Thủ tướng: Hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả xã hội đổi mới sáng tạo thì đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.

Đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để Việt Nam bứt phá

Tối ngày 13/12, Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mở đầu cho chuỗi hoạt động lớn nhất năm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo buổi lễ.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc Đại hội XIV của Đảng

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người có công tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 6/12, tại xã An Định (tỉnh Vĩnh Long), Ủy ban nhân dân xã An Định phối hợp với đoàn công tác từ thiện trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, tặng quà cho người có công với cách mạng và trao học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ít nhất 60% doanh nghiệp sẽ triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo

Giai đoạn 2025 – 2030, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam phấn đấu phát triển mạng lưới lên 500 hội viên, trong đó ít nhất 60% doanh nghiệp triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng tối thiểu 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn cấp quốc gia để đóng vai trò dẫn dắt.

Doanh nghiệp đề xuất xin máy tính lượng tử đầu tiên cho ngành công nghệ sinh học

Trước thực trạng nguồn lực nghiên cứu lớn nhưng đang bị lãng phí, lãnh đạo Tập đoàn CT Group đã kiến nghị cấp máy tính lượng tử đầu tiên của Việt Nam cho ngành công nghệ sinh học. Đây được xem là giải pháp đột phá hạ tầng số để hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Chiến lược đưa công nghệ sinh học bứt phá

Hội thảo khoa học quốc gia quy tụ lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm kiến tạo chiến lược đột phá cho công nghệ sinh học Việt Nam.

Công nghệ sinh học: Việt Nam cần cơ chế sandbox để tăng tốc cạnh tranh toàn cầu

Thị trường công nghệ sinh học đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với quy mô toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.800 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng gấp đôi vào 2030 nhờ các đột phá trong nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chỉnh sửa gen cùng nhu cầu nâng cao trong y tế, nông nghiệp và môi trường.

Việt Nam bàn cách đưa công nghệ sinh học thành động lực chiến lược

Từ thị trường 1.800 tỉ USD đến tham vọng bứt phá, hội thảo quốc gia tại ĐHQG TP.HCM bàn cách đưa công nghệ sinh học thành động lực chiến lược cho phát triển bền vững.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa thị trường công nghệ sinh học 'khổng lồ'

Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu trong năm 2025 ước tính khoảng 1.800 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, với con số gấp đôi vào năm 2030.

Thảo luận, nghiên cứu các giải pháp chiến lược về phát triển công nghệ sinh học

Ngày 29-11, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn CT Group tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 'Chiến lược phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045'. Hội thảo được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thị trường công nghệ sinh học Việt Nam chiếm 0,1% thế giới

Dù đã có những cải thiện về mặt đào tạo nhân sự, thị trường công nghệ sinh học của Việt Nam vẫn còn khá 'mỏng', chưa chiếm được tỷ phần lớn so với thế giới.

Thị trường công nghệ sinh học của Việt Nam chiếm chưa đến 0,1% thị trường thế giới

Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu trong năm 2025 ước tính khoảng 1,8 nghìn tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, với con số gấp đôi vào năm 2030.

Thêm những gợi mở về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Việt Nam

Sáng 21/11, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương và các địa phương của Việt Nam dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức theo Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia về hợp tác khoa học, công nghệ

Ngày 14/11, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của Việt Nam tại Australia, Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Đoàn cán bộ Trung ương tham dự chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia

Sáng 10/11, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney (Australia), chương trình bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức nhấn mạnh cần biến khoa học công nghệ thành động lực chính phát triển đất nước.

Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đóng góp hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện nhiều đổi mới quan trọng về tư duy và tầm nhìn phát triển, xác định những định hướng chiến lược, mục tiêu trọng tâm và giải pháp đột phá để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn. Một trong những điểm mới quan trọng được thể hiện trong dự thảo các Văn kiện lần này đã xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trí thức Liên hiệp Hội góp ý Văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh vai trò khoa học và đổi mới sáng tạo

Hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó đội ngũ trí thức đề xuất coi khoa học - công nghệ là động lực then chốt phát triển đất nước.

Trí thức VUSTA đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định, góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đảng viên, hội viên, trí thức.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức góp phần hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo 'Góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng' dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương.

Khẳng định vai trò trụ cột của KHCN và đổi mới sáng tạo

Đội ngũ trí thức, các nhà khoa học nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới. Đây chính là động lực then chốt để Việt Nam bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh quốc gia.

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 7.11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) đã tổ chức Hội thảo 'Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng'.

Quyết tâm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đáng sống, vì sức khỏe nhân dân và tương lai phát triển bền vững

Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan, chuyên gia và cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy giải pháp kiểm soát ô nhiễm, hoàn thiện chính sách môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam.

Hà Tĩnh thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Hà Tĩnh sẽ phát triển với quan điểm: 'Tăng trưởng nhưng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn'.

TP. Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết 72 nhanh chóng đi vào cuộc sống

TP. Hồ Chí Minh không chỉ dẫn đầu về kỹ thuật y học lâm sàng, hệ thống bệnh viện công - tư, mà còn sở hữu mạng lưới y tế cơ sở, y học dự phòng và đào tạo nhân lực mạnh nhất Việt Nam. Đặc biệt, Nghị quyết số 72-NQ/TW về 'Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân' đang mở ra cơ hội lịch sử cho ngành y tế nói chung và địa phương nói riêng.

Không khí sạch cho bầu trời xanh: Chung tay hành động vì tương lai

Sáng 1/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm đã diễn ra sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh''. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường.

Hà Nội kêu gọi chung tay giữ bầu không khí sạch

Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, một bầu không khí sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là chỉ số văn minh của một quốc gia hiện đại.

Chung tay 'Vì bầu trời xanh Việt Nam'

Sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' với thông điệp 'Vì từng nhịp thở – For Every Breath' đã được lan tỏa mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường không khí. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là lời kêu gọi hành động cụ thể từ mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng để bảo vệ môi trường sống, hướng tới một tương lai bền vững và khỏe mạnh cho tất cả mọi người...

Không khí sạch cho bầu trời xanh

Sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan tổ chức diễn ra ngày 1/11, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Lan tỏa thông điệp 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, UNDP, WHO và các tổ chức quốc tế tổ chức sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' – 'Clean Air for a Blue Sky'.

Chung tay hành động vì 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Sáng 1/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'.

Chung tay vì 'Không khí sạch cho bầu trời xanh', hướng tới phát thải ròng bằng 0

Việt Nam cùng UNDP và WHO phát động chiến dịch 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' tại Hà Nội, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực giảm ô nhiễm không khí và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

'Giữ cho mỗi hơi thở trong lành là quyền cơ bản của con người'

Phát biểu tại lễ phát động 'Không khí sạch cho bầu trời xanh', Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt kêu gọi toàn xã hội cùng hành động để bảo vệ bầu không khí trong lành.

Hà Nội lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động vì sức khỏe cộng đồng

Sáng 1-11, tại Không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'.

Không khí sạch cho bầu trời xanh: Chung tay hành động vì từng nhịp thở

Ngày 1-11, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan tổ chức Sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'.

Lan tỏa thông điệp 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' là minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, hành động vì bầu trời xanh.

Quyết tâm của Việt Nam trong nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Một bầu không khí sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là chỉ số văn minh của một quốc gia hiện đại, là 'điểm đến' an toàn cho các nhà đầu tư công nghệ cao và là 'thị thực xanh' hấp dẫn du khách quốc tế.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Sự kiện là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong cải thiện chất lượng không khí, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chung tay vì 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Sáng 1/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'.

Lan tỏa thông điệp 'Không khí sạch cho bầu trời xanh'

Sáng 1/11, tại không gian Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UNDP và WHO tổ chức sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Lan tỏa thông điệp 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' từ trái tim Thủ đô

Sự kiện 'Không khí sạch cho bầu trời xanh' sáng 1/11 tại Hà Nội đánh dấu nỗ lực chung của các cơ quan, tổ chức quốc tế và người dân trong cải thiện chất lượng không khí.

Giáo dục đại học, kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề 'Giáo dục đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW'.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước

Sáng 31-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức tọa đàm 'Giáo dục Đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW'.