Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước

Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được lập trong lĩnh vực tài nguyên nước, là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước.

Việt Nam có nguồn tài nguyên nước dồi dào song phân bố không đồng đều, tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ, suy thoái, khô hạn, lưu lượng nước không đều… đang là những thách thức to lớn đối với an ninh nguồn nước hiện nay. Do đó, quy hoạch tài nguyên nước được xác định là một trong những quy hoạch ngành cấp quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt, là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1748 ngày 4/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đến nay hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước đã được 21/22 Bộ, cơ quan ngang bộ; 57/63 địa phương nghiên cứu, góp ý. Cơ quan lập quy hoạch đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo hồ sơ quy hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá nội dung quy hoạch đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu trong nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Định hướng của quy hoạch đã tuân thủ theo quan điểm một cách nhất quán, xuyên suốt, rõ ràng và đầy đủ, bám sát mục tiêu quy hoạch. Các định hướng dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, đầy đủ và khả thi, bám sát mục tiêu đặt ra.

Quy hoạch bảo đảm tính toàn diện, gắn kết giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa khai thác, sử dụng với bảo vệ tài nguyên nước gắn với phòng chống tác hại do nước gây ra; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trên cơ sở khai thác, sử dụng bảo vệ có hiệu quả nguồn nước nội địa. Tuy nhiên một số thành viên hội đồng đề nghị làm rõ, bổ sung một số nội dung như: đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch.

PGS.TS Phạm Quý Nhân, chuyên gia tài nguyên nước cho rằng: “Cần nêu rõ căn cứ như tiềm năng tài nguyên nước, các thách thức, đặc biệt là phương pháp tiến hành kết quả tính toán mô hình để đưa ra được những định hướng chung của quốc gia cũng như định hướng theo lưu vực sông và định hướng theo vùng kinh tế. Chúng tôi biết là khi mà đưa ra những định hướng này thì có những cơ sở về hiện trạng về thách thức về các vấn đề. Tuy nhiên, các định hướng này thì phải có những giải trình cụ thể, nó như một căn cứ để chúng ta thấy rằng là định hướng đấy phù hợp”.

Kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của Bộ tài nguyên và Môi trường trong việc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng Quy hoạch đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đặc biệt chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn, an ninh nguồn nước, chất lượng nước, đề ra được hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Làm rõ các giải pháp đối với tình trạng nước sông Hồng xuống thấp, chống ngập úng, hạn mặn tại miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long; rà soát bổ sung danh mục các hồ chứa quy mô lớn để dự trữ, điều tiết nước cho cả khu vực.

“Cũng xác định đây là quy hoạch khó, lần đầu tiên chúng ta tổ chức thực hiện nên còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục bổ sung, rà soát lại. Thứ nhất, về số liệu quy hoạch thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rà soát các số liệu thống kê cũng như số liệu thực tế bảo đảm sự thống nhất nhất quán, tránh trong báo cáo chúng ta có hai, ba số liệu. Đồng thời bổ sung thêm danh mục các hồ chứa, các biện pháp để khai thác thêm nguồn nước này. Tôi nói ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long rất cần nhiều hồ chứa vì vừa có thể đẩy nước mặn ra ngoài nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta giữ được nước để phục vụ cho các mùa hạn hán” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện, xin ý kiến các thành viên Hội đồng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt./.

Việt Cường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-le-van-thanh-hop-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-post956264.vov