Quốc gia thành viên NATO thử nghiệm hầm tránh bom ở thủ đô

Các quan chức Ba Lan đã kiểm tra nguồn cung cấp điện và nước khẩn cấp tại các cơ sở trên khắp thủ đô Warsaw.

Thị trưởng thành phố thủ đô của Ba Lan cho biết Warsaw đã tiến hành một cuộc diễn tập để kiểm tra độ tin cậy của nguồn cung cấp nước và điện khẩn cấp tại các nơi trú ẩn của thành phố.

Mới tham gia cuộc diễu hành LGBTQ vào cuối tuần qua, ông Rafal Trzaskowski đã ra lệnh diễn tập nhanh các dịch vụ khẩn cấp của thành phố vào hôm đầu tuần này “để đề phòng”.

“Là một phần của chương trình An toàn Warsaw, chúng tôi đang kiểm tra cơ sở hạ tầng quan trọng; hôm qua, tất cả các dịch vụ của thành phố đã tổ chức diễn tập huấn luyện tại nhà máy cấp nước”, ông Trzaskowski nói với các phóng viên. “Chúng tôi đang chuẩn bị nguồn cung cấp nước, chuẩn bị kho bãi để chứa thêm các thiết bị như máy phát điện. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Ông Trzaskowski cũng chia sẻ những bức ảnh về cuộc diễn tập trên X (trước là Twitter), trấn an người dân Warsaw rằng “chỉ là một cuộc diễn tập” nhưng thành phố rất coi trọng sự an toàn của họ.

Theo Thị trưởng, các công ty điện nước, cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đều làm việc cùng nhau để thử nghiệm “các kịch bản hành động trong các tình huống khủng hoảng tiềm ẩn”.

Warsaw có dân số khoảng 1,8 triệu người và có khả năng chứa 3 triệu người trong hệ thống tàu điện ngầm, nhà để xe ngầm và các không gian trú ẩn được chỉ định khác. Tuy nhiên, vị Thị trưởng cho biết sẽ phải mất “một số công việc nữa” để tất cả chúng đều đạt tiêu chuẩn.

Cuộc tập huấn khẩn cấp ở Warsaw diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi “phi thực dân hóa” Nga bằng cách chia nước này thành nhiều quốc gia nhỏ hơn. Bình luận của ông được đưa ra trong cái gọi là hội nghị hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ.

Ông Duda cũng đề xuất Ba Lan nên tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, khiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng như Moscow chỉ trích.

Tuần trước, Mỹ và Ba Lan tuyên bố thành lập Nhóm Truyền thông Ukraine (UCG), một tổ chức chiến tranh thông tin được thiết kế để “khuếch đại tiếng nói của Ukraine” và chống lại “những câu chuyện lừa đảo” mà họ cho là từ Nga. UCG sẽ do Bộ Ngoại giao Ba Lan chủ trì.

Warsaw là nước ủng hộ thẳng thắn Kiev cả dưới thời chính phủ trước đây của Thủ tướng Mateusz Morawiecki và kể từ khi ông được thay thế bởi ông Tusk vào tháng 12 năm ngoái. Ba Lan đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho hầu hết các chuyến giao vũ khí, thiết bị và đạn dược của NATO tới Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/quoc-gia-thanh-vien-nato-thu-nghiem-ham-tranh-bom-o-thu-do-post175806.html