Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cán bộ, đảng viên

Sáng 13/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án 'Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021-2030'.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tại Hội nghị nhất trí đánh giá, việc triển khai Chỉ thị 13 đã giúp hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao.

Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác này không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức mà còn bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp đã giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật hiệu quả hơn, qua đó góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững sự ổn định trong nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển của từng địa phương cũng như Thành phố.

Hệ thống MTTQ các cấp của Thành phố cũng đã tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân, qua đó tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn mà còn khuyến khích họ yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị 13 giai đoạn 2025-2030. Hội nghị nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận, góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Hội nghị lần này có 12 báo cáo tham luận, 5 báo cáo trình bày, 6 ý kiến của đại biểu trình bày trực tiếp, một ý đóng góp của ông Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Luật sư Trương Thị Hòa - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, hiện nay, quy định về chức năng giám sát, phản biện của mặt trận đã khá đầy đủ, từ Trung ương đến địa phương. Về luật, các điều khoản đã có, nhưng hệ thống hóa lại sẽ giúp rõ ràng hơn. Quan trọng là phương thức thực hiện và nâng cao kỹ năng, trình độ của người giám sát để đảm bảo hiệu quả.

Ông Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đóng góp ý kiến

Ông Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đóng góp ý kiến

Về điều chỉnh quy định, theo bà không cần thay đổi nhiều, chỉ cần làm rõ chức năng, hiệu quả giám sát và đưa tiêu chí giám sát vào đánh giá đơn vị, cá nhân.

“Trong quá trình giám sát, nhìn chung không gặp khó khăn lớn. Ban đầu, thời gian giám sát còn hạn chế, nhưng hiện nay, hồ sơ, tài liệu được cung cấp đầy đủ hơn. Tuy nhiên, việc giám sát cần có thời gian nghiên cứu hồ sơ trước, thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Về vai trò giám sát của Mặt trận trong sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, cần đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, xem xét những khó khăn và phản hồi kịp thời để đạt sự đồng thuận”, Luật sư Trương Thị Hòa cho biết.

Để cải thiện công tác giám sát, theo Luật sư Trương Thị Hòa, Mặt trận nên yêu cầu cung cấp hồ sơ đầy đủ trước khi tiến hành giám sát, tương tự như việc luật sư nghiên cứu hồ sơ trước khi ra tòa.

Bà Hoàng Thị Lợi - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TP.HCM, phát biểu tại Hội nghị

Bà Hoàng Thị Lợi - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TP.HCM, phát biểu tại Hội nghị

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát biểu tiếp thu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị trong vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Ông khẳng định, công tác giám sát, phản biện không chỉ góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM và đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện và TP. Thủ Đức trong việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU.

Ông đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, nhất là trong bối cảnh TP.HCM và cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, việc giám sát, phản biện trong thời gian tới phải đi vào nề nếp, thực hiện theo quy trình cụ thể. Đồng thời, ông nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận cần quán triệt sâu sắc các hoạt động, có dũng khí, kiên trì và làm đến nơi đến chốn nhằm mục tiêu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, vì nhân dân phục vụ.

Ông cũng yêu cầu công tác giám sát phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận; cán bộ giám sát cần có bản lĩnh, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khẳng định những điểm đúng và chỉ ra những sai sót trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

"Hệ thống Mặt trận Thành phố phải lấy hiệu quả đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động giám sát. Hệ thống Mặt trận Thành phố cần lựa chọn nội dung, chủ đề giám sát là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm và nhân dân phải được thụ hưởng từ nội dung những kiến nghị, kết luận sau giám sát....", ông Phạm Minh Tuấn chỉ đạo.

Trên địa bàn hiện có 273 Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, thị trấn với 4.916 thành viên, 192 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 1.344 thành viên.

Từ tháng 8/2021 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức 949 cuộc giám sát tập trung vào các nội dung liên quan thiết yếu, quan trọng trên địa bàn. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 943 cuộc giám sát các công trình trên toàn địa bàn Thành phố, qua đó đã kiến nghị, phản ánh bằng văn bản 115 công trình đến các đơn vị chức năng, khắc phục tồn đọng như bụi, ngập nước, ô nhiễm môi trường, hố ga lún sụp, sự cố rò rỉ nước, xử lý hạn chế bụi khi người dân tham gia lưu thông… 78/115 kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Triển khai Chỉ thị 13 của Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai giám sát 13 nội dung đối với 57 tổ chức và 5 cá nhân, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự cấp thiết được người dân đặc biệt quan tâm như “Giám sát việc thực hiện chủ đề năm 2022”; “Giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố”...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP. Thủ Đức đã chủ trì tổ chức 239 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát 47 Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn về vai trò nêu gương, vai trò lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn tại các địa phương đã chủ trì tổ chức 184 cuộc giám sát, trong đó giám sát 14 cán bộ, đảng viên là công chức đang công tác tại phường, xã, thị trấn.

Từ tháng 8/2021 đến nay, hệ thống MTTQ các cấp của Thành phố đã tổ chức 52 hội nghị nhân dân quận, phường với 8.608 lượt người tham dự, tiếp nhận 629 lượt ý kiến tập trung các nội dung thực hiện chính quyền đô thị, bảo dưỡng camera an ninh, sắp xếp khu phố, tổ dân phố, cải tạo tuyến đường, tuyến hẻm, an ninh trật tự.

T.Hải

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/phat-huy-hieu-qua-vai-tro-giam-sat-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-voi-can-bo-dang-vien-316641.html