Ngày 26/10, Quốc hội Thái Lan đã mở một phiên họp đặc biệt kéo dài 2 ngày nhằm thảo luận về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.
Các cuộc biểu tình ở Thái Lan đã leo thang trong ba tháng qua và cuộc biểu tình mới đây nhất diễn ra từ ngày 14/10 tại Tượng đài Dân chủ trên Đại lộ Ratchadamnoen Nok ở thủ đô Bangkok.
Thủ tướng Thái Lan nói lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô sẽ sớm được bãi bỏ. Động thái này nhằm giảm phẫn nộ của người dân, qua đó có thể kết thúc các cuộc biểu tình tại Bangkok.
Một tổ chức truyền thông Thái Lan có liên quan đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bị yêu cầu đóng cửa vì đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok.
Nội các Thái Lan hôm nay (20/10) đã thông qua yêu cầu triệu tập Quốc hội cho một phiên họp đặc biệt, nhằm đối phó với những áp lực từ các cuộc biểu tình chống Chính phủ diễn ra hơn 3 tháng qua tại quốc gia này.