Quảng Ngãi thiếu nhà ở xã hội dành cho công nhân

Công nhân mong ngóng dự án nhà ở xã hội mua trả góp để 'an cư lạc nghiệp' theo chủ trương 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ. Đến bao giờ công nhân ở Quảng Ngãi được mua nhà ở xã hội?

Tỉnh Quảng Ngãi có số lượng công nhân đông so với các tỉnh khu vực miền Trung, với nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh này đã có một số chủ trương, chính sách hỗ trợ giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở, trong đó chú trọng đến công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Những xóm trọ san sát mọc lên quanh khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi

Những xóm trọ san sát mọc lên quanh khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi

Dọc quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là nơi có các khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và Khu Công nghiệp Tịnh Phong với hàng chục ngàn lao động làm việc.

Cuối ngày, sau khi tan ca, hàng ngàn công nhân đổ về các xóm trọ. Nhiều người ra chợ mua mớ rau, con cá nấu vội bữa cơm để kịp vào ca tối. Phần lớn người lao động làm việc trong Khu công nghiệp VSIP và Khu công nghiệp Tịnh Phong đang ở trong những khu trọ bình dân tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Phòng trọ của công nhân vừa đủ để một tấm nệm, một bếp gas nấu ăn và một phòng vệ sinh. Mỗi phòng trọ có giá thuê từ 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Vẫn biết sinh hoạt ở phòng trọ chật chội nhưng người lao động không có lựa chọn nào khác.

Anh Hồ Văn Vương và vợ thuê căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm ở xóm 3 xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

Anh Hồ Văn Vương và vợ thuê căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm ở xóm 3 xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

Anh Hồ Văn Vương và vợ là người Cor ở huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xuống huyện Sơn Tịnh làm việc. Cả 2 vợ chồng đi làm xa, con nhỏ 4 tuổi gửi lại cho ông bà chăm sóc. Anh Vương cho biết, 2 vợ chồng thu nhập mỗi tháng khoảng 16 triệu đồng cũng chỉ đủ trang trải chi phí, gửi về nuôi con nên giờ chỉ mong nhà nước có chính sách hỗ trợ để mua được căn chung cư trả góp, ổn định cuộc sống.

“Những người đi làm xa ai cũng mong muốn có 1 căn hộ trong chung cư để mình có thể mua trả góp, có cuộc sống tương lai sẽ tốt hơn. Bây giờ hàng tháng cứ đi thuê thế này, nếu được mua chung cư trả góp hàng tháng sau này là của mình mới có thể ổn định cuộc sống”, anh Vương nói.

Vừa tan ca chiều, vợ anh Hồ Văn Vương đi chợ nấu cơm sớm để chồng kịp ăn đi làm ca đêm

Vừa tan ca chiều, vợ anh Hồ Văn Vương đi chợ nấu cơm sớm để chồng kịp ăn đi làm ca đêm

Tương tự, tại huyện Bình Sơn, nơi có Khu Kinh tế Dung Quất với hàng vạn công nhân làm việc nhưng tại đây cũng chưa kêu gọi đầu tư cho dự án nhà ở xã hội nào. Với số lượng lớn người lao động, chuyên gia đến làm việc nhưng hiện tại mới có một số đơn vị như Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Nhà máy Công nghiệp nặng Doosan Vina, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất… có một số dự án xây dựng nhà ở công nhân, giải quyết chỗ ở cho khoảng 2.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân.

Khu nhà ở của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát ở Khu Kinh tế Dung Quất

Khu nhà ở của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát ở Khu Kinh tế Dung Quất

Ông Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Địa phương đang phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu Công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch các khu vực nhà ở xã hội dành cho công nhân.

“Bài toán này Bình Sơn cũng rất trăn trở. Trong thời gian đến huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương quy hoạch khu nhà ở xã hội dành cho công nhân, phục vụ cho các công ty trong địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất”, ông Duy cho hay.

Khu nhà trọ của công nhân ở huyện Sơn Tịnh

Khu nhà trọ của công nhân ở huyện Sơn Tịnh

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 249 dự án với hơn 200 doanh nghiệp đầu tư đã đi vào hoạt động thu hút hơn 60 ngàn lao động. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi chưa có dự án nhà ở xã hội nào dành cho công nhân, người lao động.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Tôi nhận thấy là trong thời gian sắp đến nhu cầu của người lao động rất cao đặc biệt về nhà ở gần nơi cho công nhân làm việc. Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có chương trình ở Khu công nghiệp Tịnh Phong thì tỉnh đã dành quỹ đất khoảng 4,05 héc ta để xây dựng nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên hiện nay dự án này cũng chưa triển khai thực hiện được, cần phải được chính quyền tỉnh và ngành chức năng xem xét, hỗ trợ để sớm trở thành hiện thực”.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-thieu-nha-o-xa-hoi-danh-cho-cong-nhan-post1051980.vov