Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lạng Sơn

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác lên đường đi Lạng Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do hoàn lưu của bão số 3 gây ra.

Không để người dân thiếu điện, thiếu nước

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, nước lũ lên nhanh, nhiều nơi tại các huyện của tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt. Tính đến 17h ngày 10/9, toàn tỉnh có 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương; 9.604 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở; trên 7.454 ha diện tích đất nông nghiệp, 4.548 ha đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Về giao thông, tuyến Quốc lộ 43 vị trí tại QL.1B, QL.4A, QL.279, QL 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông và do sạt lở đất. Ngoài ra, 75 vị trí bị ngập úng, trên 193 vị trí bị sạt lở đất, nhiều vị trí cây đổ ra đường đã được thông tuyến.

Mưa lớn còn gây ngập úng cục bộ và chia cắt tổng số 1.383 điểm tại địa bàn các huyện, thành phố. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là trên 560 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Lạng Sơn tiếp tục nhanh chóng xử lý hậu quả mưa lũ, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Lạng Sơn tiếp tục nhanh chóng xử lý hậu quả mưa lũ, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phát biểu chỉ đạo với tỉnh Lạng Sơn, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ với các khó khăn của tỉnh, chia buồn với các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, có người thân bị thiệt mạng, bị thương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai công tác xử lý các sự cố, đặc biệt là bảo đảm thông tuyến giao thông, không để người dân thiếu điện, thiếu nước và tạo điều kiện nhanh nhất có thể để học sinh đến trường.

Nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc và cấp điện

Ngay sau cuộc họp nhanh với UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đi thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Kiểm tra công tác ứng cứu, di dời người dân tại huyện Văn Lãng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý tình hình mưa bão vẫn diễn biến rất phức tạp. Các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện cần tiếp tục bám sát diễn biến thực tế trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó, nhất là nhiệm vụ di dời người dân, tài sản ra khỏi các khu vực bị sạt lở, ngập lụt và có nguy cơ nguy hiểm. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thiệt hại và ổn định sinh hoạt, đời sống.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Văn Lãng. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Văn Lãng. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu UBND tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi các vị trí ngập úng, sẵn sàng huy động các lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu xử lý đến đó". Đồng thời, phát huy tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong xử lý các sự cố, bảo đảm cấp điện, nước sinh hoạt cho nhân dân sau bão.

Tại huyện Tràng Định, lãnh đạo huyện cho biết, tính đến 17h ngày 10/9, huyện Tràng Định không có thiệt hại về người; 2.607 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 46 ngôi nhà bị sạt lở và 3 nhà bị sập hoàn toàn, 148 nhà bị tốc mái; ngập 2.409 nhà dân; 23 nhà có nguy cơ bị sạt lở; ngập khoảng 650 ha cây cối và hoa màu; thiệt hại 81,4 ha cây lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Tràng Định. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Tràng Định. Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Huyện Tràng Định đã huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn huyện tham gia công tác hỗ trợ khắc phục – tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, huy động được hơn 2.000 người, sử dụng 7 xuồng máy, 50 bè mảng, hơn 4.000 phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn và huyện Tràng Định tiếp tục khẩn trương rà soát các gia đình trong các khu vực ngập lụt, không để người dân nào thiếu lương thực, nước uống.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo đơn vị điện lực, viễn thông trên địa bàn kịp thời khắc phục các sự cố, nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc và cấp điện cho nhân dân.

Video ghi nhận mực nước sông Hồng trên báo động 2 và tiếp tục dâng tại Chèm, quận Bắc Từ Liêm.

Lê Bảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/pho-thu-tuong-bui-thanh-son-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-lang-son-169240911192631234.htm