Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cơn bão số 13 và mưa lũ, sạt lở do Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày 26-11.
Tại Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo, trước mắt là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.
Dù đã chủ động các phương án với cấp độ cao nhất để ứng phó nhưng hậu quả do cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây ra cho tỉnh Gia Lai vẫn hết sức nặng nề. Bão gió đi qua, mất mát, hoang tàn ở lại.
Bão, lũ ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn, để lại hậu quả rất nặng nề. Thực tế ở miền Trung những ngày qua cho thấy, để có thể 'sống chung với bão, lũ', từng bước thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là bão, lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng. Mỗi năm, hàng chục cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân.
Trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk thực hiện tốt phương châm '4 tại chỗ', sẵn sàng về phương án, chủ động ứng phó với thiên tai giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, ngày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65/135 xã, phường toàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiều 10-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Bão Kalmeagi đổ bộ đất liền, để lại một vệt hoang tàn ở nơi dấu chân nó quét qua. Gia Lai - nơi tâm bão đổ bộ trực tiếp, nhiều ngôi làng bị tàn phá. Nhưng, như một kỳ tích, con số thiệt hại về người rất ít. Đó là thành quả của công tác ứng phó.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 9/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng, tăng 83 tàu so với chiều 8/11.
Sáng 9-11, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra ở một số xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.
Một trong những điểm đáng biểu dương nhất trong công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) - cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua của tỉnh Gia Lai là việc di dời dân đến vùng an toàn. Với khoảng 94.000 hộ/342.000 nhân khẩu được di dời, đây là cuộc di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh. Nhờ vậy, đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại; thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành phòng - chống thiên tai.
Mặc dù là nơi bão đổ bộ trực tiếp, nhưng thiệt hại về người của Gia Lai thấp so với mức độ nguy hiểm của bão, thể hiện hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai.
Trước những thiệt hại lớn do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng Biên phòng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực giúp người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 8-11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Công điện số 7151/CĐ-BQP về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 13.
Tối 8-11, Bộ Quốc phòng có Công điện hỏa tốc số 7151/CĐ-BQP gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
Bộ Xây dựng yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục nhanh hậu quả bão số 13, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai tối 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ sâu sắc với những mất mát do bão số 13 gây ra, đồng thời yêu cầu địa phương huy động tổng lực khắc phục hậu quả, bảo đảm người dân có chỗ ở an toàn, hạ tầng sớm được khôi phục, hoạt động sản xuất và đời sống nhanh chóng trở lại bình thường.
Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.
Ngày 8/11/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS), Bộ Công an có công điện số 35/CĐ-BCH gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung khắc phục hậu quả Bão số 13.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 vào sáng ngày 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống cơn bão số 13 vừa qua, đặc biệt là cuộc di dân tránh trú bão an toàn.
Sáng 8/11, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, lãnh đạo các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 bày tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu, đã trực tiếp đến chỉ đạo các địa phương ứng phó với cơn bão.
Để chủ động ứng phó bão số 13, tỉnh Gia Lai đã thực hiện di dời dân với quy mô rất lớn, hơn 93.000 hộ với 341.000 nhân khẩu.
Ngày 8/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an (PTDS/BCA) có Công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
Cơn bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng cơ sở tại các tỉnh mà cơn bão đi qua.
Tối 7/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13 và giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên 11.400 cán bộ, chiến sĩ đã được các đơn vị điều động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.
Bản tin hôm nay có nội dung chính: Bão số 13 gây hư hỏng hạ tầng giao thông, làm tê liệt một số tuyến quốc lộ và đường sắt; Công an Phú Thọ khởi tố người lái xe tải đâm chết cha vợ cũ; Hà Nội truy tìm tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão số 13, lũ (hoàn thành trước ngày 10/11/2025), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.
Ngày 7-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
Chiều 7-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13.
Sáng 7/11, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, sau khi bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Sở chỉ huy tiền phương về phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 để nghe báo cáo về thống kê thiệt hại ban đầu, cũng như chỉ đạo các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.
Bão số 13 với sức gió và mưa mạnh đã gây thiệt hại rất nặng nề cho cơ sở hạ tầng xã đảo Nhơn Châu.
EVNGENCO2 kiểm tra, chỉ đạo công tác Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nan và khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại Thủy điện An Khê – Ka Nak
Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp khẩn, nắm tình hình về mức độ thiệt hại và ảnh hưởng của bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên, khiến 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị sập và nhiều tàu thuyền bị đánh chìm.
Sáng 7/11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, sau khi bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương về phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 13.
Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13.
Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Sở Chỉ huy tiền phương Gia Lai (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) để đánh giá và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 13.
Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.
Sáng 7/11, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, sau khi bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Sở chỉ huy tiền phương về phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 để nghe báo cáo về thống kê thiệt hại ban đầu, cũng như chỉ đạo các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.
Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại Sở chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) kết nối trực tuyến với các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa để nghe báo cáo, đánh giá nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau bão.
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai trong tối và đêm 6/11, đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Gia Lai.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 13 - Bão Kalmaegi đã khiến 11 người thương vong, thiệt hại về tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Sáng 7-11, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị trực tuyến Sở chỉ huy tiền phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 (Kalmaegi) tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả, không để xảy ra thiệt hại lớn về người và hạ tầng.
Trưa 06/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương để triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi). Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng, TP.Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa, cùng đại diện Bộ Công an (CA), Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngay trong đêm 6, rạng sáng ngày 7-11, các địa phương nơi bão số 13 đi qua như Gia Lai, Đắk Lắk... đã triển khai nhiều hoạt động cứu hộ, cứu trợ, giúp người dân an toàn trong mưa bão.
Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai trong tối và đêm 6/11, đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Gia Lai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các phương án đảm bảo lương thực, nước uống, chỗ ở an toàn và hỗ trợ y tế cũng đang được triển khai, không để người dân bị thiếu đói, rét hoặc rơi vào tình trạng nguy hiểm sau bão số 13.
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai trong tối và đêm 6/11, đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Tối 6-11, bão số 13 quét vào khu vực đất liền giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và hạ tầng. Ảnh hưởng hoàn lưu bão khiến nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa chìm trong mưa lớn, gió giật dữ dội. Người dân miền Trung lại trắng đêm ứng phó bão dữ.
Sau khi bão số 13 đổ bộ, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), hàng loạt cây xanh ngã đổ ra đường. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp người dân khắc phục hậu quả.
Trước diễn biến phức tạp và sức tàn phá được dự báo rất lớn của bão số 13 (Kalmaegi), Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Với phương châm 'chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng trong mọi tình huống', toàn lực lượng quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Đêm 6/11, ngay sau khi bão số 13 đổ bộ và quét qua khu vực thành phố Quy Nhơn trước đây (tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại ban đầu.
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), với sức gió cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh và có phạm vi ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Ngày 6/11, bão đã gây mưa lớn, gió mạnh, sạt lở, ngập úng và nhiều sự cố giao thông.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, bão số 13 là cơn bão cường độ rất mạnh. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.
Đêm 6/11, ngay sau khi bão số 13 đổ bộ và quét qua khu vực thành phố Quy Nhơn trước đây (tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các thành viên Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả bão số 13 đã trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại ban đầu.