Phát huy vai trò người đứng đầu được 'Đảng tín - đồng bào tin'



Tại Lào Cai, người Bố Y - cộng đồng dân tộc rất ít người tập trung nhiều nhất ở huyện Mường Khương, trong đó thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình có 62/67 hộ. Thôn Lao Hầu được đánh giá là điển hình trong phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương.
Từ thôn có nhiều hộ nghèo, đến nay cuộc sống của bà con đã thay đổi theo hướng tích cực nhờ đưa cây chè, mía, chuối vào canh tác. Trưởng thôn Lồ Củi Thàng chính là người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, truyền cảm hứng cho các hộ dân trong thôn làm theo.
Trước đây, cuộc sống của người dân thôn Lao Hầu gặp nhiều khó khăn, có thời điểm cả thôn 28 hộ nghèo. Không có mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, phụ nữ và đàn ông trong thôn phải đi nơi khác làm ăn, thậm chí sang Trung Quốc làm thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Anh Lồ Củi Thàng thấy những xã vùng thấp như: Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Vai phát triển cây chè cho thu nhập ổn định, nên ấp ủ ý định thử nghiệm giống cây trồng mới này. Thời điểm đó, xã Thanh Bình chủ trương đưa cây chè vào canh tác thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống phải mất một thời gian dài, bởi người dân vẫn còn hoài nghi, chưa đủ niềm tin với cây trồng mới.
Anh Lồ Củi Thàng là một trong những người tiên phong đưa cây chè về Thanh Bình. Năm 2008, với sự hỗ trợ giống từ Nhà nước, anh thử nghiệm trồng 5.000 gốc chè. Nhờ chăm sóc tốt, cây chè phát triển, đến năm 2012 bắt đầu cho thu hoạch. Sau đó, gia đình anh Thàng mở rộng diện tích lên 1 ha, mỗi năm cho nguồn thu ổn định từ 40 - 50 triệu đồng từ loại cây này.
Từ hộ tiên phong trồng chè như anh Lồ Củi Thàng, nhiều gia đình người Bố Y thôn Lao Hầu cũng chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng chè, đến nay, chủ trương đưa cây chè vào canh tác tại địa phương đã khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chè trở thành cây trồng chủ lực của thôn với hơn 40 ha, góp phần phát triển kinh tế nhiều hộ gia đình.

Ngoài cây chè, người Bố Y ở thôn Lao Hầu còn tích cực đưa các cây trồng đạt hiệu quả kinh tế vào canh tác như cây mía (8 ha), chuối (4 ha)... Trong thôn xuất hiện những điển hình về phát triển kinh tế, như gia đình anh Giàng Phán Dìn mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng từ trồng chuối; gia đình anh Thào Phủ Tráng thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm từ kinh doanh vận tải. Đời sống của đồng bào dân tộc Bố Y ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15 hộ.
Cộng đồng dân tộc Bố Y thôn Lao Hầu không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Họ trở thành một trong những cộng đồng yêu trang phục truyền thống nhất. Người Bố Y ở đây mặc trang phục truyền thống hằng ngày, thậm chí làm nương vẫn mặc. Những lời ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc Bố Y được quan tâm trao truyền từ đời này sang đời khác, qua các lớp học miễn phí dành cho thiếu nhi với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Những kết quả đáng tự hào, sự đổi thay trong từng nếp nhà, từng suy nghĩ, hành động của người Bố Y có sự đóng góp công sức của Trưởng thôn Lồ Củi Thàng. Theo anh Thàng, để triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cần được phát huy. "Người đứng đầu thôn phải tiên phong, gương mẫu làm trước thì bà con mới tin tưởng, làm theo", Trưởng thôn Thàng nói.
Với suy nghĩ đó, anh luôn vận động gia đình tiên phong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, thậm chí ngày lễ, tết, hiếu, hỉ hoặc khi đến thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình.
Bà con không hiểu tiếng phổ thông thì tuyên truyền bằng tiếng dân tộc mình. Người chưa hiểu thì giải thích nhiều lần, từ kiến thức cũng như sự kiên trì, Trưởng thôn Lồ Củi Thàng trở thành "cầu nối" vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.
Đồng chí Tráng Minh Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình nhận xét: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu thôn, anh Lồ Củi Thàng chính là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng dân tộc rất ít người Bố Y.
Cộng đồng người dân tộc Bố Y thôn Lao Hầu luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trở thành cộng đồng đoàn kết tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.