Quảng Ninh - Hải Phòng hứng lượng mưa rất lớn, nhiều nơi ngập sâu

Từ đêm qua đến sáng nay, miền Bắc xảy ra mưa lớn với trọng tâm mưa ở nhiều khu vực trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng. Mưa lũ dồn dập trong thời gian ngắn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Quảng Ninh thiệt hại do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (30/7), ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/7 đến 08h ngày 30/7 cục bộ có nơi trên 100mm như: Phương Độ (Hà Giang) 175.8mm, Chiềng Khay (Sơn La) 116.0mm, Quảng Lâm (Quảng Ninh) 164.6mm,…

Trận mưa lớn từ đêm 29 đến sáng 30/7 đã khiến nhiều tuyến đường, điểm dân cư trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị ngập sâu. Hậu quả đã khiến cho giao thông trên địa bàn TP Hạ Long xảy ra ngập, lụt tại nhiều tuyến đường, nhiều hộ dân, gây sạt, lở một số công trình song không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại khu vực hồ điều hòa phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) khiến phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại khu vực hồ điều hòa phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) khiến phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ sáng ngày 30/7 đến sáng ngày 31/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ sáng ngày 31/7 đến sáng ngày 01/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/8 với lượng mưa phổ biến 30-60, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ tụt lở hầm lò vừa xảy ra tại Công ty Than Hòn Gai - TKV (Quảng Ninh) khiến 5 công nhân tử vong. Theo đó, vào khoảng 22h10 tối qua, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực mức -110 vỉa 12 (thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại giai đoạn 1, Công ty Than Hòn Gai - TKV), nhóm 5 công nhân đang làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố tụt lở than, đất đá vùi lấp cả 5 người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tới hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu nạn. Đến 5h28 sáng nay, cơ quan chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Tiếp tục đóng 1 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình

Sáng ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình. Theo đó, vào hồi 08h00' ngày 30/7/2024, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,17m, lưu lượng đến hồ 3.688m3/s, lưu lượng xả 5.437m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11h00' ngày 30/7. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước các sông khu vực Bắc Bộ đang lên chậm nhưng vẫn ở dưới báo động (BĐ)1, riêng sông Đáy ở mức trên BĐ1. Cảnh báo, từ hôm nay (30/7) đến ngày 31/7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-2,0m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức BĐ1. Mực nước các sông suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng- Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu các khu đô thị và thành phố tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội; mực nước lũ các sông suối nhỏ hạ lưu sông Hồng- Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích và các nơi khác vùng đồng bằng sông Hồng- Thái Bình.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quang-ninh-hai-phong-hung-luong-mua-rat-lon-nhieu-noi-ngap-sau-169240730100522301.htm