Phú Quốc Express xin tạm dừng tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn vì 'đói khách'

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) xin tạm dừng khai thác tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vì lý do ít khách.

Phú Quốc Express xin tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng - Lý Sơn vì lý do ít khách.

Ngày 30/7, bà Ngũ Thị Diệu Bình, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express), cho biết vừa có công văn gửi cơ quan chức năng xin tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng - Lý Sơn.

Theo bà Bình, lý do công ty xin tạm dừng khai thác tuyến này là ít khách. Cụ thể, trong chuyến đầu khai trương, chỉ có gần 300 khách, chưa đạt 50% công suất tàu. Những chuyến sau đó, chưa được 100 khách/chuyến.

“Người Đà Nẵng chưa thực sự có nhu cầu đi Lý Sơn. Khách du lịch ở các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng, vì Đà Nẵng quá phong phú và đa dạng nên du khách dành nhiều thời gian để trải nghiệm ở đây. Nếu có xác định đi Lý Sơn, người ta sẽ đi thẳng từ Sa Kỳ. Trong khi đó khách quốc tế đến Đà Nẵng còn ít”, bà Bình nói.

Bà Bình thông tin, tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn sẽ khai thác trở lại khi khách có nhu cầu. Và theo bà Bình, tuyến này rất tiềm năng khi khách du lịch quốc tế đổ về Việt Nam.

Ngoài việc xin tạm dừng tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn, Phú Quốc Express cũng đang tìm hiểu để xin chuyển vị trí cảng xuất phát tại Đà Nẵng của tuyến này, nếu hoạt động trở lại. Bởi khi xuất phát từ cảng Sông Hàn (TP. Đà Nẵng) đi vòng qua bán đảo Sơn Trà – khu vực này chỉ cần có gió mùa là sóng lớn, khiến du khách say sóng, ảnh hưởng đến chuyến đi.

Trước đó, ngày 29/3 Phú Quốc Express đã khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn.

Tàu Trưng Trắc phục vụ khai thác tuyến này, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng động cơ Rolls Royce MTU. Tàu có thể phục vụ lên tới gần 600 hành khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Lý Sơn chỉ hơn 2 tiếng.

Mới đây, Phú Quốc Express đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xin phép mở tuyến vận chuyển khách Sa Kỳ - Lý Sơn.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 5/8/2022.

Khánh Hồng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/phu-quoc-express-xin-tam-dung-tuyen-tau-cao-toc-da-nang-ly-son-vi-doi-khach-20180504224271724.htm