Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương với những kỳ vọng

Ngày 12/6, Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương đã được tổ chức.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, sở, ban ngành địa phương.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương nhằm phát triển một trường đại học đa ngành, đáp ứng được mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực và phát triển cho tỉnh. Điều này cũng nằm trong nỗ lực tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đây là một chủ trương lớn, chiến lược lâu dài của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ động phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương.

Sau sáp nhập, phấn đấu đến giai đoạn 2030-2035, tầm nhìn đến 2050, Trường Đại học Hải Dương sẽ là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó: trọng tâm là lĩnh vực sư phạm; lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ,… thực hiện đào tạo ở 3 bậc trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chú trọng đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hải Dương và khu vực.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu sau lễ công bố trọng thể, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là thời khắc rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hai Nhà trường và của tỉnh Hải Dương, nó thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của tỉnh Hải Dương.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương sẽ phát huy được thế mạnh của hai Nhà trường, tinh gọn đầu mối và xây dựng trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, trọng điểm của tỉnh Hải Dương và khu vực.

“Đây là một hướng đi hết sức đúng đắn, chủ động, phát huy được nội lực trong việc phát triển nguồn nhân lực cho phát triển của Tỉnh, đặc biệt là giúp Tỉnh có thể đào tạo ngay được đội ngũ giáo viên trình độ đại học, hiện nay còn đang rất thiếu ở nhiều bậc học từ mầm non đến phổ thông của tỉnh Hải Dương và cả nước nói chung”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cho Trường Đại học Hải Dương trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cho Trường Đại học Hải Dương trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng Bộ G&DĐT, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, cùng bộ, ngành trung ương để xây dựng Trường Đại hoc Hải Dương thành trường đại học trọng điểm, đa ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực Đồng bằng Sông Hồng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của Xứ Đông.

Đồng thời, ông Trần Đức Thắng đề nghị Trường Đại học Hải Dương thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, chất lượng, hiệu quả, tạo sự ổn định và duy trì hoạt động bình thư sau sáp nhập, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành trước khi sáp nhập; Đảm bảo việc làm, chế độ chính sách và làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Hải Dương; Hoạch định chiến lược phát triển của nhà trường đáp ứng những yêu cầu mới của tỉnh; Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, xu hướng phát triển của Trường Đại học Hải Dương sau khi sáp nhập trong tiến trình xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm, đa ngành của tỉnh và khu vực.

Nhân dịp này, Trường Đại học Hải Dương đã ký kết hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

Trường Đại học Hải Dương ký kết hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

Trường Đại học Hải Dương ký kết hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

Sau sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương gồm 4 cơ sở, trong đó, trụ ở chính tại Khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dương.

Trường gồm 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm (Trung tâm tin học - ngoại ngữ, Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng) và 4 trường Mầm non, Phổ thông.

Trường có hai ngành đào tạo trình độ thạc sỹ là Kế toán và Quản lý kinh tế; 18 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và một ngành đào tạo cao đẳng chính quy giáo dục Mầm non.

Trường mở mới 6 ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học gồm Giáo dục Mầm mon, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Tống Thoan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sap-nhap-truong-cao-dang-hai-duong-vao-truong-dai-hoc-hai-duong-voi-nhung-ky-vong-230724.html