Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất, kinh doanh

Với nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả, cùng sự nỗ lực vươn lên, phụ nữ ngành Công Thương ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện có 43.809 lao động nữ, chiếm 29,6% trong tổng số đoàn viên công đoàn ngành Công Thương. Thời gian qua, nữ công nhân viên chức lao động trong toàn ngành không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", chị em khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vươn lên và tự khẳng định chính mình.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho thấy, cùng với các hoạt động nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động (NLĐ) được duy trì và phát triển, tập hợp, thu hút đông đảo lực lượng nữ đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Tính riêng trong năm 2023, trên 95% nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", gia đình văn hóa. Điển hình như: Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam… Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nữ điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo.

Có thể kể đến những tấm gương tiêu biểu như: Chị Trần Thị Thúy Vân -Trưởng Ban nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam), chị Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng Ban nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam), chị Lê Thị Thúy Nga - Phó Ban nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao...

Đặc biệt, khi nhắc đến Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, không chỉ chị em phụ nữ ngành Công Thương mà nhiều người rất ấn tượng với nữ đoàn viên Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1986) với loạt sáng kiến: “Lắp đặt hệ thống khí nén phục vụ công tác vệ sinh thiết bị hệ thống băng cân định lượng. Duy trì thiết bị làm việc ổn định, giảm thiểu tác động của môi trường gây hư hỏng thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong công tác vệ sinh thiết bị” và “Thiết kế mạch điện điều khiển động cơ ở hai vị trí cho các băng tải trong dây chuyền sản xuất góp phần duy trì, đảm bảo thời gian sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình vận hành”. Những sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty từ 50-70 triệu đồng/năm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong sản xuất.

Lao động nữ cần được chăm lo tốt hơn nữa

Theo ông Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam: Trong lịch sử của dân tộc, phụ nữ luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn, góp phần vào việc xây dựng truyền thống vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của giới mình, người phụ nữ ngày càng phấn đấu không ngừng rèn luyện, học tập, cống hiến tài năng cũng như trí tuệ cho đất nước và có nhiều phụ nữ nổi danh trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa...

Họ đã khẳng định được vị trí, uy tín, thương hiệu của mình trong cả khu vực và quốc tế, để tự hào sánh vai cùng chị em phụ nữ các nước tiên tiến trên thế giới. Phát huy truyền thống vẻ vang và cao đẹp đó, các thế hệ nữ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của ngành và đất nước.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam mong mỏi các chị em sẽ là những người phụ nữ thành đạt, những người mẹ, người vợ hạnh phúc, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong gia đình, cơ quan và xã hội.

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quyết tâm phấn đấu vươn lên của các thế hệ phụ nữ, trong giai đoạn cách mạng mới, phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ ngành Công Thương nói riêng sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam bày tỏ.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phu-nu-dong-vai-tro-ngay-cang-quan-trong-trong-san-xuat-kinh-doanh-353502.html