Ngày 13-6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh).
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hàng lậu, hàng giả đã góp phần bình ổn thị trường, nâng cao ý thức phòng ngừa gian lận thương mại cho người dân.
Đợt cao điểm lần này mang thông điệp rõ ràng như Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra tại Công điện 65: 'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ'
Chỉ thị số 13/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững và cạnh tranh quốc tế.
Sở VHTTDL Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 1230/SVHTTDL-TTr về việc đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Khẳng định sự nghiêm minh của phát luật, chống buôn lậu, hàng giả đã trở thành mệnh lệnh thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần 'xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực' và sẽ 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'. Không chỉ tập trung chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái trong vòng một tháng cao điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Đây là nhiệm vụ mang tính lâu dài, phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ và trở thành trách nhiệm mỗi ngày.
Từ đầu tháng 5/2025, lực lượng chức năng các cấp từ Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương cho đến các sở, ngành liên quan đã đồng loạt phát động 'chiến dịch dọn sạch' thị trường hàng giả, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Theo Công điện 65/CĐ‑TTg ngày 15/5/2025, đợt cao điểm này kéo dài đến 15/6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng nhận định, trong thời gian tới, thương mại toàn cầu sẽ có những biến động lớn về giá trị tiền tệ, giá nguyên liệu xăng, dầu và vàng..., từ đó làm tăng chi phí hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tại Việt Nam. Riêng Lâm Đồng sẽ phải đối mặt với những thách thức từ các mặt hàng nhập lậu bao gồm: hàng tiêu dùng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm điện tử...
Trong 2 ngày (11 và 12/6), Đoàn kiểm tra liên ngành số 2, Tổ công tác 1181 tỉnh đã kiểm tra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại thành phố Sơn La.
Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt.
Ngày 11/6, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh; Phòng Y tế các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Chính phủ.
Những vụ việc bị phanh phui gần đây liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng - từ sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, cho đến hàng cấm, hàng nhái - đã gióng lên hồi chuông báo động về mức độ nghiêm trọng và ngày càng tinh vi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, mà còn là mối nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do đồng chí Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang dẫn đầu đã đến kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh, kho bảo quản thực phẩm trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chi cục QLTT tỉnh Kiên Giang, Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành kiểm tra cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có trụ sở kinh doanh trên địa bàn xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tiếp tục tập trung đấu tranh vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, sữa, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật.
Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã khởi tố điều tra 170 vụ buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả.
Hơn 20 ngày ra quân cao điểm, các lực lượng chức năng Thanh Hóa xử lý 75 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu về hơn 6,9 tỷ đồng.
Tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện, sáng 10/6, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Thanh Sơn làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hóa trên địa bàn xã Quốc Thái và thị trấn Long Bình.
Từ ngày 15/5 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 72 vụ.
UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương lập danh sách các địa điểm cần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... để kiểm tra, xử lý theo quy định.
Sau ba tuần cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, TP.HCM đã xử lý nhiều cơ sở dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế vi phạm. Sở Y tế Thành phố cũng thiết lập đường dây nóng và ứng dụng tiếp nhận phản ánh từ người dân…
Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả được cả hệ thống chính trị vào cuộc như bom tấn dội thẳng vào tụ điểm, cơ sở kinh doanh hàng giả nhằm tái lập lại lòng tin của người tiêu dùng và siết lại kỷ cương.
Sau một tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, Lạng Sơn xử lý hơn 200 vụ vi phạm, đẩy lùi tình trạng buôn lậu và hàng giả trên địa bàn.
Muốn ngăn chặn hàng giả bền vững, không thể thiếu thể chế mạnh, công nghệ hiện đại và sự phối hợp liên ngành trong một nền kinh tế số đầy biến động.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Từ ngày 15-5, các ngành chức năng đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, truy quét hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đặc biệt trong lĩnh vực y tế; lực lượng chức năng cả nước đã có những động thái quyết liệt, tổ chức các đợt cao điểm. Đặc biệt, tại thị trường TP HCM, đô thị lớn bậc nhất, số dân nhiều bậc nhất, thị trường rộng lớn và sôi động nhất, công tác này càng được chú trọng.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thủy sản theo Kế hoạch số 624/KH-TSKN.
Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và địa phương thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Sáng 9-6, tại Trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang, Tổ công tác số 1(gồm đại diện các Sở Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thuế khu vực VII, Chi cục Quản lý thị trường, Hải quan Tuyên Quang) tổ chức buổi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai của UBND thành phố về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại địa bàn quản lý.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thủy sản theo Kế hoạch số 624/KH-TSKN.
Sáng nay (9/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm', đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, đăng ký nhân khẩu thường trú tại khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra tình trạng các cửa hàng kinh doanh tại các chợ, khu vực buôn bán đều đóng cửa né tránh kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đến nay, hoạt động kinh doanh tại các khu chợ truyền thống trong tỉnh ổn định trở lại, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa cho biết, sau 3 tuần ra quân đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 111 cơ sở thuộc các lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm và khám, chữa bệnh... Qua kiểm tra, đã phát hiện sai phạm ở 41 cơ sở, xử phạt hành chính gần 2,3 tỷ đồng, chuyển một số vụ việc sang cơ quan điều tra.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân về hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế, cùng với đó, kiến nghị tăng mức xử phạt, mở rộng phạm vi áp dụng và khung hình phạt hình sự.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, với trọng tâm là thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đợt cao điểm được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Công điện 82/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu 'không vùng cấm, không ngoại lệ', tăng cường thanh tra, xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu. Cuộc chiến chống gian lận thương mại và thực phẩm bẩn phải được thực hiện liên tục, không chỉ trong cao điểm, mà mỗi ngày.
Thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, BĐBP Hà Giang đã chủ động vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Ngày 7/6, Sở Y tế TPHCM công bố thiết lập đường dây nóng 0989.401.155 và tích hợp phản ánh trên ứng dụng 'Y tế trực tuyến', nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân về hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế. Động thái này được đưa ra sau 3 tuần triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm, cho thấy quyết tâm của ngành y tế trong cuộc chiến chống gian lận thương mại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày 7/6, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tuần ra quân tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược, thiết bị y tế, thẩm mỹ và khám chữa bệnh, đơn vị đã xử phạt 49 cơ sở kinh doanh vi phạm.
Ngày 7-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau 3 tuần ra quân đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở đã kiểm tra 111 cơ sở (8 cơ sở mỹ phẩm, 63 cơ sở kinh doanh dược, 21 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, 19 cơ sở khám chữa bệnh).