Sao khó vậy?
Khó mấy cũng phải có cách gỡ chứ Tư 'văn xã'?
- Khó mấy cũng phải có cách gỡ chứ Tư “văn xã”?
- Nhưng cái Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020 tầm nhìn 2030, nói hoài, yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2020, nhưng tới giờ thì…
- Vẫn chờ hả Tư?
- Chung quy thì dích dắc cũng liên quan việc trước đây Thành phố giao cho Công ty VietArt OOH triển khai lập, trình quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Sau khi qui hoạch được phê duyệt, giao Cty khai thác, thực hiện nghĩa vụ theo cam kết với Thành phố. Cụ thể, giao khai thác lần đầu 10 năm kể từ ngày cấp phép quảng cáo, nếu thực hiện tốt gia hạn thêm 10 năm, làm không tốt thì bị rút giấy phép bất cứ khi nào và tài sản liên quan thuộc TP.
- Vậy nội dung Công ty VietArt OOH cam kết với Thành phố là gì?
-À, là thực hiện đường hoa kể từ năm 2013 với kinh phí 15-20 tỷ/năm; ủng hộ bệnh nhân nghèo Bệnh viện ung thư với kinh phí 3 tỷ/năm; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa 200 triệu đồng/4 căn/năm và giao trang trí tuyến đường Bạch Đằng, duy trì vận hành hệ thống âm thanh đường Bạch Đằng. Trong thực tế Cty đã triển khai thực hiện một số cam kết và TP đã thuê tư vấn độc lập thẩm định, kiểm toán tổng số tiền hơn 21,7 tỷ đồng (chi phí quy hoạch hơn 6,8 tỷ đồng và dự án đường hoa Bạch Đằng tết năm 2013 hơn 14,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía Cty tính toán giữa nghĩa vụ mà đơn vị đã thực hiện và quyền lợi cho rằng phải được hưởng còn dư ra hơn 5,5 tỷ đồng, từ đó đề nghị được kéo dài thêm thời gian khai thác các bảng quảng cáo sau khi hết thời hạn tương ứng thêm 3,52 năm.
- Như vậy, vì chưa thống nhất được 2 bên nên Quy hoạch quảng cáo ngoài trời vẫn phải treo?
- Thực ra mà nói thì trước đây việc giao Cty này triển khai qui hoạch và thực hiện cam kết với TP có nhiều bất cập. Chẳng hạn như giao Cty triển khai qui hoạch quảng cáo, khai thác và thực hiện nghĩa vụ đối với TP mà thay nghĩa vụ đóng bằng tiền; giao Cty thực hiện quảng cáo giai đoạn 2 mà không thông qua đấu thầu khi đã có Luật Quảng cáo, có yêu cầu phải đấu thầu. Từ thực tế đó, việc gia hạn cho Cty tiếp tục thực hiện quảng cáo không qua đấu thầu là trái với qui định của Luật Quảng cáo và các qui định liên quan. Do đó, TP thống nhất không xem xét, giải quyết đối với đề nghị gia hạn thời gian khai thác hệ thống bảng quảng cáo mà Cty đang khai thác.
- Bề Tui cho rằng sự thể đã rõ, nhưng vấn đề là Quy hoạch quảng cáo ngoài trời của thành phố lỗi hẹn miết, đến bao giờ mới thông!
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_243995_sao-kho-vay-.aspx
