Sao nữ khó sinh con nhưng bị đồn mang thai hàng thập kỷ

Trước khi công khai các vấn đề sức khỏe, Jennifer Aniston và Selena Gomez nhiều lần bị đồn đoán mang thai chỉ vì tăng cân hay mặc một chiếc váy rộng.

Jennifer Aniston và Selena Gomez chia sẻ về việc khó mang thai. Ảnh: Michael Buckner.

Xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Allure số tháng 12/2022, Jennifer Aniston lần đầu tiên trải lòng về những khó khăn trong hành trình cố gắng thụ thai.

Nữ diễn viên Friend mô tả "con đường đầy thách thức" khi nỗ lực làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và những lời nói dối trắng trợn của truyền thông đã đeo bám cô suốt nhiều năm qua.

"Tôi đã dành rất nhiều năm để bảo vệ câu chuyện IVF của mình. Tôi cố gắng bảo vệ những điều này vì cảm thấy mình có quá ít sự riêng tư. Nhưng tôi biết mình không có gì phải giấu giếm cả", ngôi sao 53 tuổi chia sẻ.

Những lời nói dối

Aniston, người đã kết hôn với Brad Pitt từ năm 2000 đến năm 2005 và Justin Theroux từ năm 2015 đến năm 2017, nhận thấy câu chuyện gia đình luôn là tâm điểm của những đồn đoán.

Trong hơn 20 năm qua, các tờ báo lá cải và tuần báo nổi tiếng đã in các trang bìa với những tiêu đề thổi phồng tin tức Aniston mang thai hay sắp làm mẹ.

Năm 2013, The Huffington Post đã sử dụng Google Trends để tạo ra một biểu đồ đáng kinh ngạc cho thấy rằng "bất chấp nhiều cuộc chiến khác nhau, kể cả nội chiến Syria, tất cả những gì mọi người quan tâm là liệu Aniston có sinh con hay không".

Jennifer Aniston chỉ trích báo lá cải suy đoán cô không muốn sinh con. Ảnh: Bauer-Griffin.

Nhưng sau nhiều năm, Aniston vẫn một mình. Không chờ đợi được kết quả mong muốn, truyền thông tiếp tục dựng thêm những câu chuyện hút view khác.

Một số trang tin nói rằng nữ diễn viên "không bao giờ muốn có con và là một người vợ ích kỷ", thậm chí suy đoán những đổ vỡ trong hôn nhân của Aniston xuất phát từ việc cô không muốn sinh con.

Trước khi lên tiếng về việc thụ tinh ống nghiệm, Aniston đã nhiều lần chỉ trích truyền thông đăng tin sai sự thật, lên án những tin đồn sinh con vô căn cứ.

"Họ cấm phụ nữ thành đạt và không có con. Đó là những lời nói dối tuyệt vời", nữ diễn viên cho biết. Trong một bài viết cho The Huffington Post vào tháng 7/2016, Aniston viết: "Phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc, ngoài việc sinh sản. Sự soi mói và đánh giá mà mọi người dành cho phụ nữ là đáng lo ngại. Cách tôi được giới truyền thông miêu tả chỉ đơn giản là sự phản ánh cách chúng ta nhìn và khắc họa phụ nữ nói chung, được đo lường dựa trên một số tiêu chuẩn về vẻ đẹp đã bị bóp méo".

Nỗi ám ảnh của công chúng

Giải thích về nỗi ám ảnh của công chúng đối với tin đồn Aniston mang thai, nhà trị liệu tâm lý Jeanne Safer, tác giả của Beyond Motherhood: Choose a Life without Children, cho biết: "Tôi nghĩ nó liên quan đến hình ảnh của cô ấy, tưởng tượng của chúng ta về một cô gái hoàn hảo".

Safer nói rằng Aniston là "hình mẫu nữ tính rất truyền thống". Đặc biệt, nhân vật Rachel Green đáng yêu trong Friends của Aniston tạo cho người xem cảm giác gần gũi, nảy sinh mối quan tâm đặc biệt đối với hạnh phúc đời thực của nữ diễn viên.

"Mọi người có ảo tưởng rằng họ biết Aniston, cô ấy chỉ đơn giản 'Jennifer', người phụ nữ bạn muốn trở thành hoặc muốn con trai mình kết hôn", Safer giải thích.

Ngoài Aniston, nhiều người nổi tiếng khác cũng trở thành nạn nhân của tin đồn mang thai khi công chúng tiếp tục kỳ vọng vào vai trò giới truyền thống ở phụ nữ.

Chrissy Teigen tổn thương vì câu hỏi bao giờ sinh con trong thời gian điều trị hiếm muộn. Ảnh: Arturo Holmes.

Selena Gomez mới đây chia sẻ việc khó mang thai do phải dùng thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực. Nhưng trước đó, bất kể khi nào nữ diễn viên tăng cân hay mặc váy rộng, các tiêu đề nói rằng cô đang mang thai lại xuất hiện.

Kourtney Kardashian cũng bị đồn có thai khi xuất hiện với bộ trang phục đen bó sát, để lộ phần bụng nhô lên trong một vài bức ảnh tại Grammy 2022.

Tuy nhiên, trước đó không lâu, Kourtney Kardashian và bạn trai Travis Barker, những người rất mong muốn có con, đã thông báo họ đang điều trị hiếm muộn IVF.

Trong chương trình The FABLife, người mẫu Chrissy Teigen, người cũng từng điều trị hiếm muộn, tiết lộ cô đã rất khổ sở mỗi khi ai đó hỏi về vấn đề mang thai.

"Bất cứ khi nào có người hỏi tôi liệu có định sinh con hay không, tôi sẽ đáp: 'Một ngày nào đó, bạn sẽ vô tình hỏi câu này với một người đang thực sự gặp khó khăn. Nó sẽ gây tổn thương cho họ. Tôi rất ghét điều đó. Vì vậy, đừng hỏi tôi nữa!'", Teigen chia sẻ.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nu-kho-sinh-con-nhung-bi-don-mang-thai-hang-thap-ky-post1373858.html