Quyết tâm mang điện về bản vùng cao, để người dân 'an cư, lạc nghiệp'
Nhằm hỗ trợ người dân có điện lưới để yên tâm định canh, định cư, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã quyết định đầu tư xây dựng dự án công trình điện cho các bản vùng cao.
Bản nghèo gặp khó khi không có điện lưới
Năm 2018, tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xuất hiện vết nứt gãy núi đe dọa sạt lở, đổ sập sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các hộ dân bản Vàng Phao.
Bản Vàng Phao có 100% là đồng bào Khơ Mú, đời sống đang còn nhiều khó khăn.
Bản Vàng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn có 70 hộ, với 334 nhân khẩu, 100% là đồng bào Khơ Mú, cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, nhất là nhiều đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất xuất hiện gây thiệt hại lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Trước thực trạng đó, năm 2019, UBND huyện Kỳ Sơn đã triển khai xây dựng khu tái định cư Vàng Phao. Đầu tháng 8/2024, dự án chính thức hoàn thành. Cuối năm 2024, huyện Kỳ Sơn triển khai hỗ trợ 70 hộ dân di dời nhà ở đến khu tái định cư Vàng Phao cách đó hơn 4km.
Cán bộ, chiến sĩ công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ bà con di dời những ngôi nhà trong diện ảnh hưởng bởi sạt núi.
Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hạ tầng khu tái định cư Vàng Phao được hoàn thiện gồm 1 tuyến đường bê tông dài 5,4km nối vào khu tái định cư; 650m đường bê tông nội bộ; mặt bằng cho các hộ gia đình, mỗi lô có diện tích hơn 200m2.
Ngoài ra, nơi ở mới còn có hệ thống đường ống nước dẫn từ nguồn nước khe, suối đến khu tái định cư dài hơn 3,5km, cấp nước cho 5 bể chứa và 1 vòi độc lập. Tại khu tái định cư còn xây dựng hai dãy phòng học gồm 4 phòng dành cho cấp mầm non và tiểu học, đáp ứng việc học tập của con em trong bản.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, các cấp chính quyền huyện Kỳ Sơn, xã Mường Típ đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, các đoàn thể chính trị, xã hội... tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ người dân bản Vàng Phao đến nơi ở mới dịp Tết để bà con an tâm, sớm ổn định cuộc sống, vui Xuân đón Tết ấm áp hơn.
Việc di chuyển đã hoàn thành trước Tết để người dân an tâm sinh sống.
Mặc dù vậy, điều khiến chính quyền địa phương trăn trở là nơi đây vẫn chưa có hệ thống điện lưới. Việc không có điện lưới quốc gia đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất và sinh hoạt, trẻ em không có điện sáng để học tập, người dân không tiếp cận được thông tin, kiến thức để phát triển kinh tế.
Người dân bản cũng mong một ngày nào đó có điện lưới về bản để thắp sáng, sử dụng những tiện nghi của đời sống giữa núi rừng và phát triển kinh tế tại địa phương.
Khắc phục khó khăn, thi công dự án để đưa điện về cho dân
Nhận thấy sự cần thiết phải có điện lưới quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã vùng biên giới và nâng cao nhận thức về văn hóa, chính trị - xã hội của nhân dân, UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định đầu tư xây dựng dự án công trình điện cho các bản chưa có điện lưới quốc gia.
Mặc dù vậy, tại khu tái định cư mới chưa có điện đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Sáng 13/2, tại khu tái định cư bản Vàng Phao, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình điện cho các bản chưa có điện lưới quốc gia. Dự án giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Kỳ Sơn cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn nhưng với quyết tâm hỗ trợ người dân có điện lưới, địa phương đã quyết định xây dựng công trình điện và lắp đặt thiết bị điện trên địa bàn xã Mường Típ, xã Mường Ải và xã Tây Sơn với tổng trị giá hơn 38 tỷ đồng.
UBND huyện Kỳ Sơn quyết định đầu tư xây dựng dự án công trình điện tại bản Vàng Phao.
Dự án có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành điện đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Kỳ Sơn, điều chủ đầu tư lo lắng là điều kiện thời tiết thất thường. Ở khu vực biên giới này thường xuyên xảy ra mưa lũ, gây sạt lở núi, nguy hiểm cho người lao động và làm chậm tiến độ thi công.
"Dự kiến đến cuối năm 2025, công trình sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đơn vị sẽ quyết tâm thi công dự án, nỗ lực để kéo điện về để phục vụ đời sống và phục vụ sản xuất cho người dân", ông Long nói.