Quyết liệt truy quét thực phẩm giả, hàng nhái vì sức khỏe người dân
Trước tình trạng hàng giả, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành quyết liệt hơn nữa trong công tác ngăn chặn, bảo vệ sức khỏe người dân và uy tín thương hiệu.
Tại phiên họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, sáng 3/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Công Thương và Sở An toàn thực phẩm thành phố báo cáo cụ thể về công tác ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ – những vấn đề đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và uy tín thương hiệu.
Thực phẩm giả, thuốc giả: Mối nguy hại trực tiếp đến giống nòi
Chủ tịch TP.HCM ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng trong thời gian qua khi đã vào cuộc mạnh mẽ xử lý nạn thực phẩm giả, đặc biệt là thuốc và sữa giả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là vấn đề "liên quan trực tiếp đến giống nòi và sức khỏe nhân dân", do đó yêu cầu các sở ngành tiếp tục triển khai giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, cho biết từ trước khi Thủ tướng có chỉ đạo, sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiều đợt kiểm tra và truy quét thực phẩm bẩn, thực phẩm giả. Tuy nhiên, các cơ sở vi phạm ngày càng tinh vi, thậm chí có hành vi đối phó trắng trợn.
“Khi đoàn kiểm tra tới, nhiều cơ sở chối bỏ việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Có nơi vừa bán sản phẩm vi phạm đã quay lại hoạt động sau khi bị xử phạt, thậm chí gửi đơn khiếu nại vì bị kiểm tra đột xuất, không đúng kế hoạch”, bà Lan chia sẻ.
Đáng lo ngại, theo bà Lan, có hiện tượng một số doanh nghiệp làm giả chính sản phẩm của mình – tức là dù đã có công bố chất lượng, nhưng sản phẩm thực tế không đạt tiêu chuẩn đã công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về hàng giả.
Liên quan đến việc từ ngày 1/6 dừng hoạt động thanh tra của sở ngành và quận huyện, bà Lan cho rằng với tình hình hiện nay, việc đột ngột ngưng thanh tra sẽ gây khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát. Sở An toàn thực phẩm đề nghị có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý.
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu cơ chế đặc thù cho Sở An toàn thực phẩm tiếp tục đảm trách nhiệm vụ phòng, chống thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
TP.HCM tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ thương hiệu
Về phía Sở Công Thương, Giám đốc Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập sâu và cam kết mạnh mẽ trong việc bảo hộ thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
“Việt Nam nói không với hàng giả, hàng nhái. Các cơ quan chức năng phải kiên quyết thực thi cam kết quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước”, ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Vũ cũng khẳng định Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển ngành công nghiệp thời trang riêng, dựa trên nền tảng tay nghề cao đã tích lũy qua thời gian hợp tác sản xuất, gia công cho các thương hiệu lớn toàn cầu. Bài toán hiện nay là xây dựng thương hiệu nội địa với giá cả phù hợp thị trường trong nước.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra 404 vụ việc, xử lý 392 vụ, tịch thu 61.000 sản phẩm vi phạm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đang triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời tăng cường các chương trình phối hợp kiểm soát thị trường.