Quy định về phòng cháy, chữa cháy nhà ở dân sinh chưa có điểm mới

'Các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhà ở dân sinh chưa có điểm mới, trong khi vừa qua nhiều vụ cháy xảy ra rất thảm khốc' - đó là nhận định của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH sáng 14/5, cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thống kê trong năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người. Trong đó, thành thị vẫn là địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy nhất với 2.105 vụ (chiếm 61,2%). Cũng theo thống kê, số vụ cháy nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.016 vụ cháy (chiếm 29,5%); Trong bốn tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.555 vụ cháy, nổ, làm 28 người chết, trong đó các vụ cháy nhà dân chiếm 39,0%.

Theo Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, hầu hết các dự án, công trình đều có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, trong đó có cả công trình nhà ở dân sinh. Tuy nhiên, hiện nay đối với đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều công trình dân sinh không thể bảo đảm tiêu chí, giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như trong quy định của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có gì mới.

Các ý kiến cũng cho rằng cần nghiên cứu quy định điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; quy định rõ công trình thay đổi công năng sử dụng hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới hoán cải ở mức nào thì phải có giải pháp, thiết kế phòng cháy, chữa cháy; làm rõ sự cần thiết và bổ sung quy định cụ thể về điều kiện đối với từng hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An - Tùng Dương - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quy-dinh-ve-phong-chay-chua-chay-nha-o-dan-sinh-chua-co-diem-moi-222092.htm