Rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng và bán, 3 con nghiện cùng 'dắt' nhau vào tù

Ngày 12/10, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Vi Văn Hồng (SN 1976) trú tại Mai Hịch (Mai Châu), Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1978) trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội), Phạm Hà Phương (SN 1974) trú tại phường Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội) về hành vi 'mua bán trái phép chất ma túy'.

Với hành vi mua bán trái phép gần 1kg ma túy, Vi Văn Hồng (phải) nhận bản án tù chung thân, Nguyễn Hoàng Tiến (trái) và Phạm Hà Phương (giữa) đều cùng nhận bản án 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/4/2022 trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh, Công an huyện Tân Lạc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Tiến và Phạm Hà Phương đang có hành vi vận chuyển trái phép 919,95gram ma túy loại methaphetamine trên xe ô tô BKS 30G-785.54 do Nguyễn Hoàng Tiến điều khiển. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Tiến mua của Vi Văn Hồng nhà ở xã Mai Hịch (Mai Châu) mang về Hà Nội bán kiếm lời. Phạm Hà Phương là người đi cùng Tiến, cũng là người cất giấu số ma túy trên sau khi mua được của Hồng; Phương cũng là người chứng kiến, biết việc giao dịch mua bán ma túy giữa Hồng và Tiến.

Ngay khi biết việc mình bán ma túy cho Tiến bị lộ, Vi Văn Hồng đã đến cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 0,05gram ma túy loại Methaphetamine và 0,28gram ma túy loại Heroin và Methaphetamine mà Hồng cất giấu ở nhà nhằm mục đích sử dụng cho bản thân. Hồng khai nhận số ma túy này được người bán ma túy cho thêm để mang về sử dụng khi Hồng đi mua ma túy về bán cho Tiến.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do có mối quan hệ quen biết từ khi chấp hành án tại trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội) và do có nhu cầu mua ma túy về sử dụng cho bản thân cũng như để bán kiếm lời, Nguyễn Hoàng Tiến đã gọi điện cho Vi Văn Hồng đặt vấn đề mua 1kg ma túy loại Methaphetamine. Hồng đã đồng ý và lên khu vực gần thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) để tìm mua ma túy về bán cho Tiến.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Vi Văn Hồng mức án tù chung thân theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 BLHS; Nguyễn Hoàng Tiến và Phạm Hà Phương đều cùng nhận mức án 20 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4, Điều 251 BLHS.

Đáng nói, trong vụ án này các bị cáo đều là người nghiện ma túy và có nhân thân xấu.

PV

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/171048/ru-nhau-di-mua-ma-tuy-ve-su-dung-va-ban,-3-c111n-nghien-cung-dat-nhau-vao-tu.htm