Quản trị quốc gia dựa trên pháp luật minh bạch và dữ liệu tin cậy

Mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất. Tuy nhiên mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái... điều này chỉ thực hiện được nếu có chất lượng thể chế tốt và mô hình quản trị quốc gia phù hợp.

Mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính

Mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính

Xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái

Đánh giá về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, ĐBQH Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) nhấn mạnh, dự thảo đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá trong tư duy phát triển. Những định hướng lớn như hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hội nhập quốc tế sâu rộng cho thấy sự chủ động bắt nhịp với xu thế toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa kinh tế. Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

"Đây không chỉ là sự kế thừa những thành tựu trong giai đoạn 2021-2025 mà còn là bước chuyển mình quan trọng về chất và hướng tới mô hình phát triển độc lập, tự chủ và bền vững trong hội nhập kinh tế sâu rộng", đại biểu Lê Thị Thanh Lam nêu rõ.

Trong phiên thảo luận Tổ về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nếu đã xác định kinh tế thị trường thì cạnh tranh là động lực của phát triển và tất yếu sẽ có phân hóa giàu nghèo. Song, con đường mà chúng ta đã lựa chọn phải gắn liền với an sinh xã hội, phải bảo đảm không để khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, để mọi người đều được hưởng cơ hội phát triển, được sống bình đẳng. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái.

Trong đó, khoa học công nghệ chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để phát triển đất nước, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn xa và sự chủ động đổi mới lựa chọn cái gì là phù hợp, không thể chỉ dừng ở việc thấy cái gì hay thì làm. Do đó, mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới phải là quản trị dựa trên pháp luật minh bạch và dữ liệu tin cậy.

Sắp tới,Bộ Chính trị và Trung ương chuẩn bị ban hành một số nghị quyết quan trọng, trước hết là Nghị quyết về kinh tế nhà nước, bên cạnh Nghị quyết về kinh tế tư nhân đã được ban hành và Nghị quyết về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt hai con số. “Phải có giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ để đạt được tăng trưởng hai con số một cách ổn định, bền vững. Trong đó, các giải pháp phải được nghiên cứu kỹ, tính toán kỹ, triển khai đồng bộ, mục tiêu là vừa phát triển, vừa ổn định, vừa bền vững. Các tiêu chí, lộ trình và cách làm cần được xác định rõ ràng, không nóng vội”, Tổng Bí thư khẳng định.

 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thảo luận về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thảo luận về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Nâng cao chất lượng thể chế và tăng cường đổi mới sáng tạo

ĐBQH Trần Anh Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, Dự thảo xác định giai đoạn 2026 - 2030 phải là bước ngoặt để Việt Nam xác lập và chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Bên cạnh đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội nêu ra ba đột phá chiến lược được Đảng ta xác định tập trung trong nhiệm kỳ tới gồm thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng.

Tuy nhiên Dự thảo cần nhấn mạnh vào chất lượng của thể chế. Thể chế phát triển và có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới. Thực tế, không phải văn bản luật hay văn bản dưới luật nào khi ban hành ra cũng đều hoàn thiện một cách toàn diện. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần tạo đột phá mạnh mẽ về chất lượng thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho nhà đầu tư thì mới có thể kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực cho phát triển, ĐBQH Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chất lượng thể chế tốt tạo tiền cho tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị -xã hội, cuộc sống của người dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc. ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) chia sẻ, chỉ số hạnh phúc của nước ta trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Nếu tính trong giai đoạn 2020 - 2025, chúng ta đã tăng 37 bậc, và tăng mạnh trong những năm gần đây về chỉ số hạnh phúc. So với các nước trong khu vực, Việt Nam xếp thứ 2 về chỉ số hạnh phúc, chỉ sau Singapore. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập đến chỉ số hạnh phúc và đặt ra quan điểm trong nhiệm kỳ tới là: “Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân”. Trong mục tiêu phát triển cũng xác định: “Vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”.

Tuy nhiên về mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp còn chung chung, chưa rõ tiêu chí xác định mức độ hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc của con người, cộng đồng và gia đình. Đề nghị Tổ biên tập Văn kiện cần quan tâm, xác định, bổ sung chỉ tiêu, chỉ số về hạnh phúc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Theo đó, nên tập trung đưa ra chỉ số cụ thể mức độ hài lòng, hài lòng về chính mình, gia đình mình, từ cộng đồng: làng, xã, thôn, xóm, cơ quan… Khi các chỉ số cho thấy người dân hài lòng trong các mối quan hệ xung quanh mình, thì chúng ta sẽ có một đất nước hạnh phúc.

Bên cạnh đó, ĐBQH Trần Khánh Thu (Hưng Yên) đánh giá cao tinh thần đổi mới thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ dự thảo Văn kiện, đặc biệt là ở quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm và phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ qua, việc phát triển văn hóa, con người và xã hội đã đạt được kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ, đặc biệt là về an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong đó, hệ thống y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng lên và kiểm soát tốt các dịch bệnh.

Để thực hiện chủ trương đến năm 2026 mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí một lần một năm và hướng đến miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế năm 2030, phát triển y tế cơ sở chính là nền tảng để triển khai. Việc đầu tư cho y tế cơ sở cần có trọng tâm, trọng điểm và chính là các trạm y tế, các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản. Ngay trong dự thảo Văn kiện cũng phải làm rõ hơn về nội dung củng cố lại hệ thống y tế cơ sở và mô hình trạm y tế tại các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính phải thống nhất. Trạm y tế cũng phải bảo đảm được năng lực có thể khám sức khỏe sàng lọc cho nhân dân tại địa phương; bảo đảm nguồn lực, nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ này ngay trong năm 2026, ĐBQH Trần Khánh Thu đề xuất.

Hương Giang

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/quan-tri-quoc-gia-dua-tren-phap-luat-minh-bach-va-du-lieu-tin-cay-173098.html