Phụ huynh đứng ngồi không yên vì đồ ăn vặt không nguồn gốc la liệt cổng trường

Trước thông tin về nhiều học sinh mua và ăn kẹo 'lạ' bày bán ngoài cổng trường và bị buồn nôn, tê lưỡi, chóng mặt, lơ mơ… , đông đảo phụ huynh Hải Phòng đứng ngồi không yên, hoang mang, lo lắng.

Phát "sốt" khi biết tin con ăn kẹo lạ

Chị Đặng Thị Thủy có con học lớp 8 trên địa bàn quận H, TP Hải Phòng gọi điện thoại tới Trưởng Ban CMHS trường với giọng hốt hoảng: "Ôi, chị ơi, lớp con em, giờ phụ huynh đang nhốn nháo vì thấy con về khai đã từng mua kẹo có các vị hoa quả ngoài cổng trường, mong Hội CMHS cùng nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các cháu không mua quà vặt ngoài cổng …"

Tương tự, tại các nhóm zalo lớp của nhiều trường THCS trên địa bàn Hải Phòng, phụ huynh rất quan tâm đến việc các con có mua và ăn kẹo "lạ" ngoài cổng trường, chất lượng sản phẩm kẹo này như thế nào, liệu có quản lý và ngăn chặn được không? Một số nhóm lớp, phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường cùng phụ huynh phối hợp tăng cường ngăn chặn bằng tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát học sinh sau mỗi giờ tan học.

Sau sự việc học sinh ăn kẹo "lạ" có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, đông đảo phụ huynh lo lắng về chất lượng sản phẩm, đồ ăn bày bán ngoài khu vực cổng trường. Ảnh: Đ.G

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phần lớn hàng quán bán đồ ăn vặt cho học sinh tập trung chủ yếu tại các cổng trường Tiểu học và THCS. Trung bình mỗi cổng trường có tới 3 – 5 quán bán hàng ăn sáng, đồ ăn vặt phục vụ các "thượng đế nhí" với tiêu chí nhanh, ít tiền.

Tại cổng trường Tiểu học Ngọc Sơn, THCS Bắc Hà (quận Kiến An), ngay ngoài cổng trường nhan nhản hàng quán bán đồ ăn vặt, ăn sáng, nước uống các loại phục vụ học sinh mọi lúc, mọi nơi.

Trên các sạp hàng la liệt các đồ ăn vặt với màu sắc bắt mắt như bánh, kẹo, thịt bò khô chua cay, ngô cay, thịt xiên, đùi gà rán, bánh mì, xúc xích, chân gà cay, kẹo vitamin C, kẹo bảy màu, thạch ngũ sắc, trà đào, trà chanh, các loại nước giải khát tự chế. Giá bán các mặt hàng thì luôn rẻ hơn ngoài các cửa hàng lớn nên học sinh thường lựa chọn mua ở đây.

Qua quan sát tại các cửa hàng khu vực cổng trường cho thấy, phần lớn các sản phẩm bày bán ngoài cổng trường đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác, thậm chí bao bì, nhãn mác có cả chữ nước ngoài, không có tem kiểm định sản phẩm, không ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng…

Một giáo viên dạy bậc THCS trên địa bàn quận Kiến An cho biết: "Tình trạng hàng quán, đặc biệt hàng quán rong bày bán ngoài cổng trường luôn khiến nhà trường và phụ huynh đau đầu. Không chỉ gây ách tắc giao thông khu vực cổng trường, an ninh trật tự, nó còn tiềm ẩn mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều lo ngại nhất với những quán hàng này là thực phẩm ăn uống bán cho học sinh hàng ngày, liệu có đủ điều kiện vệ sinh an toàn hay không? Ai sẽ chịu trách nhiệm về tính mạng, sức khỏe học sinh nếu xảy ra sự cố ngộ độc sau khi dùng những sản phẩm mua tại đây?.

Bản thân chúng tôi cũng đã thay phiên nhau thi thoảng ra quán tìm hiểu về món hàng họ bán cho học sinh hàng ngày, hầu như đều không có nhãn mác, không ghi rõ hạn sử dụng. Thực tế đã có một số học sinh của trường tôi sau khi ăn đồ ăn ở cổng trường trong quá trình học tập đã bị đau bụng, tiêu chảy. Từ thực tế này, rất mong các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh".

Muôn vàn liệu pháp ngăn chặn ăn vặt nơi cổng trường vẫn ... không ăn thua

Tình trạng hàng quán bán đồ ăn vặt bủa vây cổng trường từ lâu luôn làm phụ huynh khó chịu vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Có những trường hợp ăn phải đồ ăn vỉa hè ngoài cổng trường không nguồn gốc xuất xứ đã khiến học sinh bị ngộ độc; thậm chí loạn thần… gây hoang mang dư luận.

Trước những nỗi lo của phụ huynh về tình trạng hàng quán rong bủa vây trường học, tại Hải Phòng, nhiều trường đã thực hiện chốt cổng không cho học sinh ra ngoài ngay cả giờ ra chơi. Động thái này được coi hữu hiệu nhất định trong quá trình học sinh học tại trường nhưng sau giờ học, việc quản lý sẽ thuộc về phụ huynh.

Phụ huynh lo lắng chất lượng sản phẩm từ những quán hàng rong nơi cổng trường.

Trên thực tế, thời điểm học sinh tan học cũng là lúc các em hay mua quà vặt nhất. Nắm bắt tâm lý này, các quán hàng rong đua nhau tập kết về cổng trường để phục vụ khách hàng. Phía nhà trường dù muốn ngăn cản cũng không đủ thẩm quyền để dẹp bởi quyền quản lý khu vực lại thuộc về chính quyền địa phương.

Tại trường THCS Đ (quận HA, Hải Phòng) đã từng xảy ra tình trạng chủ cửa hàng thách thức nhà trường khi nhà trường yêu cầu không bán hàng trước khu vực này. Trước sự việc trên, nhà trường báo cáo chính quyền đề nghị vào cuộc xử lý, chấn chỉnh. Song, do thiếu nhân lực và việc túc trực tại cổng trường không thể thường xuyên nên chỉ sau một thời gian thì "đâu lại vào đó".

Theo đó, các trường đành tự nhắc nhở nhau, tăng cường tuyên truyền từ học sinh trên lớp cho tới phụ huynh cần thận trọng và cân nhắc khi mua đồ ăn vặt bên ngoài.; đặc biệt quan tâm nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hạn sử dụng.

Có trường còn mạnh tay hơn khi coi việc không mua và ăn quà vặt bên ngoài cổng trường vào làm tiêu chí bình xét thi đua mỗi học sinh, mỗi lớp.

Thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, thầy cô tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa vào nội quy, quy định cấm học sinh mua đồ ăn vặt trước cổng trường, qua đó giúp học sinh nhận thức được mối nguy hại trong việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác.

Một số trường thành lập các tổ, đội sao đỏ thường xuyên trực ban ở cổng trường để nhắc nhở, kiểm tra các học sinh mua đồ ăn vặt mang vào trong trường, tiến hành xử lý kỷ luật các học sinh thường xuyên vi phạm quy định.

Mới đây, ngày 25 và 28/11, tại Quảng Ninh xảy ra liên tiếp 2 vụ việc nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thưc phẩm (tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở) sau khi ăn kẹo "lạ" mua ngoài cổng trường. Một số trường hợp được chuyển vào TTYT cấp cứu, một số em có biểu hiện nhẹ được theo dõi tại trường và gia đình.

Hàng quán bủa vây ngoài cổng trường bày bán sản phẩm không nguồn gốc khiến phụ huynh lo lắng

Minh Lý - Đằng Giang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phu-huynh-dung-ngoi-khong-yen-vi-do-an-vat-khong-nguon-goc-la-liet-cong-truong-169231201131028695.htm