Phổ Yên phát huy lợi thế, tăng sức hút đầu tư

Nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, TP. Phổ Yên là một 'cửa ngõ' quan trọng trong giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh với các khu vực lân cận. Phát huy lợi thế này, thành phố đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển.

Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ SYC, trụ sở tại phường Đồng Tiến (TP. Phổ Yên).

Theo đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên: Với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, năm 2022, Phổ Yên đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng, cũng là “cú hích” để địa phương bứt phá, phát triển xứng tầm cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh.

Ngoài những lợi thế sẵn có, Phổ Yên đã tạo thêm lợi thế bằng việc tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là phát triển hệ thống giao thông; nâng cấp, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu trung tâm hành chính mới, khu đô thị mới kết nối đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí của đô thị thông minh. Tính riêng giai đoạn 2021-2023, thành phố đã đầu tư trên 2.400 tỷ đồng triển khai thực hiện 59 công trình hạ tầng giao thông; thu hút phát triển 25 khu dân cư, khu đô thị với kinh phí trên 42.000 tỷ đồng.

Để các dự án triển khai thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng được thành phố chỉ đạo quyết liệt. Từ năm 2023 đến nay, địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 1.000ha, số tiền chi trả hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 700 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú, thông tin: Những năm gần đây, Tân Phú có nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, điển hình là Cụm công nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2, tổng diện tích 131ha. Để công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, địa phương đã thành lập tổ công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời làm rõ, giải quyết những vướng mắc phát sinh. Đến nay, phường đã phối hợp kê khai, kiểm đếm và tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích liên quan đến địa phương là trên 70ha; di rời trên 600 ngôi mộ.

Cùng với đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính được Phổ Yên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án. Đến nay, 18/18 xã, phường đều có phòng làm việc của bộ phận một cửa và trang, thiết bị đáp ứng yêu cầu; 100% xã, phường có hệ thống camera giám sát kết nối đến Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) TP. Phổ Yên…

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, hạ tầng, Phổ Yên trở thành “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư. Hiện, thành phố được quy hoạch 5 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ thông tin tập trung và 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích hơn 2.200ha (trong đó 3 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 661,9ha); 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích 244,5ha (trong đó 3 cụm đã có chủ đầu tư hạ tầng với diện tích 150,5ha).

TP. Phổ Yên cũng là địa phương thực hiện có hiệu quả việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 28 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 11 tỷ USD. Riêng Tổ hợp Samsung Thái Nguyên đã đầu tư trên 7 tỷ USD tại Khu công nghiệp Yên Bình, giải quyết việc làm cho trên 70.000 lao động.

Ngoài thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp như: Nam Phổ Yên, Yên Bình, Điềm Thụy, Tây Phổ Yên, Cụm công nghiệp Đa Phúc..., TP. Phổ Yên còn thu hút được một số dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ.

Ngay sau khi được giao đất tháng 2-2024, Công ty TNHH MDA G&C (Hàn Quốc) đã huy động nhân lực, vật lực triển khai thi công các hạng mục của Dự án sân golf Glory theo kế hoạch.

Điển hình là Dự án sân golf Glory, tại khu vực hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, với quy mô 53,92ha. Theo đại diện Công ty TNHH MDA G&C (Hàn Quốc), Chủ đầu tư Dự án: Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành liên quan, đến nay, đơn vị đã được giao đất 44,39ha. Ngay sau khi được giao đất tháng 2-2024, Công ty đã huy động nhân lực, vật lực để triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch. Đối với phần diện tích 9,53ha còn lại, UBND thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thành Công tích cực tháo gỡ vướng mắc để bàn giao cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

Những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư là cơ sở để TP. Phổ Yên tiếp tục khai thác tối đa các lợi thế, tiềm năng để từng bước hoàn thành tiêu chí trở thành đô thị loại II năm 2024. Thời gian tới, cùng với chú trọng thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, thành phố cũng tập trung thu hút, mời gọi đầu tư vào vùng hồ Núi Cốc và sườn Đông Tam Đảo, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững…

Những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng giúp kinh tế - xã hội của TP. Phổ Yên có bước tiến vượt bậc. Thu ngân sách tăng từ 553 tỷ đồng năm 2020 lên hơn 3.000 tỷ đồng năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,67% (năm 2020 đạt 5,33%); tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và Thương mại - dịch vụ chiếm 99,74%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 86%...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202405/pho-yen-phat-huyloi-the-tang-suc-hut-dau-tu-f051dd6/