Samsung Việt Nam tham gia phát triển nhân tài

Dự án phát triển nhân tài công nghệ - Samsung Innovation Campus được ra đời nhằm nâng cao năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đây cũng là chương trình trách nhiệm xã hội được Samsung Việt Nam cam kết sẽ cố gắng thực hiện hết sức mình, để không chỉ là doanh nghiệp FDI lớn nhất, đóng góp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, mà còn là doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam và liên tục phát triển, đồng hành với người dân Việt Nam.

Cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ 2023 với hình thức thi đấu Robocon do Samsung Việt Nam tổ chức thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Sân chơi công nghệ cho thanh thiếu niên

Trong khuôn khổ dự án, Samsung Việt Nam tổ chức 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên từ 14 đến 24 tuổi về: Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), dữ liệu lớn (Big Data) và khóa học kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming).

Đặc biệt, với mong muốn xây dựng sân chơi lành mạnh để các em học sinh, sinh viên được thể hiện trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng, cũng như có cơ hội giao lưu cùng bè bạn chung đam mê trên toàn quốc, Ban điều phối dự án đã tổ chức cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ 2023 dành cho các học viên với hình thức thi đấu Robocon.

Cuộc thi có sự tham gia của 6 đội thi khối đại học và 8 đội thi khối trung học, đến từ 7 tỉnh, thành phố. Các đội thi chế tạo 1 mô hình robot riêng và dùng mô hình này thi đấu trên một sân chung, vượt qua các nhiệm vụ và chướng ngại vật để giành điểm.

Kết quả chung cuộc, 2 đội thi AD2 WIN đến từ Trường Trung học phổ thông An Dương (Hải Phòng) và WARRIOTS đến từ Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) trở thành 2 đội chiến thắng của cuộc thi.

Chia sẻ tại sự kiện, sinh viên Nguyễn Vĩnh Huy (Đại học Duy Tân), học viên tham gia dự án cho biết, Huy đã hoàn thành khóa học phương pháp xử lý về dữ liệu lớn.

Sau khi thu được kiến thức mới từ khóa học, Huy trở lại Hà Nội với một thách thức mới là tham gia cuộc thi Robocon. Em đã cùng đồng đội (đội thi DTU-DC, đến từ Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng) tự tin lập trình hướng dẫn robot thi đấu để giành giải Nhì cuộc thi. Được biết, Huy vừa trở thành nhân viên chính thức của Samsung Việt Nam.

Còn em Nguyễn Thị Hà Trang, sinh viên Đại học Duy Tân cho biết, cuộc thi đem lại cho Trang nhiều cảm xúc với các cung bậc khác nhau, từ lo lắng, thậm chí rất run khi ban đầu robot không hoạt động, đến cảm giác vỡ òa khi đội giành điểm tuyệt đối. Vốn đam mê Robocon nên đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời với em.

Đánh giá về phần thi Robocon, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chia sẻ, ông đã được tận mắt chứng kiến màn trình diễn rất đáng ngạc nhiên của các thiết bị robot do các em học sinh Việt Nam chế tạo bằng công nghệ phần mềm mới nhất. Trong tương lai gần, robot sẽ đi sâu vào cuộc sống. Do vậy, thời gian tới, các em học sinh cần kiên trì, nỗ lực để trở thành những nhân tài dẫn dắt tương lai của Việt Nam...

Hơn 6.000 học viên được đào tạo

Theo đại diện Samsung Việt Nam, sau gần 1 năm thực hiện, Dự án phát triển nhân tài công nghệ đã được triển khai tại 33 trường học ở 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học, mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển công nghệ cao cho hơn 3.200 học sinh, sinh viên và giáo viên trên toàn quốc.

Cụ thể, đã có hơn 2.400 học viên tham gia khóa học kỹ năng lập trình cơ bản; hơn 200 học viên tham gia khóa học vạn vật kết nối; hơn 300 học viên tham gia khóa học trí tuệ nhân tạo và 50 học viên được đào tạo về dữ liệu lớn.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu tăng cường tính bền vững khi triển khai, dự án đã tổ chức các khóa tập huấn cho hơn 200 giáo viên, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, bổ trợ khả năng giảng dạy thực tế. Khóa tập huấn được các chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn Samsung, các trường đại học lớn trên toàn quốc đảm nhận.

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Đạt cho biết, Dự án phát triển nhân tài công nghệ được đánh giá rất thiết thực và hiệu quả. Trong thời gian sắp tới, ngành Giáo dục rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của Samsung để triển khai chương trình này hằng năm.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho cho biết, Dự án phát triển nhân tài công nghệ - Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những dự án trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 33 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan… Tại Việt Nam, dự án được triển khai từ năm 2019 và đến nay đã có 6.021 thanh thiếu niên Việt Nam và 389 thầy, cô giáo tham gia các khóa học.

Cũng theo ông Choi Joo Ho, với tầm nhìn là cống hiến xã hội vì thế hệ tương lai, Samsung đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng để hỗ trợ thanh thiếu niên, giúp các em xây dựng và làm chủ một thế giới tươi đẹp hơn.

Hiện Samsung triển khai nhiều dự án nhằm bồi dưỡng nhân tài công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam như cuộc thi Solve for Tomorrow, sân chơi giáo dục STEM tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; dự án tài trợ phòng học Samsung Lab và hỗ trợ giáo dục cho một số trường đại học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp cận với các kiến thức công nghệ thông tin hiện đại; trao tặng học bổng tài năng Samsung cùng cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động của Samsung Việt Nam...

Đặc biệt, Dự án phát triển nhân tài công nghệ mang đến cơ hội học tập về phần mềm công nghệ mới nhất để các thanh thiếu niên có thể phát triển thành những nhân tài công nghệ, nguồn nhân lực vô cùng cần thiết cho xã hội hiện đại.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/samsung-viet-nam-tham-gia-phat-trien-nhan-tai-638991.html