Chiều 4/11, tại phiên thảo luận ở hội trường của Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025…, một số ý kiến đại biểu đề cập đến những hậu quả nặng nề do thiên tai thời gian qua và đề nghị cần có các giải pháp mạnh mẽ để ứng phó.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái vừa ban hành phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', lực lượng 'áo xanh' chung sức cùng các cấp, ngành, lực lượng chức năng tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 2347/UBND-NL thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ, đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Bộ Tư lệnh BĐBP vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3. Nhiều bài học quý báu về công tác chỉ huy, tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 đã được chính các đơn vị cơ sở chỉ ra để rút kinh nghiệm. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP cũng đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả cao hơn.
Ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 cùng mưa lũ sau bão. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định lực lượng công an luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, với mục tiêu cứu người là ưu tiên hàng đầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Bão số 3 đã đi qua được đúng một tháng, nhưng dư âm về những thiệt hại mà nó gây ra vẫn chưa thể nguôi ngoai trong mỗi chúng ta. Tỉnh Thái Nguyên trong cơn bão số 3 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với 8 người chết, nhiều nhà cửa, hoa màu, công trình dân sinh bị ngập úng, hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 850 tỷ đồng. Sau trận lũ lụt lịch sử này, nhiều bài học và những giải pháp căn cơ, lâu dài đã được chỉ ra.
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2634/UBND-KT ngày 4/10/2024 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ.
Ngày 8/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024 và rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Tham dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các cơ quan, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, Thành phố và Trung đoàn 852.
Sau bão Yagi và ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão, để ổn định cuộc sống cho người dân, tỉnh Lào Cai xác định, nhà ở là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.
Chiều 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 24 yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.
Ngày 5/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn.
Ngày 5-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh.
Mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại lớn tại tỉnh Thái Nguyên về nhà ở, hạ tầng, môi trường, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lũ, tỉnh dồn lực khắc phục hậu quả để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, đưa kinh tế-xã hội sớm trở lại bình thường.
Đã khá lâu ngành nông nghiệp Hà Nội mới phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ như cơn bão số 3 vừa qua.
Thời gian qua, tại Hà Nội, toàn bộ hệ thống chính trị từ Thành phố đến cấp cơ sở, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã chủ động chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, với mục tiêu phục hồi sản xuất - kinh doanh, đảm bảo đời sống cho nhân dân.
Đây là thông tin được Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đưa ra tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2024 của UBND TP Hà Nội chiều 3-10.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 450/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Ngày 3/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 3/10, Sở NN&PTNT đã thông tin về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn .
Ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, lũ quét, ngập lụt, các địa phương đang tích cực phân bổ hợp lý các nguồn lực này tới những người chịu ảnh hưởng nặng nhất, khẩn cấp nhất.
Bão số 3 (bão Yagi) và mưa lũ vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu… và để lại rác thải, bùn đất, chất thải khác làm cho môi trường một số khu vực trên địa bàn huyện Thanh Hà (Hải Dương) bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân…
Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; 26 tỉnh, thành phố.
Sáng 28-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 với 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, từ Thanh Hóa trở ra. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và địa phương.
Sáng 28-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3.
Hà Nội bố trí 2.566 tỷ đồng để hỗ trợ và khắc phục hậu quả bão số 3; đề xuất nhiều giải pháp ứng phó thiên tai lớn trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.
Kết luận Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.
Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nhìn lại cơn bão số 3 cho thấy, công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả vẫn còn rất nhiều tồn tại. Bộ trưởng Bộ TNMT cũng thừa nhận, khâu dự báo còn hạn chế…
Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3.
Do bị tác động dồn dập trong thời đoạn rất ngắn của các loại hình thiên tai cực đoan đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.
Bão số 3 và mưa lũ sau bão đã để lại hậu quả lớn cho Hà Nội. Thiệt hại về kinh tế ước gần 2.300 tỷ đồng. Hiện, TP đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3.
Chiều 25/9, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau cơ bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân trên tỉnh Lạng Sơn. Với sự chủ động của tỉnh, sự đồng lòng của người dân, công tác khắc phục hậu quả sau lũ đã được tiến hành khẩn trương, nỗ lực cao nhất để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
'Siêu bão' đi qua, lũ quét, ngập lụt sau hoàn lưu bão đã gây ra những tổn thất không nhỏ về tài sản. Tuy nhiên, người dân Tuyên Quang đã sớm khắc phục hậu quả sau bão lũ, đẩy nhanh tiến độ tái thiết khôi phục lại sản xuất, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trong ứng phó, giải quyết hậu quả do bão số 3 (Yagi) cùng hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Công tác thi đua, khen thưởng trong phòng, chống bão lũ cũng đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tạo ra động lực thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân.
Bão số 3-siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền. Không chỉ có sức tàn phá ghê gớm, hoàn lưu bão còn gây ra thảm họa lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở miền Bắc. Thực hiện nhiệm vụ 'chiến đấu trong thời bình', Quân đội đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường chỉ đạo tập trung toàn lực, khắc phục thiên tai, phục hồi kinh tế sau cơn bão số 3.
UBND tỉnh Lào Cai vừa phát động đợt thi đua 'Lào Cai chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3' năm 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì cuộc họp bàn phương án khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến phương án khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 22/9.
Trong khi các tỉnh phía Bắc đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), thì áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mạnh lên thành bão và mưa lũ ập đến với các tỉnh miền Trung (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi).
Mới đây, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Công văn số 3366-CV/TU về việc tiếp tục giải quyết, khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa, lũ trên địa bàn.
Vượt qua những mất mát, đau thương, chính quyền và người dân các tỉnh, thành phố phía Bắc đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 3 và đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua, tái thiết sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Song song với đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa tổ chức khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn.