Rèn cán trước, luyện quân sau

Ấn tượng của nhiều người khi đến Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), hay khi có dịp vào trụ sở Bộ Quốc phòng là sự chính quy, mẫu mực về điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ trong mỗi ca gác.

Chất lượng yếu lĩnh động tác của bộ đội ngày càng được nâng lên, thuần thục hơn và trở thành kỹ xảo với khẩu hiệu “gặp nhau chào, nâng cao tình đồng chí”. Chiến sĩ canh gác không chỉ bảo đảm an toàn mục tiêu, duy trì việc quân nhân và khách đến công tác ra-vào doanh trại mà tư thế, tác phong, động tác điều lệnh phải luôn đẹp, thống nhất, thái độ trọng thị, khiêm tốn. Kết quả trên có được đến từ việc Lữ đoàn triển khai thực hiện rất nghiêm túc mô hình “Đơn vị mẫu mực về điều lệnh” do Đại tá Hoàng Ngọc Chiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144 nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị.

Đại tá Hoàng Ngọc Chiến kiểm tra, động viên bộ đội trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ĐÌNH HUY

Đại tá Hoàng Ngọc Chiến kiểm tra, động viên bộ đội trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ĐÌNH HUY

Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Hoàng Ngọc Chiến tâm sự: "Lữ đoàn 144 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhưng nhiệm vụ luôn có sự bổ sung theo yêu cầu và tình hình thực tế. Ví như gần đây, toàn đơn vị tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, cảnh vệ... bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII. Mặt khác, vị trí đóng quân phân tán, tổ chức, biên chế, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Lữ đoàn cũng khác nhau, như: Canh gác bảo vệ, tiêu binh danh dự, phòng cháy, chữa cháy, bộ binh cơ giới, trinh sát đặc nhiệm... Do đó, để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải “rèn cán trước, luyện quân sau”; lấy xây dựng, bồi dưỡng yếu tố chính trị, lòng trung thành, ý thức cảnh giác và nghiệp vụ tinh thông, lễ tiết tác phong mẫu mực là then chốt".

Chúng tôi cảm nhận rõ tâm huyết, trăn trở của người chỉ huy nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và thật sự ấn tượng với những sáng kiến, mô hình do Đại tá Hoàng Ngọc Chiến nghiên cứu và đang được triển khai hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo anh Chiến, Lữ đoàn 144 đảm nhiệm hơn 100 mục tiêu bảo vệ, trong đó có những mục tiêu hết sức trọng yếu và nhiều mục tiêu phân tán trên địa bàn Thủ đô. Vì vậy, việc xây dựng bản lĩnh vững vàng, nắm và xử lý nghiệp vụ cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định của cán bộ, chiến sĩ là hết sức quan trọng. Do đó, mô hình “Ca gác thanh niên” đã được triển khai để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ của cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn.

Thực hiện mô hình “Ca gác thanh niên”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt phương châm “mưa dầm thấm lâu”, trong đó tập trung giáo dục nhận thức cho bộ đội kết hợp sự quan tâm chỉ bảo, giúp đỡ, hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ phân công nắm bắt từng ca gác. Mô hình được thí điểm triển khai ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chất lượng thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ có chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác và kiểm soát ra-vào chặt chẽ, linh hoạt, trọng thị. Mô hình đã được một số đơn vị trong toàn quân đến nghiên cứu, học tập.

Với phương châm “rèn cán trước, luyện quân sau”, Đại tá Hoàng Ngọc Chiến cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định nhiều giải pháp để bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; đồng thời chủ động nghiên cứu và vận dụng nhiều cách làm mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, mang lại hiệu quả rõ nét trên thực tiễn... Qua tổ chức thực hiện các mô hình “Ca gác thanh niên”, “Đơn vị mẫu mực về điều lệnh”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, Lữ đoàn 144 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng các cấp biểu dương và đánh giá rất cao các giải pháp đột phá.

ĐÔNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-can-truoc-luyen-quan-sau-795862