Sau chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, huyện Thiệu Hóa đã tiến hành tháo dỡ tường rào trái phép, bảo đảm quyền lợi của người dân

Sáng 16 - 11, UBND xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) đã tổ chức tháo dỡ tường rào xây dựng trên ngõ đi chung, trả lại hiện trạng đất ban đầu, lối đi cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) tháo dỡ tường xây bịt lối đi của gia đình bà Lê Thị Sáu.

Để bảo đảm hài hòa lợi ích cho các hộ gia đình và hộ bà Lê Thị Sáu (thôn Nam Bằng 2, xã Thiệu Hợp) có lối đi vào nhà, ổn định cuộc sống, sinh hoạt, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, sáng ngày 16-11, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo UBND xã Thiệu Hợp tổ chức xác định rõ nguyên nhân, nguồn gốc đất và có công văn thông báo cho gia đình ông Đinh Văn Chiến ( người xây tường rào trái phép) để tiến hành tháo dỡ tường xây trả lại hiện trạng ban đầu, bảo đảm lối đi cho gia đình bà Lê Thị Sáu.

Trước khi thực hiện tháo dỡ, UBND xã Thiệu Hợp cùng với lực lượng Công an xã, các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận thôn Nam Bằng 2 đã lập biên bản thực tế hiện trường.

Công tác tháo dỡ dưới sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân thôn Nam bằng 2.

Trước đó, từ tháng 3 - 2020, gia đình ông Đinh Văn Chiến và gia đinh bà Lê Thị Sáu (thôn Nam Bằng 2, xã Thiệu Hợp) xảy ra việc tranh chấp ngõ đi chung giữa hai gia đình, dù đất của hai gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Bức tường do gia đình ông Đinh Văn Chiến xây dựng bịt lối đi của gia đình bà lê Thị Sáu trước khi bị tháo dỡ.

UBND xã đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng hai gia đình không đồng thuận. Hộ bà Lê Thị Sáu đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân tỉnh để giải quyết. Trong thời gian đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hộ ông Đinh Văn Chiến đã tự ý xây tường rào bịt lối đi chung của hai gia đình.

Các lực lượng tiến hành tháo dỡ.

Trước sự việc trên, UBND xã Thiệu Hợp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu tháo dỡ nhưng hộ gia đình ông Đinh Văn Chiến chưa thực hiện dẫn đến hộ gia đình bà Sáu không có lối đi vào nhà.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất đai đang có tranh chấp, thì người sử dụng đất không được thực hiện các quyền của mình. Gia đình ông Chiến tự rào chắn ngõ đi chung là không đúng với quy định của pháp luật.

Tháo dỡ đến đâu được thu dọn hiện trường đến đó.

Sau thời gian tháo dỡ nhà bà Lê Thị Sáu đã có lối ra ngõ đi chung.

Hải Đăng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/sau-chi-dao-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-huyen-thieu-hoa-da-tien-hanh-thao-do-tuong-rao-bao-dam-hai-hoa-quyen-loi-cua-nguoi-dan/127282.htm