Phòng, chống tội phạm mua bán người: Cảnh giác với thủ đoạn 'việc nhẹ, lương cao'

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc về tội phạm mua bán người (TPMBN). Tuy nhiên, qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, các cơ quan chức năng xác định tình hình TPMBN tiềm ẩn nhiều phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc về tội phạm mua bán người (TPMBN). Tuy nhiên, qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, các cơ quan chức năng xác định tình hình TPMBN tiềm ẩn nhiều phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện...

Công an huyện Mai Châu tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho người dân xã Hang Kia.

Công an huyện Mai Châu tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho người dân xã Hang Kia.

Cảnh giác trước miếng mồi "việc nhẹ, lương cao”

Theo Thượng tá Lỗ Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh: Một trong những thủ đoạn các đối tượng phạm tội sử dụng gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân là phụ nữ, trẻ em, thậm chí là thanh, thiếu niên, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi có trình độ học vấn thấp, nhận thức hạn chế, hoàn cảnh khó khăn hoặc đang có nhu cầu tìm việc làm... dùng miếng mồi "việc nhẹ, lương cao” để lừa gạt trốn ra nước ngoài trái phép, sau đó bán cho các đối tượng, đường dây TPMBN ở nước ngoài mà họ không hay biết.

Một trong những nạn nhân bị "sập bẫy” của bọn TPMBN may mắn trốn thoát được về Việt Nam là Nguyễn Thị T. ở thôn Đồng Yên, xã Yên Bồng (Lạc Thủy). Cách đây hơn chục năm, cô gái trẻ Nguyễn Thị T. nghe và tin vào những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng với công việc nhẹ nhàng, lương cao nơi thị thành của một đối tượng chị quen biết trong quá trình đi làm thuê ở Hà Nam để rồi rơi vào cạm bẫy của bọn TPMBN. Khi bị đưa qua bên kia biên giới, bị bán về làm vợ người T. mới biết mình bị lừa, phải trải qua biết bao đắng cay, tủi hờn mới tìm được đường trở về cố hương. Ngoài trường hợp của Nguyễn Thị T., những năm trước trên địa bàn tỉnh cũng có một số trường hợp "sập bẫy” bị bán qua bên kia biên giới, nhưng không may mắn để trốn thoát trở về. Thực tế với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin với các nền tảng mạng xã hội đã kết nối xã hội, kết nối con người gần nhau hơn. Lợi dụng điều đó, các đối tượng phạm tội cũng đẩy mạnh "kết nối”, đưa ra nhiều miếng mồi ngon, nổi bật làthủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao”.

Theo đó, vào tháng 1/2024, thông qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã giải cứu kịp thời 2 nạn nhân: T.Đ.H (SN 2009), trú tại phường Đồng Tiến và P.T.T (SN 2003), trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình khi bị các đối tượng: Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004), trú tại phường Tân Thịnh và Lưu Văn Dũng (SN 2003), trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình lừa đảo chuẩn bị đưa đi theo đuổi giấc mơ "việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận những người bị bọn chúng dụ dỗ đưa sang Campuchia được quản lý tập trung, do người Trung Quốc làm chủ. Hàng ngày, những người này sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bằng nhiều hình thức khác nhau trên không gian mạng.

Ngoài vụ việc trên, mới đây, ngày 18/6/2024, cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Linh (SN 1997), trú tại xã Yên Phú (Lạc Sơn) về hành vi "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự. Cụ thể, khoảng tháng 5/2022, qua công tác xác minh, nắm tình hình, Công an huyện Lạc Sơn phát hiện tài khoản Facebook của Bùi Thị Linh đăng tải bài viết với nội dung rủ rê, lôi kéo người dân đi lao động trái phép ở nước ngoài. Tuy nhiên, tại thời điểm này đối tượng đã sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh đi nước ngoài, không có mặt tại địa phương. Đến ngày 10/6/2024 xác định Bùi Thị Linh đã về Việt Nam, cơ quan Công an đã triệu tập Bùi Thị Linh lên làm việc. Kết quả đấu tranh ban đầu Linh khai nhận khoảng tháng 5/2022, theo sự hướng dẫn của một đối tượng người Trung Quốc, Linh sử dụng tài khoản Facebook của mình đăng bài viết đính kèm số điện thoại có nội dung rủ rê, lôi kéo người đi lao động ở Thái Lan, nhưng thực tế là sang Myanmar lao động trong công ty do chủ người Trung Quốc quản lý để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. Từ tháng 6 - 8/2022, Linh đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho 11 người trên địa bàn huyện Lạc Sơn trốn đi Myanmar trái phép.

Cạm bẫy của tội phạm mua bán người

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng rộ lên việc nhiều người khi tham gia mạng xã hội được một số đối tượng gửi thông tin, lời mời hấp dẫn đáp ứng tiêu chí "việc nhẹ, lương cao” tại nước ngoài. Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy đối tượng TPMBN giăng ra để chờ những con mồi tự "nộp mạng”. Một khi đã "sập bẫy” hầu như chẳng có ai thoát ra được.

Cũng theo Thượng tá Lỗ Văn Tiến, từ thực tế trên, thời gian qua Công an tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg, ngày 09/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống loại tội phạm này, Phòng CSHS đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 07/KH-PC02, ngày 23/1/2024 về phòng ngừa, đấu tranh với TPMBN. Từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về thủ đoạn của TPMBN để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống TPMBN tại cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng CSHS đã phối hợp tổ chức 40 buổi tuyên truyền về phòng, chống TPMBN cho 8.240 lượt người tham gia. Cùng với đó, Phòng CSHS tiếp tục đẩy mạnh việc xác minh, truy bắt 6 đối tượng liên quan đến các vụ án mua bán người đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra truy nã.

Nhận định thời gian tới, TPMBN tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đối tượng tội phạm thường xuyên hoạt động lưu động, đưa người ra nước ngoài trái phép dưới nhiều hình thức, địa bàn hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh. Do vậy, "để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với TPMBN, mỗi người dân cần đề cao ý thức cảnh giác; không tin, không nghe theo thông tin của các đối tượng đưa ra để tránh rơi vào "cạm bẫy” của TPMBN nói riêng, tội phạm lừa đảo nói chung”, Thượng tá Lỗ Văn Tiến nhấn mạnh.

Mạnh Hùng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/191393/phong,-chong-toi-pham-mua-ban-nguoi-canh-giac-voi-thu-doan-viec-nhe,-luong-cao.htm