Ngày 26/4, lệnh ngừng bắn giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bị phá vỡ ở khu vực ngoại ô thủ đô Khartoum, song quân đội Sudan bày tỏ sẵn sàng gia hạn thỏa thuận.
Tổng Giám đốc WHO cho biết chỉ có 16% số cơ sở y tế tại thủ đô Khartoum còn hoạt động và khoảng 25% số người thiệt mạng do giao tranh tại Sudan có thể sống sót nếu được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.
Với hàng nghìn người nước ngoài và hàng triệu dân thường tại Sudan, cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn khi mắc kẹt giữa vòng xoáy bạo lực.
Theo Reuters, giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữ các bên tham chiến. Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ bắt đầu từ 25-4 sau các cuộc đàm phán do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian. Tuy nhiên, người phát ngôn SAF, Chuẩn tướng Nabil Abdullah, cáo buộc RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực. Theo SAF, RSF tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum, chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược.
Đây là cảnh báo khẩn được đưa ra bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong bối cảnh các tay súng ở Sudan đã giành quyền kiểm soát phòng thí nghiệm quốc gia ở Thủ đô Khartoum, lệnh ngừng bắn bị vi phạm và nhiều nước khác đang chạy đua với thời gian trong các nỗ lực sơ tán công dân, CNN ngày 26/4 cho biết. Theo các nguồn thạo tin, phòng thí nghiệm quốc gia Khartoum đang giữ nhiều mẫu bệnh phẩm khác nhau và không thiếu những loại có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và mức độ lây lan lớn.
Washington khẳng định cam kết vững chắc với đồng minh Seoul, với việc điều tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu Mỹ hành động như vậy từ sau năm 1991.
Các nước tiếp tục gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan, trong bối cảnh tình hình tại quốc gia Đông Bắc Phi này tiềm ẩn nguy hiểm sau lệnh ngừng bắn tạm thời.
Tổng Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan ngày 26/4 đã sơ bộ thông qua đề xuất của Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) về việc gia hạn lệnh ngừng bắn trong vòng 72 giờ.
Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tấn công 5 nhà tù, thả nhiều phạm nhân ra ngoài, Bộ Nội vụ Sudan tuyên bố.
Ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo nước này đã triển khai một đợt sơ tán quy mô lớn, đưa 1.687 công dân của 50 quốc gia rời Sudan bằng đường biển.
Lần đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra, quân đội Sudan cho biết cựu Tổng thống Omar al-Bashir đang bị giữ tại một bệnh viện do quân đội điều hành.
Các cuộc đụng độ dữ dội tiếp tục nổ ra giữa 2 phe, làm gia tăng rủi ro thảm họa sinh học và trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung tại Sudan.
Ngày 25/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ và tiến tới thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Sudan giáp với 7 quốc gia và tất cả các nước này đều đang trải qua xung đột hoặc chứng kiến tình trạng bất ổn dân sự nghiêm trọng trong thập kỷ qua.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 25/4 đã kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ và tiến tới thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Mỹ và nhiều nước châu Âu đang đồng loạt cử máy bay và tàu biển tới Sudan để di tản các nhân viên ngoại giao và công dân mắc kẹt tại đây.
'Một trong các bên gây ra xung đột ở Sudan' đã giành kiểm soát phòng thí nghiệm, nơi có vật liệu sinh học, và 'đuổi tất cả các kỹ thuật viên ra ngoài'.
Ngày 25/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo 'rủi ro sinh học lớn' sau khi các tay súng Sudan chiếm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm y tế cộng đồng quốc gia ở thủ đô Khartoum. Trong khi đó, các quốc gia hối hả sơ tán công dân.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cảnh báo mặc dù lệnh ngừng bắn 72 giờ ở Sudan đã được thiết lập, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc để chấm dứt cuộc xung đột.
Ngày 25-4, các nước đang khẩn trương chạy đua với thời gian sơ tán hàng nghìn công dân nước mình khỏi thủ đô Khartoum - điểm nóng trong cuộc giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).Ngày 25-4, các nước đang khẩn trương chạy đua với thời gian sơ tán hàng nghìn công dân nước mình khỏi thủ đô Khartoum - điểm nóng trong cuộc giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).
Cuộc giao tranh tại Sudan đang làm gia tăng những lo lắng từ các nước láng giềng, bởi Nam Sudan, Chad và Ai Cập... đều phụ thuộc vào sự ổn định ở nước láng giềng Sudan, cho dù đó là vì lý do kinh tế, nhân đạo hay an ninh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khartoum sau khi một trong những bên tham gia giao tranh tại Sudan chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia - nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả.
Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc kéo dài lệnh ngừng bắn ở Sudan trong bối cảnh quân đội Sudan cáo buộc Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) vi phạm thỏa thuận này.
Giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày thứ Ba (25/4) bất chấp tuyên bố ngừng bắn của các phe tham chiến. Mối lo xung đột leo thang và phức tạp đang lớn hơn khi các tù nhân chiến tranh của chế độ độc tài cũ đã vượt ngục hoặc được phóng thích.
Sau khi Mỹ cho biết sẽ không thực hiện các nhiệm vụ sơ tán công dân khỏi Sudan quy mô lớn vì lo ngại về an toàn, các công ty tư nhân đang nhận tiền để đưa một số công dân đến nơi khác.
Giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày 25/4 (giờ địa phương), bất chấp tuyên bố ngừng bắn của các phe tham chiến.
Ngày 25/4, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Sudan, Chuẩn tướng Nabil Abdullah, đã cáo buộc lực lượng bán quân sự RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài 3 ngày do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực trong ngày 24/4.
Chuẩn tướng Nabil Abdullah cáo buộc RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum để chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược.
Giao tranh tại Sudan bùng phát trở lại vào cuối ngày 25/4 bất chấp tuyên bố ngừng bắn của các phe tham chiến, giữa lúc nhiều người tìm cách chạy trốn khỏi Khartoum.
Giao tranh tại Sudan đẩy người dân nước này sang các quốc gia láng giềng, làm dấy lên nỗi lo về cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực vốn đang vật lộn với xung đột và đói nghèo.
WHO cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khartoum sau khi một trong những bên tham gia giao tranh tại Sudan chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia.
Giao tranh tại Sudan khiến nhiều quốc gia nhanh chóng tìm cách sở tán công dân của họ khỏi quốc gia Đông Bắc Phi này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 25-4 tuyên bố rằng các phe tham chiến ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn, 'bắt đầu từ nửa đêm ngày 24-4, kéo dài trong 72 giờ'.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/4 cảnh báo về rủi ro sinh học sau khi phòng thí nghiệm trung ương của Sudan bị chiếm đóng bởi một phe trong cuộc giao tranh.
'Có rất nhiều khoảnh khắc khó khăn, tất cả đều là sợ hãi, căng thẳng và lo lắng', một công dân nước ngoài chia sẻ về hành trình thoát khỏi 'điểm nóng' xung đột Sudan
Nhiều quốc gia trong đó có Anh, Italy và Trung Quốc tiếp tục thông báo các nỗ lực sơ tán công dân khỏi Sudan, nơi giao tranh trong các đô thị kéo dài 10 ngày qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Các nước đang khẩn trương chạy đua với thời gian sơ tán hàng nghìn công dân nước mình khỏi thủ đô Khartoum – điểm nóng trong cuộc giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).
Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 24-4 cho biết, trợ lý tùy viên hành chính tại Đại sứ quán nước này ở Khartoum đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa các phe phái quân sự đối địch ở Thủ đô của Sudan.
Giao tranh ở Sudan ngày càng khốc liệt khiến nhiều nước gấp rút sơ tán hàng nghìn công dân, nhân viên ngoại giao và cứu trợ, đang bị mắc kẹt ở quốc gia phía đông bắc châu Phi.
Đến nay, gần 30 quốc gia đã sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Sudan.