Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 68 của Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên hợp quốc

Từ ngày 10 - 14/3/2025, Hội nghị lần thứ 68 của Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (CND) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Viên, Cộng hòa Áo, thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 2.000 đại biểu từ 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể phá chuyên án mua bán người trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 5 cá nhân trong chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức mua bán người trên biển.

Bến Tre: Khen thưởng chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây, tổ chức mua bán người trên biển

Ngày 21-3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre tổ chức khen thưởng chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây, tổ chức mua bán người trên biển.

Yên Bái phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Năm 2025, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, tấn công, trấn áp tội phạm, phấn đấu kiềm chế và kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Trở lại xã biên giới từng là 'điểm nóng' của nạn vượt biên đi bán bào thai

Bản Đỉnh Sơn 1 và 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An từng là 'điểm nóng' của nạn mua bán bào thai. Nhưng giờ đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tình trạng này đã chấm dứt.

Giải cứu nạn nhân bị mua bán sang Campuchia

Bị dụ dỗ bởi lời hứa 'việc nhẹ lương cao', nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy của các tổ chức mua bán người xuyên biên giới. Khi đặt chân đến Campuchia, họ mới biết mình bị bán vào các đường dây lừa đảo và bóc lột lao động, thậm chí bị giam giữ, tra tấn. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia, nhiều nạn nhân đã được giải cứu, trở về nước sau những ngày tháng kinh hoàng.

Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 18/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán 2025 trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai.

Cục Nhập cư Philippines cảnh báo về nạn buôn người

Đây không phải là lần đầu tiên Cục Nhập cư Philippines cảnh báo về việc nhiều người dân nước này chấp nhận những lời mời làm việc 'đáng ngờ' từ những kẻ tuyển dụng ở nước ngoài.

Quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024

Ngày 28/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Phòng, chống mua bán người. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 và thay thế Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 (trừ trường hợp quy định tại Điều 63 của Luật này)(1). Trong đó, Luật đã nêu rõ nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống mua bán người; khẳng định cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Cẩn trọng với các tin bắt cóc trẻ em trên mạng

Gần đây, trên các trang mạng xã hội đăng tải, lan truyền những thông tin về bắt cóc trẻ em, khiến rất nhiều phụ huynh hoang mang.

Diddy phờ phạc hầu tòa

Sean 'Diddy' Combs được cho là xuất hiện phờ phạc, trông già nua tại tòa khi đối mặt nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục hơn.

BĐBP lập nhiều thành tích trong trấn áp tội phạm ở khu vực biên giới

Chiều 14/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP dự hội nghị.

Cảnh giác với bắt cóc đòi tiền chuộc

Thời gian qua, mặc dù ngành công an đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm bắt cóc, mua bán người xuyên biên giới, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Vừa qua, Công an TPHCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật (xuất nhập cảnh trái phép; lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TPHCM.

Em họ lừa bán chị sang Trung Quốc, lấy 3 đời chồng: Những điều đau đớn 5 năm nơi xứ người

Hơn 5 năm với 3 lần bị bán làm vợ 3 người đàn ông ở Trung Quốc, X. được giải cứu, về đoàn tụ với gia đình, sau đó, cô gái trẻ đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người.

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình

Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai tư vấn về yêu cầu trợ giúp pháp lý trong trường hợp bị bạo lực gia đình.

Tư vấn pháp luật, phòng chống mua bán người và nâng cao nghiệp vụ công tác Hội

Trong 2 ngày 11 và 12/3, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật, phòng chống mua bán người và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho các chi hội trưởng phụ nữ.

Chia sẻ tin thất thiệt về buôn người, 3 đối tượng ở Huế nhận cái kết đắng

Chiều 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Xử phạt hành chính 3 người đăng tin sai sự thật về bắt cóc học sinh

Công an TP Huế đã xử phạt hành chính 3 người về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật về việc có người bắt cóc, buôn người xuất hiện tại một số trường tiểu học.

Xử phạt 3 người tung tin đồn thất thiệt về bắt cóc, buôn người

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân.

Xử phạt 3 người đăng tải, chia sẻ thông tin gây hoang mang

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đăng tin thất thiệt về 'bắt cóc', 3 người dân bị xử phạt

Cơ quan chức năng thành phố Huế vừa xử phạt 3 người dân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang về 'bắt cóc, buôn người'.

Bịa đặt tin 'bắt cóc, buôn người', ba người bị xử phạt

Công an thành phố Huế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bịa đặt thông tin bắt cóc học sinh, 3 người bị xử phạt

3 người tại Thành phố Huế đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội thông tin sai sự thật là có đối tượng buôn người, bắt cóc học sinh.

Công an làm việc với 3 người tung tin thất thiệt về bắt cóc, buôn người

Ba người dân tại Huế đã bị lực lượng chức năng mời làm việc, phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang về 'bắt cóc, buôn người'.

Xử lý 3 người đăng tin sai sự thật về việc bắt cóc, buôn người

Trên mạng xã hội và ở các nhóm, 3 công dân đăng tải các thông tin sai sự thật về việc bắt cóc, nạn buôn người xảy ra khu vực các trường tiểu học ở TP Huế. Sự việc khiến mọi người hoang mang.

Xử phạt hành chính ba đối tượng đăng tin thất thiệt về bắt cóc, buôn người

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba người về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bịa đặt tin 'bắt cóc, buôn người' lên mạng xã hội, 3 người bị xử phạt

Sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin về 'bắt cóc, buôn người' gây hoang mang dư luận, 3 người bị Công an xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng 'mỹ nhân kế' để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Phòng ngừa hiệu quả tội phạm mua bán người

Đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho thấy: Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh tuy không có biến động lớn nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình, diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người trên toàn quốc.

ASEAN hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Tháng Năm tới, các nhà lãnh đạo khu vực sẽ chính thức khởi động Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, vạch ra lộ trình phát triển trong 20 năm tới với bốn kế hoạch chiến lược mới.

Triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

Với chiêu trò 'việc nhẹ lương cao', các đối tượng trong đường dây mua bán người đã dụ dỗ hàng trăm nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia để ép lao động, lừa đảo và mại dâm. Sau nhiều tháng truy vết, lực lượng Biên phòng Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia đã triệt phá đường dây tội phạm này, bắt giữ kẻ cầm đầu, giải cứu hàng chục nạn nhân.

Hé lộ lò hỏa táng bí mật tại Mexico

Một phát hiện gây rúng động vừa được công bố tại bang Jalisco, Mexico: 200 đôi giày đã được tìm thấy tại một lò hỏa táng bí mật trong một trang trại.

'Địa ngục trần gian' ở xứ người – Kỳ cuối: Siết chặt kiểm soát, triệt phá các đường dây mua bán người

Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người có những diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ lẫn mức độ nghiêm trọng. Nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, tạo ra không ít khó khăn trong công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Bộ đội Biên phòng kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người

Mua bán người được Liên hợp quốc xếp hạng là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay. Bộ đội Biên phòng đã đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm mua bán người với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, bảo vệ bình yên cho nhân dân, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

'Địa ngục trần gian' ở xứ người – Kỳ 4: Ký ức ám ảnh của những người may mắn được trở về

Dù nhiều đường dây buôn người giả mác 'việc nhẹ, lương cao' đã bị triệt phá, vẫn có nhiều người sập bẫy. Hậu quả, họ bị đánh đập, ép gọi gia đình bán tài sản chuộc thân hoặc liều mình bỏ trốn.

Kẻ mua người bán lĩnh án

Ngày 6-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Lê Xuân Thanh (1980, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổng cộng 25 năm tù về tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'; Trần Hữu Nhật (1982, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) 18 năm tù về tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Chiến dịch ngầm 'giải cứu' người phụ nữ bị xích cổ ở Trung Quốc

Sau vụ việc một người phụ nữ ở Giang Tô bị xích cổ gây dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động nữ quyền đã âm thầm vận động cho chủ nghĩa nữ quyền tại đất nước tỷ dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2024, đồng thời thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM, mới đây, Ban Chỉ đạo 138 TP đề ra Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn năm 2025.

Thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an (CA) và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) về ma túy (MT) và tội phạm mua bán người… Qua đó, đã tạo thế trận liên hoàn, góp phần đảm bảo ANTT từ đường biên vào nội địa.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.