Quyết tâm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đáng sống, vì sức khỏe nhân dân và tương lai phát triển bền vững

Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan, chuyên gia và cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy giải pháp kiểm soát ô nhiễm, hoàn thiện chính sách môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam.

Hành động thiết thực để bảo vệ môi trường

Hưởng ứng mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tổ chức sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong cải thiện chất lượng không khí và xây dựng lối sống xanh.

Các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân Thủ đô tham gia Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” – “Clean Air for a Blue Sky”. Ảnh: PV

Các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân Thủ đô tham gia Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” – “Clean Air for a Blue Sky”. Ảnh: PV

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, bảo vệ môi trường không khí là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng và tương lai dân tộc. Việc cải thiện chất lượng không khí không chỉ là yêu cầu về môi trường, mà còn là nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, cùng sự tham gia chủ động của người dân và doanh nghiệp.

“Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức và cộng đồng phát huy vai trò tiên phong, nêu gương bằng những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống, gìn giữ ‘bầu trời xanh’ cho các thế hệ mai sau,” Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Việt Nam đang triển khai chiến lược hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trong đó việc cải thiện chất lượng không khí tại hai đô thị lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là trọng tâm. Bộ đang tăng cường quan trắc, công khai dữ liệu môi trường, kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, công nghiệp và xây dựng, đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông xanh, công nghiệp sạch và hạ tầng đô thị thông minh.

Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng Hà Nội và Việt Nam trong chương trình cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hiện thực hóa khát vọng “Bầu trời xanh - Thành phố đáng sống”

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, ô nhiễm không khí hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển Thủ đô. Các nguồn phát thải từ giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt đô thị đang tạo áp lực đáng kể lên môi trường không khí. Vì vậy, Hà Nội đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp tầm chiến lược, đồng bộ và bền vững.

Trong đó, kiểm soát phát thải từ giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa đột phá. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng sạch, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, thuận tiện và văn minh. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục mở rộng mạng lưới quan trắc không khí, công khai dữ liệu chất lượng môi trường theo thời gian thực, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Hà Nội lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động vì sức khỏe cộng đồng, kiểm soát ô nhiễm không khí. Ảnh: PV

Hà Nội lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động vì sức khỏe cộng đồng, kiểm soát ô nhiễm không khí. Ảnh: PV

Cải thiện chất lượng không khí không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển Thủ đô, mà còn là mối quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian qua. Hà Nội cam kết tiếp tục tiên phong trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, kiên trì mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - đáng sống, nơi mỗi người dân đều được hít thở bầu không khí trong lành, an toàn và khỏe mạnh.

“Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, bằng hành động nhỏ như không đốt rác, sử dụng phương tiện thân thiện môi trường hay trồng thêm một cây xanh đều góp phần làm bầu không khí Thủ đô trong lành hơn”, ông Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ.

Tại sự kiện, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ kết nối dữ liệu cảm biến không khí với hệ thống giám sát quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ vào quản lý môi trường. Cùng với đó, các hoạt động bên lề như triển lãm tranh cổ động của thiếu nhi, nghi thức ký cam kết “Vì từng nhịp thở - For Every Breath” và chương trình đi bộ tại Không gian phố đi bộ Hồ Gươm đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Những hình ảnh đầy màu sắc và thông điệp giàu ý nghĩa cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần sống xanh, đặc biệt trong thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục khởi dựng và bảo vệ tương lai của Thủ đô và đất nước.

Với sự chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của quốc tế và tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng “Bầu trời xanh - Thành phố đáng sống”. Thành phố khẳng định quyết tâm tiếp tục tiên phong trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh, nơi mỗi người dân được hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày.

(Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

Văn Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quyet-tam-xay-dung-thu-do-xanh-sach-dang-song-vi-suc-khoe-nhan-dan-va-tuong-lai-phat-trien-ben-vung-10394297.html