HNN.VN - Sáng 28/8, tại TP. Huế, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (VNTCF), Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) Đông Nam Á (SEATCA) tổ chức khai mạc hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Trước những tác hại của thuốc lá, nhiều trường học tại Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; thực hiện các hoạt động phối hợp với gia đình, nâng cao nhận thức cho học sinh với mục tiêu không có khói thuốc trong trường học.
Trong 2 ngày 28-29/8, tại thành phố Huế, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (VNTCF)-Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) tổ chức Hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế tại Hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tổ chức tại Huế sáng 28/8.
Từ bài viết của Báo Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo nhiều khu di tích, điểm du lịch đã cho rà soát, bổ sung hệ thống bảng, biển 'Cấm hút thuốc' với thiết kế nổi bật, đa ngôn ngữ; tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch về tác hại của thuốc lá để chuyển tải thông điệp khéo léo đến du khách.
Trước thực trạng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ, Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai một loạt hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá với những kết quả tích cực. Phong trào này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn xây dựng một thế hệ thanh niên sống lành mạnh, vì một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc cho toàn xã hội.
Trong bối cảnh công cuộc phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết trên toàn quốc, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An đã có những chỉ đạo quyết liệt và hành động cụ thể. Những nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT Nghệ An đã mang lại những kết quả rất tích cực.
Hút thuốc lá từng được xem là một thói quen khó bỏ đối với nhiều người tại Gia Lai, nhưng giờ đây công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương đã trở thành một phong trào được toàn xã hội hưởng ứng, bắt đầu từ sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Việt Nam đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do sử dụng thuốc lá, không chỉ về sức khỏe mà còn là gánh nặng kinh tế lớn của mỗi gia đình. Do đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, các tổ chức xã hội và người dân nhằm hướng tới một xã hội khỏe mạnh, không khói thuốc lá.
Thực hiện tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tác hại của thuốc lá, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật) tổ chức truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nhiều trường học trên địa bàn Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường 'không khói thuốc' thông qua những hoạt động thiết thực.
HNN.VN - Hoạt động trên vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế triển khai tại các trạm y tế và UBND 2 xã Bình Điền và A Lưới 5.
Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt tập trung vào các phiên chợ vùng cao - nơi người dân địa phương thường xuyên tập trung mua bán, trao đổi hàng hóa.
Mới đây, tại TP. Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
Ở địa bàn tỉnh Nghệ An, vào cuối năm 2020 rộ lên phong trào sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có không ít các em học sinh tham gia. Trước thực trạng đáng báo động này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lập tức hành động quyết liệt để ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường.
Vừa qua, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã chính thức khởi động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng; mở đầu cho chuỗi hoạt động được triển khai tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch. TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) - đã trao đổi với báo chí về Chiến dịch ý nghĩa này.
TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, cổng thông tin điện tử của các sở, ngành.
Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức lớn về sức khỏe khi nằ trong top 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Theo Bộ Y tế, 42,3% nam giới trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc, chỉ đứng sau Indonesia và Lào trong khu vực ASEAN. Riêng tại TP.Hồ Chí Minh, những con số này càng trở nên đáng báo động, đặc biệt với sự trỗi dậy của thuốc lá điện tử.
Nhận thức rõ tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe của sản phụ, trẻ em và những người đang điều trị, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã trở thành đơn vị tiên phong trong việc triển khai chiến dịch 'Bệnh viện không khói thuốc'.
Việc thực hiện môi trường không khói thuốc đã được các cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương tích cực tổ chức thực hiện. Tại các cuộc họp, hội thảo, việc hút thuốc hầu như không còn. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng vẫn còn cao lên tới 67,3%, tại quán cà phê là 59,2%.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực nhiều năm, song tình trạng hút thuốc tại bệnh viện, trường học, bến xe, quán cà phê… vẫn diễn ra phổ biến. Đây không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn gieo rắc hiểm họa bệnh tật cho hàng triệu người không hút thuốc.
Vừa qua tại TP. Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn và các không gian công cộng. Sự kiện mở đầu cho chiến dịch toàn quốc, hướng tới bảo vệ quyền được hít thở bầu không khí trong lành của người dân và du khách.
Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động giảm đáng kể tại nơi làm việc, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng nhưng tại một số địa điểm mặc dù giảm những vẫn còn ở mức khá cao như tại quán cà phê/giải khát là 54,3%, tại nhà hàng/quán ăn là 67%.
Theo Bộ Y tế, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá năm 2024 cho thấy, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng vẫn còn cao, chiếm 67,3%; tại quán cà phê là 59,2%. Vì vậy, các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, các địa điểm công cộng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai.
Ngày 16/8, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại TP. Huế
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng, quán cà phê vẫn còn cao, vì vậy, các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, các địa điểm công cộng vẫn cần phải tiếp tục thực hiện.
Hơn 200 nhà hàng, khách sạn tại Huế vừa đồng loạt treo biển 'Cấm hút thuốc' trong khuôn khổ hưởng ứng chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá được phát động ở địa phương này, mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong cả nước.
Thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến gánh nặng bệnh tật. Tại Việt Nam, thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó 18.800 người tử vong do tiếp xúc thụ động với khói thuốc.
Sáng 16/8, tại TP. Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động chiến dịch tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch văn minh, an toàn.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng, quán cà phê vẫn còn cao, vì vậy, các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, các địa điểm công cộng vẫn cần phải tiếp tục thực hiện.
Từ năm 2015 đến nay, với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Bệnh viện Bạch Mai đã phát triển trở thành trung tâm tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá tuyến cuối, đồng thời đảm nhiệm vai trò hướng dẫn chuyên môn cho các cơ sở y tế địa phương trên toàn quốc.
Ngày 16-8, tại thành phố Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
HNN.VN - Ngày 16/8, tại TP. Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa - những địa phương trọng điểm về du lịch, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.
Lễ phát động chiến dịch lần này hướng tới mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn, khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc.
Ngày 16/8, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động được triển khai tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước.
Sáng ngày 16.8, tại thành phố Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
Trong những năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đã đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống lành mạnh. Tuy nhiên, để tạo được môi trường không khói thuốc là cả hành trình đầy thách thức.
Để môi trường học đường không còn khói thuốc lá, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An) đã chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, từ đó tạo ra một 'lá chắn' vững chắc bảo vệ học sinh. Thầy giáo Bùi Khắc Hiệp - Phó bí thư đoàn Thanh niên nhà trường, người 'kiến tạo' nên 'ngôi trường không khói thuốc' đã có những chia sẻ cùng Phụ nữ Việt Nam.
Hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều lỗ hổng, khiến việc xử phạt hành vi hút thuốc lá sai quy định trên thực tế chưa hiệu quả. Tình trạng vi phạm hút thuốc tại các khu vực cấm như bệnh viện, trường học và nơi công cộng vẫn rất phổ biến cho thấy các quy định hiện tại chưa đủ sức răn đe.
Với mục tiêu xây dựng trường học không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trong công tác phòng bệnh, việc tránh xa các yếu tố nguy cơ là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, điều này sẽ khó thực hiện đối với những người trẻ, bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống thực tế sau khi tốt nghiệp. Nhịp sống hối hả, áp lực từ guồng quay công việc càng khiến họ dễ tìm đến thuốc lá hay rượu, bia để giải tỏa...
Thuốc lá là một trong các tác nhân gây những tác hại khôn lường đến sức khỏe con người trên toàn cầu. Chị em phụ nữ có vai trò quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngăn ngừa tình trạng hút thuốc lá. Mỗi chị em phụ nữ là chiến sĩ tiên phong trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc.
Với chủ đề 'Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo', tỉnh Quảng Trị tập trung truyền thông cảnh báo thuốc lá điện tử -sản phẩm được ngụy trang dưới vỏ bọc 'an toàn', đang len lỏi trong giới trẻ với vỏ bọc 'ít độc hại' đầy ngụy biện.
Trước những tác hại khôn lường của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch nhằm thực hiện 'Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030'. Kế hoạch này thể hiện sự quyết tâm của Tuyên Quang trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.
Ngay sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Bum Nưa (tỉnh Lai Châu) đã bắt tay vào thực hiện xây dựng văn hóa công sở, trong đó có công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thuốc lá điện tử đang lặng lẽ len lỏi vào học đường, kể cả ở những vùng sâu, vùng xa. Trước nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe thế hệ trẻ, nhiều trường học ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động triển khai các mô hình phòng chống thuốc lá sáng tạo, hiệu quả, với sự chung tay của cả thầy cô, học sinh và cộng đồng.
Giảm tác hại đang trở thành một trụ cột trong chiến lược kiểm soát thuốc lá tại nhiều quốc gia như Nga, Nhật Bản, Indonesia... Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cai hoàn toàn vốn là thách thức với phần lớn người hút thuốc, chính phủ các nước đang chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt hơn: cung cấp các sản phẩm thay thế đã được kiểm định khoa học để thúc đẩy thay đổi hành vi theo hướng ít rủi ro hơn cho sức khỏe của người dùng và cộng đồng.
HNN - Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường du lịch trong lành, thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn TP. Huế thời gian qua được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả. Nhiều khách sạn không chỉ nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật mà còn sáng tạo các mô hình không khói thuốc gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20 phiên chợ vùng cao trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng môi trường không khói thuốc sau sáp nhập hành chính.
Nhận thức được mối đe dọa từ thuốc lá đối với lứa tuổi học sinh, các cơ sở giáo dục, trường học trên khắp cả nước đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền về tác hại của khói thuốc, giúp học sinh hình thành thói quen nói không với thuốc lá.
Những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được triển khai thường xuyên và đồng bộ, bằng nhiều giải pháp với sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc.
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào đời sống cộng đồng, với việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, tiến tới thay đổi hành vi, từ bỏ thói quen hút thuốc của người dân.
Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá được các đơn vị quan tâm. Đây là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tác hại của hút thuốc lá thụ động.
Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 học viên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khóa 2025 - 2027.
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 được xem là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trước những tác hại không mong muốn từ các sản phẩm này.
Từ ngày 11-12/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đoàn công tác đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh.
HNN.VN - Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trong lĩnh vực du lịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế vừa phối hợp với Sở Du lịch tổ chức đợt giám sát tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường làm việc và lưu trú trong lành, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.
Thời gian qua, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu đã tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá của cán bộ, đảng viên, người lao động.
Hút thuốc lá chủ động và thụ động là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật. Trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế.
HNN - Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà, TP. Huế là hình mẫu về xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc - một tiêu chí thể hiện nét đẹp văn hóa, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, bệnh nhân và cộng đồng.
Thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã và đang được tỉnh Hòa Bình triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo, góp phần tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng về những hậu quả khôn lường do thuốc lá gây ra.
Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày 24/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 568/QÐ-TTg ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, với các mục tiêu và giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Tình trạng phơi nhiễm khói thuốc thụ động vẫn còn cao là một thách thức lớn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại Thanh Hóa, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng khỏi khói thuốc.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Tại Siêu thị Hương Long ở tổ dân phố số 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, vào thời điểm cuối buổi chiều - khi lượng khách đến mua sắm đông đúc, điều dễ dàng nhận thấy là không hề có hình ảnh nào của người hút thuốc lá. Ban quản lý siêu thị đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đến 100% cán bộ, nhân viên. Quy định cấm hút thuốc trong giờ làm việc được thực hiện nghiêm túc.
Thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư; là nguyên nhân gây ra hơn 23 loại bệnh khác nhau. Thuốc lá gây hệ lụy nghiêm trọng, nguy hại đối với sức khỏe sinh sản của nam giới và nữ giới, cho cả người hút thuốc lá chủ động hay thụ động. Do đó, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) được Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ quan tâm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.