Một sản phẩm công nghệ có thể mất nhiều năm để nghiên cứu nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Một tác phẩm có thể là kết quả của hàng nghìn giờ lao động nhưng chỉ cần một cú nhấp chuột để phát tán tới hàng triệu người. Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa sáng tạo và xâm phạm đang ngắn lại chưa từng có. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế, không còn chỉ là bảo vệ quyền của tác giả hay doanh nghiệp. Đó còn là bảo vệ nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia.
HNN - Huế không chỉ được nhận diện bằng những công trình di sản văn hóa, cảnh quan, mà còn qua những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng đất, như: nón lá, mè xửng, bún bò, thanh trà, sen, mắm tôm, dầu tràm, hoàng mai Huế, hoa giấy Thanh Tiên… Trong quá trình thương mại hóa và hội nhập, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng trở nên cần thiết để giữ gìn thương hiệu, bảo vệ tài sản trí tuệ của những sản phẩm đặc trưng Huế trên thị trường.
Sở hữu trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tài sản trí tuệ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tạo lập, duy trì, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.