Ông Biden và ông Trump chuẩn bị gì cho cuộc tranh luận đầu tiên?

Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuộc tranh luận đầu tiên và được cho có yếu tố bất thường giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, hai bên đã chuẩn bị ra sao?

Vào tối 27-6, tức sáng 28-6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, theo đài CNN.

Cuộc tranh luận sẽ diễn ra trong 90 phút do CNN tổ chức ở TP Atlanta (bang Georgia). Đây cũng sẽ là cơ hội để ông Biden và ông Trump trình bày chính sách, quan điểm về loạt vấn đề nhằm thu hút thêm cử tri cho mình.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Biden, 81 tuổi, và cựu Tổng thống Trump, 78 tuổi, đang sát sao nhau trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, song một phần đáng kể cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bầu cho ai 5 tháng trước cuộc bỏ phiếu ngày 5-11.

Do đó, cuộc tranh luận sẽ mang lại sự tương phản rõ rệt nhất giữa ông Biden và ông Trump - những ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử tổng thống - trong bối cảnh các cử tri đặt câu hỏi về tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần của họ.

Cuộc tranh luận bất thường

Theo hãng tin AP, các quy tắc cơ bản cho cuộc tranh luận vào ngày 27-6 là bất thường. Hai ông Biden và ông Trump đã đồng ý tranh luận tại trường quay của CNN ở Atlanta mà không có khán giả.

Micrô của mỗi ứng cử viên sẽ bị tắt và được bật lại khi tới lượt ứng viên phát biểu. Các ứng viên cũng không được phép mang đạo cụ hoặc giấy ghi chú viết sẵn lên sân khấu. Tuy nhiên các ứng viên sẽ được cấp một cây bút, một tập giấy và một chai nước.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút sẽ bao gồm hai thời gian nghỉ quảng cáo và nhân viên của đội ngũ tranh cử không được tương tác với ứng cử viên của họ trong thời gian đó, theo CNN.

Sẽ không có bài phát biểu khai mạc tại buổi tranh luận này. Kết quả tung đồng xu đã xác định ông Biden sẽ đứng trên bục bên phải, trong khi ông Trump sẽ đưa ra tuyên bố kết thúc cuối cùng.

Đối với Tổng thống Biden, ông sẽ phải giải quyết những lo lắng về tuổi tác của mình và chống lại các cuộc tấn công về vấn đề nhập cư và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, ông Trump sẽ đối mặt với những câu hỏi về việc bị kết tội trong vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels, cũng như vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021, theo tờ The Hill.

Ông Patrick Stewart - GS khoa học chính trị tại ĐH Arkansas (Mỹ) - cho biết: “Đó là một bài kiểm tra đáng kinh ngạc về năng lực nhận thức của họ”.

Theo ông Stewart, với những hạn chế nghiêm ngặt về phát biểu, việc cấm ghi chú và không có khán giả cổ vũ tại cuộc tranh luận, các ứng viên sẽ cần chuẩn bị cho những câu hỏi hóc búa và đưa họ ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ông Biden và ông Trump chuẩn ra sao cho buổi tranh luận?

Hiện tại, Tổng thống Biden đang ở Trại David cùng với các trợ lý cấp cao trong nhóm tranh cử của mình cho đến khi diễn ra cuộc tranh luận.

Các trợ lý của ông Biden tỏ ra miễn cưỡng trong việc chia sẻ nội dung chi tiết về sự chuẩn bị của tổng thống cho cuộc tranh luận đầu tiên. Dù vậy, họ nói rằng ông Biden đang chuẩn bị trở nên cứng rắn hơn và sẽ không ngần ngại sử dụng thuật ngữ “tội phạm bị kết tội” để mô tả đối thủ của mình.

Các trợ lý của ông Biden đã bác bỏ những mối lo ngại về tuổi tác và sự sẵn sàng về tinh thần của ông. Nhưng trong khi một số đảng viên đảng Dân chủ tỏ ra tự tin thì các đồng minh của ông Biden cũng lo lắng rằng việc tổng thống dành phần lớn thời gian trong hai tuần qua để công du nước ngoài đã hạn chế khả năng chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông Trump.

Một thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Biden nói với Reuters rằng nhóm cố vấn cho ông Biden sẽ tập trung làm vững chắc các lập luận rằng ông Trump theo đuổi các chính sách cực đoan về phá thai và các vấn đề khác, và là mối nguy hiểm cho nền dân chủ.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Ông Biden cũng sẽ không né tránh việc công kích người tiền nhiệm vì những hành động trong quá khứ, bao gồm vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi năm 2021. Tổng thống Biden cũng muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và kiên định, trái ngược với sự chia rẽ và hỗn loạn của ông Trump, theo thành viên trên.

Về phía ông Trump, đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống Mỹ coi cuộc tranh luận đầu tiên là cơ hội để thể hiện sự tương phản rõ ràng với khả năng lãnh đạo và thành tích điều hành của ông Biden.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump cũng sẽ yêu cầu ông Biden giải thích các chính sách của tổng thống về vấn đề nhập cư và lạm phát, cũng như cách ông Biden đối phó "một thế giới hỗn loạn”.

Theo AP, ông Trump sẽ không tham gia các cuộc tranh luận giả định hay dành thời gian nghiền ngẫm các cuốn sách về chính sách, mà cựu tổng thống dự kiến sẽ dựa vào một loạt cuộc trò chuyện về chính sách và chiến lược với các trợ lý và đồng minh chính trị.

Kinh tế và dân chủ chia rẽ cử tri Mỹ?

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos thực hiện với 1.019 người Mỹ từ ngày 21 đến 23-6 cho thấy chưa đầy 5 tháng trước cuộc bầu cử ngày 5-11 tới cử tri bị chia rẽ về cách tiếp cận của các ứng cử viên tổng thống đối với hai vấn đề quan trọng hàng đầu là kinh tế và dân chủ.

Theo đó, người dân Mỹ coi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng cử viên sáng giá hơn cho nền kinh tế nhưng lại thích cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc bảo vệ nền dân chủ.

Cụ thể, khi được hỏi ai trong hai ứng cử viên trên có cách tiếp cận nền kinh tế tốt hơn, 43% người tham gia khảo sát đã chọn ông Trump, trong khi tỉ lệ ủng hộ cho ông Biden là 37%. Cử tri chịu tác động từ giá tiêu dùng tăng nhanh trong nhiều năm qua, mặc dù lạm phát đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây và tỉ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4% trong hơn hai năm.

Tuy nhiên, ông Biden có lợi thế hơn ông Trump trong việc ứng phó với chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ khi ông Biden dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 39% và 33%.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-biden-va-ong-trump-chuan-bi-gi-cho-cuoc-tranh-luan-dau-tien-post797076.html