Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Canada lần đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa các hạt nano ô nhiễm không khí với ung thư não.
Trong khuôn khổ dự án 'Không khí sạch/Thành phố Xanh', tháng 7.2018, các thành viên dự án tới Hồng Kông - thành phố 7,5 triệu dân trên diện tích 300km2, đô thị nổi tiếng mật độ dân cư dày đặc đồng thời có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Chúng tôi đến các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội, tập đoàn năng lượng, doanh nghiệp công nghệ và Văn phòng Đặc khu Hồng Kông để tìm hiểu những 'phép mầu' nhằm cải thiện môi trường không khí, nâng cao chất lượng sống đô thị một cách nhanh chóng, đạt kết quả kỳ diệu, đáng ngưỡng mộ?
Mật độ bụi mịn PM2.5 tại New Delhi cao gấp gần 40 ngưỡng an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)...
PTĐT - Theo WHO, ô nhiêm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng. Ước tính có khoảng 30% các trường họp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Tương tự như vậy, tỷ lệ đột quỵ não cũng như các bệnh lý về tim mạch chiếm khoảng 25%. Đặc biệt, có tới khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí.