Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm, chạy xe ngược chiều đón con tan học ở Hà Nội

Không khó để bắt gặp nhiều phụ huynh, học sinh để đầu trần, đèo ba bốn người, lượn lách qua đám đông, thậm chí đi ngược chiều để đưa/đón con trong giờ cao điểm tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.

Mỗi khi vào giờ cao điểm đưa/đón học sinh, giao thông trước các cổng trường, nhất là mầm non, tiểu học tại Hà Nội thường trong tình trạng hỗn loạn. Tại cổng Trường tiểu học Phương Liên (phường Đống Đa, Hà Nội), rất đông phụ huynh dừng, đỗ xe ngổn ngang dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Mỗi khi vào giờ cao điểm đưa/đón học sinh, giao thông trước các cổng trường, nhất là mầm non, tiểu học tại Hà Nội thường trong tình trạng hỗn loạn. Tại cổng Trường tiểu học Phương Liên (phường Đống Đa, Hà Nội), rất đông phụ huynh dừng, đỗ xe ngổn ngang dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Trường nằm ngay tại đầu ngã tư đường Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, vì thế thay vì đi đúng chiều, nhiều phụ huynh lại chọn cách nối đuôi nhau đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian.

Trường nằm ngay tại đầu ngã tư đường Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, vì thế thay vì đi đúng chiều, nhiều phụ huynh lại chọn cách nối đuôi nhau đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian.

Cả phụ huynh và học sinh đều “quên” đội mũ bảo hiểm là tình trạng chung của không ít trường học trên địa bàn Hà Nội.

Cả phụ huynh và học sinh đều “quên” đội mũ bảo hiểm là tình trạng chung của không ít trường học trên địa bàn Hà Nội.

Các phụ huynh tranh thủ đèn đỏ để đi ngược đường len qua ngã tư, dù đang chở theo trẻ em.

Các phụ huynh tranh thủ đèn đỏ để đi ngược đường len qua ngã tư, dù đang chở theo trẻ em.

Nhiều gia đình kẹp ba người trên chiếc xe máy, lạng lách qua những vẫn cản trên đường để đi được con đường tiện cho mình nhất.

Nhiều gia đình kẹp ba người trên chiếc xe máy, lạng lách qua những vẫn cản trên đường để đi được con đường tiện cho mình nhất.

Bất chấp là vỉa hè, lòng đường, xe vắng hay đông, thậm chí cả nơi có biển cấm, dừng đỗ xe... phụ huynh vẫn dựng xe chờ đưa/đón con.

Bất chấp là vỉa hè, lòng đường, xe vắng hay đông, thậm chí cả nơi có biển cấm, dừng đỗ xe... phụ huynh vẫn dựng xe chờ đưa/đón con.

Dù đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngang nhiên đứng dàn ra giữa lòng đường chọn cho mình một vị trí di chuyển nhanh nhất, bất chấp nguy hiểm cận kề.

Dù đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngang nhiên đứng dàn ra giữa lòng đường chọn cho mình một vị trí di chuyển nhanh nhất, bất chấp nguy hiểm cận kề.

Đội nón lưỡi trai thay vì mũ bảo hiểm, một mình đi hướng ngược lại dòng phương tiện tấp nập trên đường là cách mà vị phụ huynh này lựa chọn.

Đội nón lưỡi trai thay vì mũ bảo hiểm, một mình đi hướng ngược lại dòng phương tiện tấp nập trên đường là cách mà vị phụ huynh này lựa chọn.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trước cổng trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) giờ tan học.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trước cổng trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) giờ tan học.

Mặc dù có biển báo, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh vẫn dừng đỗ trước cổng trường để chờ con tan học.

Mặc dù có biển báo, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh vẫn dừng đỗ trước cổng trường để chờ con tan học.

Chị Phạm Thu Hương, phụ huynh tại trường tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) nhận định: “80% phụ huynh đều không đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón con em mình. Nhiều người chủ quan vì nhà gần trường, hay có người nhà ở xa trường cũng không bao giờ thấy đội mũ bảo hiểm cả. Điều này không những gây nguy hiểm cho con trẻ mà còn hình thành thói quen xấu sau này cho các bạn nhỏ”.

Chị Phạm Thu Hương, phụ huynh tại trường tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) nhận định: “80% phụ huynh đều không đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón con em mình. Nhiều người chủ quan vì nhà gần trường, hay có người nhà ở xa trường cũng không bao giờ thấy đội mũ bảo hiểm cả. Điều này không những gây nguy hiểm cho con trẻ mà còn hình thành thói quen xấu sau này cho các bạn nhỏ”.

Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ - CP quy định trẻ từ 6 tuổi trở lên đều cần phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau phương tiện xe đang lưu thông trên đường; phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ - CP quy định trẻ từ 6 tuổi trở lên đều cần phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau phương tiện xe đang lưu thông trên đường; phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Ở lứa tuổi học sinh, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh để tạo ra một môi trường giao thông an toàn, hình thành thói quen cho các em trong việc chấp hành các quy định về giao thông.

Ở lứa tuổi học sinh, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh để tạo ra một môi trường giao thông an toàn, hình thành thói quen cho các em trong việc chấp hành các quy định về giao thông.

CTV Linh Thương - Thùy Dương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phu-huynh-khong-doi-mu-bao-hiem-chay-xe-nguoc-chieu-don-con-tan-hoc-o-ha-noi-post1097763.vov