Sáng 22.5, ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hải Dương có 4 ca

Sáng 22.5, Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc trong nước tại Bắc Giang (11 ca), Hải Dương (4 ca), Bắc Ninh (3 ca), Thái Bình (1 ca), Điện Biên (1 ca).

Lực lượng y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lực lượng y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 21.5 đến 6 giờ ngày 22.5, Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc mới (BN4942-4961).

Tính đến 6h ngày 22.5, Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 1.912 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 29.4 đến nay là 802.009 xét nghiệm cho 1.446.130 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Hải Dương: 4 ca

Ca bệnh BN4947-BN4950 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18.5 dương tính với SARS-CoV-2.

4 ca bệnh ở Hải Dương đều phát sinh từ các ổ dịch ở TP Hải Dương, gồm bà N.T.V., sinh năm 1958 và ông D.H.H., sinh năm 1954, cùng ở địa chỉ 119 Bạch Đằng, phường Trần Phú; anh B.A.T., sinh năm 1985 và bà H.T.M., sinh năm 1958, cùng ở 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân. Đây đều ở các trường hợp F1, có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Ca bệnh bà N.T.V và ông D.H.H., là ông bà của bệnh nhân N.D.P.A. Từ ngày 30.4 - 21.5, ông bà chủ yếu ở nhà, không ra khỏi TP Hải Dương. Ông H., có đi mua hàng tại chợ Bắc Kinh, mua thuốc tại phố Lý Thường Kiệt. Qua rà soát bước đầu, có 6 trường hơp tiếp xúc gần với ông H., 5 trường hợp tiếp xúc gần với bà V., trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc với cả 2 ông bà.

2 ca bệnh còn lại là anh B.A.T. và bà H.T.M., là người cùng nhà với bệnh nhân L.H.H., làm việc tại xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng). Anh T. làm nghề bán hàng tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc ở 79 đại lộ Hồ Chí Minh. Điều tra dịch tễ cho thấy anh T. tiếp xúc với khá nhiều người. Qua rà soát ban đầu có khoảng 33 trường hợp tiếp xúc gần. Còn bà M. đã nghỉ hưu, thường xuyên ở nhà. Tuy nhiên qua rà soát ban đầu đã có 23 trường hợp tiếp xúc gần.

Ngay trong đêm 21.5, TP Hải Dương đã tổ chức phong tỏa các khu vực liên quan đến các bệnh nhân này; ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1…

Vietnam+ - PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te/sang-225-ghi-nhan-20-ca-mac-moi-covid-19-trong-do-hai-duong-co-4-ca-168035