực của vợ chồng anh chị dồn hết cho con. Anh rất cảm động khi nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng do Bộ CHQS tỉnh trao tặng. Đó là món quà đến từ sự sẻ chia mà đồng đội ở đơn vị dành cho gia đình anh.

Được biết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của quân nhân, nhiều đồng chí có hoàn cảnh rất khó khăn nên cơ quan chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt chính sách Quân đội, nhất là với các đồng chí đang công tác trong LLVT tỉnh. Bên cạnh đó, các ngày lễ, tết, ngày truyền thống đơn vị và Quân đội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các quân nhân là con liệt sĩ, con thương binh, con nạn nhân chất độc da cam; tổ chức gặp mặt, tôn vinh, tặng quà con quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và đoạt giải cao trong các kỳ thi. Vừa qua, đơn vị hoàn thành 32 căn nhà công vụ cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở mượn sử dụng, mỗi căn có diện tích 60-75m2.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thành An, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Qua đó không chỉ tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của quân nhân và gia đình mà còn làm lan tỏa những giá trị cốt lõi nhân văn của dân tộc, Quân đội, sâu nặng nghĩa tình đồng đội; thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của các gia đình quân nhân, tạo điều kiện để từng đồng chí tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng đơn vị và gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Bài và ảnh: DUY TUẤN - ĐĂNG NINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/sau-nang-nghia-tinh-dong-doi-760459