Quan hệ Việt Nam-Thụy Sỹ đang bước sang một giai đoạn hợp tác mới

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ Alexandre Fasel nhấn mạnh trong cuộc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp và có cuộc làm việc với ông Alexandre Fasel, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp và có cuộc làm việc với ông Alexandre Fasel, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ. (Ảnh: Anh Sơn)

Chiều ngày 24/7, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp và có cuộc làm việc với ông Alexandre Fasel, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24-25/7.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh Quốc vụ khanh Alexandre Fasel và đoàn công tác Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ sang thăm Việt Nam, qua đó góp phần duy trì trao đổi giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ cảm ơn Quốc vụ khanh Alexandre Fasel đã thay mặt Liên bang Thụy Sỹ đến dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia sẻ sự mất mát với nhân dân Việt Nam.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác song phương, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước đã được nâng tầm sau các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai bên trong thời gian vừa qua, đồng thời hoan nghênh chính sách của Thụy Sỹ coi trọng quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác thương mại - đầu tư song phương khi Thụy Sỹ hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thụy Sỹ tại Đông Nam Á.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giữa hai Bộ Ngoại giao; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối; thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA), tạo động lực mới cho hợp tác thương mại và đầu tư cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của hai bên; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo...

Quốc vụ khanh Alexandre Fasel gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với đất nước Việt Nam.

Quốc Vụ khanh Alexandre Fasel khẳng định chuyến thăm của phái đoàn Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ là dịp thể hiện mối quan hệ hữu nghị gần gũi và mong muốn của Thụy Sỹ làm sâu sắc hơn hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Quốc Vụ khanh Alexandre Fasel trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Sơn)

Quốc Vụ khanh Alexandre Fasel trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Sơn)

Nhấn mạnh chính sách của Thụy Sỹ coi Việt Nam là nền kinh tế năng động và nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời là đối tác ngày càng quan trọng của Thụy Sỹ ở Đông Nam Á, Quốc vụ khanh Alexandre Fasel đánh giá hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và đang bước sang một giai đoạn hợp tác mới, trong đó Thụy Sỹ ủng hộ và sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Thụy Sỹ chia sẻ mục tiêu cùng Việt Nam nỗ lực sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), qua đó tạo bước đột phá mới về hợp tác thương mại - đầu tư, cũng như tận dụng thế mạnh về tài chính, nguồn vốn, công nghệ cao và thị trường của hai nước.

Chia sẻ những đánh giá của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Quốc vụ khanh Alexandre Fasel nhất trí hai bên có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, môi trường.

Với vị thế là quốc gia dẫn dầu thế giới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, có nhiều trung tâm nghiên cứu cơ bản và ứng dụng chất lượng cao, hệ thống giáo dục tiên tiến, Thụy Sỹ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết, hợp tác trong giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-viet-nam-thuy-sy-dang-buoc-sang-mot-giai-doan-hop-tac-moi-280292.html