Quảng Hòa nỗ lực di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Thực hiện kế hoạch di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở (CGSRKGSNƠ) giai đoạn 2021 - 2025, huyện Quảng Hòa đẩy mạnh vận động người dân di dời CGSRKGSNƠ, góp phần thay đổi tích cực môi trường sống, phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Việc nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở là thói quen lâu đời của người dân trên địa bàn huyện, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng. Đến hết năm 2021, theo rà soát, trên địa bàn huyện có 11.798 hộ phát triển chăn nuôi, trong đó có 9.471 hộ đưa CGSRKGSNƠ, chiếm 80,2%, còn 2.277 hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn ở, chiếm 19,8%.
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Hiếu cho biết: Xác định việc đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và mỹ quan nông thôn. Huyện ban hành kế hoạch thực hiện di dời CGSRKGSNƠ giai đoạn 2021 - 2025, đề ra lộ trình, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng năm, tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện di dời CGSRKGSNƠ theo phương châm đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện trước để các hộ dân làm theo. Phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ chăn nuôi di dời CGSRKGSNƠ.

Một số hộ dân xã Phúc Sen (Quảng Hòa) đã di dời gia súc khỏi gầm sàn nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Để hỗ trợ các hộ chăn nuôi di dời CGSRKGSNƠ, giai đoạn 2021 - 2024, huyện lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ gần 5,5 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi thực hiện di dời CGSRKGSNƠ. Trong đó, hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND tỉnh với mức hỗ trợ 6 triệu đồng với hộ nghèo, gia đình chính sách, 4 triệu đồng cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 2,5 triệu đồng cho các hộ khác; hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND tỉnh với mức hỗ trợ từ 10 - 20 triệu đồng. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp cận và vay vốn ưu đãi từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường để di dời CGSRKGSNƠ.
Từ năm 2021 đến nay, huyện di dời 1.615/2.277 CGSRKGSNƠ. Riêng 4 tháng đầu năm 2024, di dời 45 CGSRKGSNƠ, đạt 10% kế hoạch. Trong đó, các xã: Phúc Sen, Tự Do, Hạnh Phúc, Chí Thảo có tỷ lệ di dời đạt cao.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sen Nông Văn Đài, xã có 1.010 hộ dân, trong đó có 966 hộ nuôi gia súc. Thực hiện việc di dời CGSRKGSNƠ, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về di dời CGSRKGSNƠ cho cả giai đoạn 2020 - 2025, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện giao chỉ tiêu di dời cho các xóm từng năm. Thông qua các cuộc họp xóm, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công cán bộ xã phụ trách địa bàn xóm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, vận động các hộ chăn nuôi tiến hành di dời chuồng trại. Tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng cách “gõ từng nhà, rà từng chuồng”, đến tận nhà động viên, nắm tình hình nhũng khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện di dời. Từ năm 2021 đến nay, xã di dời 237 CGSRKGSNƠ, còn 116 hộ chưa di dời. Xã phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành 100% hộ chăn nuôi gia súc di dời CGSRKGSNƠ.
Mặc dù đạt kết quả nhất định, nhưng việc thực hiện di dời CGSRKGSNƠ trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Càng về sau, công tác vận động người dân thực hiện càng khó vì chủ yếu là các hộ nghèo, kinh phí hạn chế; nhiều hộ không có đủ diện tích đất để xây chuồng nuôi dù được hỗ trợ vay vốn; đối với một số hộ dân, gia súc là tài sản quý nên chưa dám di dời CGSRKGSNƠ vì sợ bị mất, vì vậy công tác di dời đạt chậm.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc di dời CGSRKGSNƠ, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về môi trường, thời gian tới, huyện nỗ lực phát huy hơn nữa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; kết hợp vận động gắn với thực hiện các phong trào của các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến trong nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, cần sự hỗ trợ kinh phí nhiều hơn nữa của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới.