Sáng 8/7: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (8/7), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 18-60 đồng so với phiên trước.

Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, đô la Mỹ gần như đi ngang trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục phản ứng với các thông tin từ cuộc chiến thương mại đang leo thang.

Theo thông báo được đưa ra vào ngày 7/7, Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8, với khả năng gia hạn nếu các đối tác thương mại đưa ra các đề xuất đáp ứng kỳ vọng của Washington. Động thái này ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường, khiến đồng yên Nhật và đồng won Hàn Quốc lần lượt giảm khoảng 1% chỉ sau một đêm.

Hiện đồng yên giao dịch ở mức 146,09 yên đổi một USD, giảm 0,03%.

Trong khi đó, đồng won phục hồi nhẹ, tăng 0,4% lên mức 1.370,20 won đổi một USD.

Các nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái hoang mang với lộ trình chính sách thuế quan của Mỹ. Mặc dù thời hạn mới cho việc áp thuế được dời sang ngày 1/8 so với mốc ban đầu là ngày 9/7, tuy nhiên sự trì hoãn ngắn ngủi này tiếp tục gây ra lo ngại về bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

“Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về việc các mức thuế quan cuối cùng sẽ được áp dụng thế nào và với quốc gia nào. Do đó, sự không chắc chắn về nền kinh tế toàn cầu vẫn còn cao và điều đó sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng”, bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định và cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, nhiều thông tin mới sẽ xuất hiện trong những ngày tới.

Trước động thái từ Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Washington để hướng tới một thỏa thuận thương mại có lợi cho cả hai bên. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc đàm phán thương mại và coi việc lùi thời hạn áp thuế là cơ hội để tìm kiếm giải pháp phù hợp với cả hai bên.

Euro tăng 0,3% lên 1,1744 USD sau khi giảm 0,67% trong phiên trước đó.

Bảng Anh tăng 0,24% lên 1,3635 USD.

Một số nguồn tin từ Liên minh châu Âu nói với Reuters rằng EU hiện chưa nhận được thông báo chính thức từ Mỹ liên quan đến mức thuế mới và đang theo dõi khả năng được miễn mức thuế cơ sở 10% mà Mỹ đang áp dụng.

Chỉ số đô la Mỹ hiện ở mức 97,391 điểm, gần như đi ngang sau khi tăng 0,5% trong phiên đầu tuần.

Ở những nơi khác, đô la Úc tăng 0,4% lên 0,6517 USD, phục hồi sau khi giảm 0,9% trong phiên trước do tâm lý e ngại rủi ro.

Đô la New Zealand tăng 0,35% lên 0,6019 USD, phục hồi lại một phần mức giảm 0,8% trong phiên trước đó.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất vào cuối ngày hôm nay. Nhiều dự báo cho rằng RBA sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách do áp lực lạm phát suy giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

“Do sự thay đổi liên tục của rủi ro và sự bất ổn gia tăng mà nó tạo ra đối với việc tuyển dụng và đầu tư trong nền kinh tế Úc, RBA sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất”, ông Carl Ang, chuyên gia phân tích tại MFS Investment Management nhận định và dự đoán, mức lãi suất mục tiêu 3,1% vào đầu năm 2026 vẫn là kịch bản cơ sở của chu kỳ điều hành hiện tại.

Lê Minh

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sang-87-ty-gia-trung-tam-tang-8-dong-166952.html