Sản xuất, buôn bán khẩu trang giả, lãnh án 5 năm tù

Chiều ngày 2/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã y án, tuyên xử 5 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Hồ, sinh năm 1984, cư trú khóm Tân Thành, Phường 2, TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 5/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự đoán trước nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân sẽ rất cao nên Hồ đã thành lập công ty sản xuất khẩu trang y tế để bán ra thị trường; đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hồ Phát Sóc Trăng (trụ sở đặt tại TX. Ngã Năm). Công ty gồm có 2 thành viên, Hồ là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty; Phạm Minh Trí là thành viên góp vốn. Sau khi thành lập công ty, Hồ đã lập hồ sơ, thủ tục đăng ký và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với khẩu trang y tế do công ty mình sản xuất. Hồ có ký hợp đồng lao động với một số người làm việc tại công ty.

Bị cáo Phạm Thanh Hồ tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: C.H

Để giảm chi phí trong sản xuất nhằm tăng lợi nhuận, Hồ đã không bố trí người phụ trách về chuyên môn, kỹ thuật như đã đăng ký. Đồng thời, Hồ cũng không trang bị thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình sản xuất, Hồ đã 3 lần chỉ đạo nhân viên, công nhân thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán khẩu trang y tế giả (chỉ đạo thay một số bộ phận cấu trúc khẩu trang y tế bằng lớp vải thông thường; thay vải sản xuất khẩu trang y tế bằng thông thường…). Qua 3 lần kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 14.441 hộp khẩu trang y tế thông thường 4 lớp. Từ các kết luận giám định, có trên 13.000 hộp khẩu trang y tế thông thường 4 lớp của công ty sản xuất, bán không đạt về chỉ tiêu theo quy định.

Hành vi của Hồ rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại và quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, việc sản xuất ra số lượng lớn hàng hóa không những gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước là yêu cầu người dân áp dụng khẩu hiệu 5K (khẩu trang là yếu tố quan trọng). Ngày 18/4/2022, Tòa án nhân dân TX. Ngã Năm đã tuyên xử bị cáo Hồ với mức án nghiêm khắc 5 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; tịch thu tiêu hủy những hộp khẩu trang y tế giả, không đảm bảo chất lượng. Còn những người còn lại không có truy cứu trách nhiệm hình sự, vì quá trình sản xuất, mua bán hàng giả, Hồ không bàn bạc với ai.

Sau đó, Hồ đã kháng cáo và yêu cầu hủy bản án sơ thẩm trên để giám định, điều tra lại vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật nên cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TX. Ngã Năm.

C.H

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/san-xuat-buon-ban-khau-trang-gia-lanh-an-5-nam-tu-58604.html