Sai lầm 'chết người' do tâm lý tiếc của, quay lại đám cháy để lấy tài sản

Mặc dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã thường xuyên tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không quay lại đám cháy khi đã thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, thực tế trong nhiều vụ cháy, vẫn còn người dân do tiếc của, cố quay lại đám cháy để lấy tài sản nên đã dẫn đến tử vong…

Tâm lý tiếc của

Trong vụ cháy tại nhà dân mới đây tại quận Đống Đa, Hà Nội, mặc dù nguyên nhân vụ cháy và nguyên nhân gây tử vong đối với các nạn nhân trong vụ cháy này vẫn đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu điều tra tại hiện trường, nhiều khả năng nạn nhân nữ tử vong do quay lại đám cháy để lấy tài sản.

Hiện trường vụ cháy nhà dân ở quận Đống Đa

Hiện trường vụ cháy nhà dân ở quận Đống Đa

Vị trí tử vong của nạn nhân nữ này ở ngày cửa tầng 2, tại phòng ngủ. Thông tin với phóng viên, nhận định ban đầu, cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, vị trí tử vong của nạn nhân khá khác biệt với vị trí thông thường của các nạn nhân không thể thoát khỏi đám cháy.

“Thường nếu trường hợp nạn nhân không thể thoát khỏi đám cháy có thể sẽ nằm trên giường hoặc một ví trí trống. Nếu nằm trên đệm thì có thể do ngủ không biết có cháy. Trường hợp nạn nhân nữ này, ngoài việc trên người đeo túi, nằm dưới đất, ngay cạnh cửa, đồ đạc, quần áo có biểu hiện bị xáo trộn… đè lên người. Nạn nhân tử vong do ngạt khói”, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội chia sẻ.

Trước đó, lúc 20h tối 10/7/2024, tại căn nhà trong hẻm trên đường Trần Thị Năm, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ cháy khiến 1 người phụ nữ sinh năm 1990 tử vong.

Khi đám cháy bùng phát, nhiều người tháo chạy ra ngoài. Sau khi dập tắt đám cháy, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện thi thể một nạn nhân bên trong đám cháy. Những người có mặt trong căn nhà cho hay, thời điểm trên, nhiều người đang dự tiệc sinh nhật thì xảy ra cháy nên đã thoát ra ngoài, riêng một khách nữ vì để quên điện thoại nên chạy ngược vào trong đám cháy để lấy và gặp nạn.

Người còn thì của còn

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội, việc quay lại đám cháy để lấy vật dụng cá nhân là hành động rất nguy hiểm và không được khuyến khích trong bất kỳ tình huống nào.

Nhiều người dân vì lý do "tiếc của" như: lấy điện thoại để quên, lấy đồ trang sức, lấy bóp ví tiền, lấy quần áo trang phục đắt tiền... Dù đồ vật có quý giá đến thế nào, thì khi đã thoát khỏi ngôi nhà đang cháy thì tuyệt đối không quay lại. Bởi rất có thể đây sẽ là lần đối điện với “tử thần” của chính bản thân, có thể dẫn đến mất mạng.

Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, nhiều người dân do tâm lý tiếc của nên đã quay lại đám cháy để lấy tài sản

Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, nhiều người dân do tâm lý tiếc của nên đã quay lại đám cháy để lấy tài sản

Phân tích lý do tuyệt đối không quay lại đám cháy, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay, khi quay lại đám cháy sẽ phải đối diện với nguy cơ ngạt thở và tử vong cao khi quay lại nhà đang cháy để lấy đồ.

“Khi cháy nhà, khói độc sẽ lan tỏa nhanh chóng và dày đặc, gây ngạt thở chỉ trong vài phút. Ngay cả khi bạn có thể tìm thấy điện thoại hoặc đồ quý giá, bạn cũng không đủ thời gian để thoát ra ngoài trước khi bị ngạt khói. Nhiệt độ trong đám cháy có thể tăng cao lên đến hàng nghìn độ C, gây bỏng nặng và tử vong nhanh chóng”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lý giải.

Bên cạnh đó, việc liều lĩnh quay lại nhà cháy sẽ khiến lực lượng cứu hỏa khó khăn hơn trong việc tiếp cận hiện trường và dập lửa, gây cản trở cho công tác chữa cháy. Hơn nữa, còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người lính cứu hỏa bởi nhiệt độ cao từ đám cháy, khói độc mù mịt không thấy lối đi, thiếu dưỡng khí gây ngạt thở.

“Điện thoại và đồ vật quý giá, dù có giá trị đến đâu, cũng có thể thay thế được. Tuy nhiên, con người không thể thay thế được mạng sống của chính mình. Người còn thì của còn - Con người còn sống thì có thể lao động và tạo ra tài sản khác thay thế. Nhưng một khi đã nằm lại bên trong đám cháy thì bao nhiêu tiền bạc, tài sản cũng không thể kéo bạn trở lại cuộc đời này”, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo.

Lời khuyên cho mọi người khi có cháy xảy ra:

- Khi phát hiện có cháy nhà, hãy ưu tiên thoát thân ra ngoài khu vực an toàn càng nhanh càng tốt.

- Tuyệt đối không quay lại nhà đang cháy để lấy bất cứ thứ gì, dù là đồ quý giá nhất.

- Hãy gọi điện thoại cho lực lượng cứu hỏa theo số 114 và báo cháy cho họ biết.

- Nên hướng dẫn người thân về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy trong nhà để phát hiện sớm nguy cơ hỏa hoạn.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sai-lam-chet-nguoi-do-tam-ly-tiec-cua-quay-lai-dam-chay-de-lay-tai-san-post609033.antd