Quảng Ninh: Bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế di sản

Ngày 26/12, Thành ủy Hạ Long phối hợp với Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học 'Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản TP Hạ Long trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đại diện các bộ, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu của Trung ương trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, di sản, quy hoạch, môi trường, khoa học công nghệ và chuyển đổi số…

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến khẳng định, chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản đang trở thành xu thế tất yếu, khách quan nhằm phát triển thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và đảm bảo an toàn công bằng về xã hội. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà thành phố đang nỗ lực thực hiện.

Bước vào Kỷ nguyên mới, bên cạnh các lợi thế, Hạ Long cũng nhận diện còn nhiều khó khăn, thách thức như: Biến đổi khí hậu; các vấn đề về đảm bảo sự cân bằng giữa gia tăng tăng trưởng và bảo vệ môi trường; phát triển không gian đô thị biển chưa đủ tính hấp dẫn, đặc sắc, tôn vinh di sản;...

Thông qua Hội thảo khoa học này, TP Hạ Long cũng như tỉnh Quảng Ninh muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở quan trọng để thành phố hoạch định chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo gồm 2 phiên làm việc. Tại phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu tham luận xoay quanh chủ đề "Định vị TP Hạ Long trở thành đô thị di sản trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Tại phiên làm việc thứ 2, Hội thảo tập trung thảo luận, tọa đàm, tham vấn ý kiến về các chủ đề “Hạ Long nhìn từ cực tăng trưởng kinh tế đến động lực phát triển vùng, quốc gia và toàn cầu" và “Phát huy giá trị ngoại hạng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cho thúc đẩy kinh tế di sản”.

Thông qua 2 phiên làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nội dung, nội hàm và những vấn đề đặt ra trong 3 khái niệm trung tâm của Hội thảo. Từ đó gợi mở thêm những tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, thuận lợi và giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức đối với Hạ Long trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình, đối chuẩn, thông lệ về đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị di sản trên thế nào trên thế giới phù hợp mà Hạ Long có thể học tập, vận dụng mô hình quản lý. Đồng thời, định hình hướng đi phù hợp nhất trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế di sản của TP Hạ Long một cách hiệu quả, thực chất.

Tại Hội thảo, TP Hạ Long cũng đã nhận được nhiều gợi ý cho việc xây dựng chiến lược marketing địa phương gắn với định vị mới về đô thị xanh, đô thị số, đô thị di sản toàn cầu và các kiến nghị xây dựng, ban hành cơ chế chính sách vượt trội, mang tính thử nghiệm cho ngành và lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản...

Lãnh đạo TP Hạ Long nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là các luận chứng xác đáng, thực tiễn sinh động góp phần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của TP Hạ Long. Đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội 26 của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cụ thể hóa mục tiêu phát triển của thành phố trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ninh-ban-giai-phap-thuc-day-kinh-te-xanh-kinh-te-so-va-kinh-te-di-san-10297219.html