Sáng y đức, vững chuyên môn
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi y đức, tiên phong trong phát triển các kỹ thuật can thiệp tim mạch, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại BVĐK tỉnh.
Bác sĩ Nguyễn Văn Huy (bên phải), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng đồng nghiệp thực hiện ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Trà Hương
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Văn Huy về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng trong rèn luyện chuyên môn, y đức, bác sĩ Huy được tin tưởng giao đảm nhận nhiều vị trí công tác như phụ trách Khoa Cấp cứu; Trưởng Khoa Cấp cứu; Giám đốc Trung tâm Tim mạch… Tháng 1/2022, bác sĩ Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc BVĐK tỉnh; tháng 9/2024 được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BVĐK tỉnh.
20 năm công tác trong ngành Y, bác sĩ Nguyễn Văn Huy luôn khắc ghi, lấy lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu” làm kim chỉ nam để rèn đức, luyện nghề, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.
Trước thực trạng bệnh lý tim mạch, bệnh lý đột quỵ gia tăng dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, từ năm 2008, BVĐK tỉnh định hướng phát triển chuyên ngành tim mạch nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Là người ham học hỏi, tâm huyết với nghề, năm 2009, bác sĩ Huy được cử đi học chuyên sâu về can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau khi học xong, đồng chí tiếp tục tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tim mạch.
Năm 2018, BVĐK tỉnh được trang bị hệ thống “Chụp mạch số hóa, xóa nền”, Nhóm Can thiệp tim - mạch cấp cứu của bệnh viện được thành lập, bác sĩ Huy được giao trọng trách làm Trưởng nhóm. Nhóm Can thiệp tim - mạch cấp cứu đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực can thiệp tim mạch như đặt stent động mạch vành, đặt stent động mạch máu, hút huyết khối động mạch não trong trường hợp đột quỵ não cấp, hút túi phình động mạch não…
Luôn sẵn sàng 24/7, đảm bảo bất cứ khi nào bệnh nhân cần là có mặt không kể ngày đêm, dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Huy, Nhóm Can thiệp tim - mạch đã cấp cứu kịp thời hàng trăm bệnh nhân nguy kịch, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế di chứng.
Năm 2021, BVĐK tỉnh thành lập Trung tâm Tim mạch với nòng cốt là Nhóm Can thiệp tim - mạch cấp cứu. Với cương vị là Giám đốc trung tâm, bác sĩ Huy đã chỉ đạo triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý tim và mạch máu, bệnh lý về chấn thương liên quan đến mạch máu.
Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật.Ảnh: Trà Hương
Hiện nay, các kỹ thuật đã được triển khai thường quy tại bệnh viện như nút mạch điều trị các bệnh lý khối u; nút dị dạng động mạch não; lấy huyết khối động mạch chi; đặt stent động mạch ngoại vi; đặt buồng truyền hóa chất dưới da; dẫn lưu đường mật qua da; đặt stent đường mật qua da…
Bác sĩ Huy không ngừng nghiên cứu, là tác giả và đồng tác giả của nhiều đề tài khoa học lĩnh vực can thiệp tim - mạch như “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cầm máu bằng can thiệp nội mạch trong điều trị bệnh nhân chảy máu cấp cứu dưới hướng dẫn của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền”; “Đánh giá kết quả sớm can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chi dưới mạn tính tại BVĐK tỉnh”...
Là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Huy luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp.
Bác sĩ Huy chia sẻ: “Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, tôi cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh, trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ…
Bên cạnh các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bệnh viện luôn quan tâm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cũng như thái độ trong giao tiếp với người bệnh của đội ngũ thầy thuốc.
Bệnh viện tranh thủ các nguồn vốn để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng nghiên cứu khoa học, triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân”.
Với những đóng góp tích cực cho ngành Y tế tỉnh, nhiều năm liền, bác sĩ Nguyễn Văn Huy được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành.